Hiện trường quả đồi bị nước lũ xé toạc ở Lâm Đồng
(Dân trí) - Nước từ hồ chứa trên núi xé toạc một khoảng đồi, cuồn cuộn đổ về hạ nguồn san phẳng làng mạc, khu đất sản xuất của người dân.

Khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, đóng tại xã Tuy Phong, Lâm Đồng bị vỡ, nước cuồn cuộn đổ xuống khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân phía dưới.
Quả đồi bị xé toạc trong vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, hồ chứa nước bị vỡ có tổng diện tích hơn 20ha, nằm ở núi Tân Lai có độ cao gần 400m so với mực nước biển. Dung tích của công trình khoảng 900.000m3.

Khu vực Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú làm trang trại nông nghiệp, xây dựng hồ chứa nước là vùng đất nằm ở đỉnh núi, có địa thế tương đối bằng phẳng. Vùng trũng ngập nước rộng nhiều ha.
Tại hiện trường vụ vỡ hồ chứa, các hạng mục công trình của chủ trang trại bị nước phá vỡ, hư hỏng.

Nước lũ kèm theo đất đá, cây gỗ tràn xuống hạ du tạo thành dòng chảy kéo dài nhiều km.

Một hồ nước nhỏ cách hồ lớn vừa bị vỡ trên đỉnh núi.

Quả đồi bị dòng nước xé toạc với chiều dài nhiều km, rộng hàng trăm mét.

Đá từ trên núi bị dòng nước cuốn xuống vùi lấp vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Anh Đặng Hữu Tình, người dân xã Tuy Phong nói: "Nhiều ha táo, chuồng trại chăn nuôi dê, bò của người dân địa phương bị vùi lấp, thiệt hại nặng về kinh tế. Có gia đình bị thiệt hại hàng tỷ đồng".

Gốc cổ thụ bị nước cuốn về vùng hạ du.

Vườn táo, dừa xiêm của gia đình anh Trần Dương Minh Sơn bị đất đá từ cơn lũ vùi lấp, gây hư hỏng.

Anh Sơn cho biết: "Khu vườn là nguồn thu nhập chính của gia đình nhưng hiện tại bị xóa sổ hoàn toàn. Cây trồng, vật nuôi đều nằm sâu dưới lớp đá tảng. Thiệt hại nặng, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, có phương án hỗ trợ cho người dân".

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120km. Trang trại Việt Phong Phú nằm phía trên khu dân cư Cây Cà.
Chiều 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười có buổi làm việc với UBND xã Tuy Phong, các sở, ban, ngành về công tác khắc phục thiệt hại do vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú.
Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, hồ bị vỡ có diện tích mặt nước hơn 20ha, sâu 5-6m, dung tích khoảng 900.000m3. Khu vực trang trại có khoảng 5 hồ chứa, trong đó hồ bị vỡ là lớn nhất.
Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018, với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước trong hồ sơ.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.



















