DMagazine

HLV Bồ Đào Nha nhận định ra sao về trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan?

(Dân trí) - HLV Mauro Jeronimo đưa ra một cái nhìn lạc quan về việc ông Park Hang Seo không sử dụng các cầu thủ U23 ở AFF Cup 2020. Ngoài ra, vị HLV này cũng tin vào khả năng đánh bại Thái Lan của tuyển Việt Nam.

Mauro Jeronimo, HLV người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt đội U21 PVF Hưng Yên tại VCK U21 Quốc gia đưa ra một cái nhìn lạc quan hơn về việc ông Park Hang Seo không sử dụng các cầu thủ U23 tại đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020. Ngoài ra, vị HLV trẻ tuổi này cũng tin vào khả năng "Rồng vàng" có thể đánh bại đội tuyển Thái Lan.

PV: Cảm ơn HLV Mauro Jeronimo. Có lẽ trong thời gian này, ông rất bận rộn với kế hoạch chuẩn bị, tập luyện và thi đấu cùng U21 PVF Hưng Yên tại VCK U21 Quốc gia. Không biết, ông có tranh thủ để theo dõi những trận đấu tại AFF Cup?

HLV Mauro Jeronimo: Xin chào độc giả Dân trí. Lúc này, tôi và các cầu thủ U21 PVF Hưng Yên thi đấu với mật độ khá dày, với 2 ngày/trận. Dẫu vậy, tôi cũng tranh thủ để theo dõi một số trận đấu, đặc biệt là những lần đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2020. Cá nhân tôi nghĩ rằng, Việt Nam đã chơi tốt. Có thể nhiều ý kiến chưa hài lòng khi Việt Nam chỉ đứng nhì bảng và phải gặp Thái Lan ở bán kết. Nhưng bóng đá là vậy. Đôi khi kết quả không song hành với những gì đã thể hiện. Ở góc độ chuyên môn, tôi đánh giá Việt Nam đã chơi tốt.

HLV Bồ Đào Nha nhận định ra sao về trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 1

Chuyên gia Mauro Jeronimo tin rằng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt ở vòng bảng AFF Cup 2020.

Ông có thể phân tích rõ hơn yếu tố tốt ở đây bao hàm những khía cạnh nào?

Đó là sự thay đổi trong cách tiếp cận. Đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đương nhiên ở một vị thế cao tại AFF Cup 2020. Các bạn vừa là nhà đương kim vô địch giải đấu này, lại vừa là đại diện ưu tú của Đông Nam Á vào vòng loại cuối cùng World Cup. Vì thế khi thi đấu ở vòng bảng, Việt Nam phải chơi tấn công.

Đó có thể không phải là sở trường của ông Park Hang Seo nhưng chúng ta có thể ghi nhận ở sự chủ động. Việt Nam chủ động vây ráp (pressing) tầm cao với mọi đối thủ. Thầy trò ông Park Hang Seo luôn cố gắng kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Đó là một cách tiếp cận rất khác so với việc họ phải phòng ngự ở vòng loại thứ 3 World Cup. Và tôi nghĩ chính các cầu thủ Việt Nam cũng thích với các chơi thế này. Đáng ra, họ có thể đứng đầu bảng nếu chắt chiu cơ hội hơn.

Nhưng đồng nghĩa với việc Việt Nam tấn công là đối thủ phòng ngự rất chặt chẽ. Ông đánh giá thế nào trước những khó khăn mà Việt Nam đã phải trải qua ở vòng bảng. Rõ ràng, chúng ta là đội dứt điểm nhiều nhất vòng bảng với hơn 80 lần dứt điểm. Nhưng chỉ 35 lần trong số đó, các cầu thủ dứt điểm trúng đích. Và cũng chỉ 1/4 trong số đó, Việt Nam mới ghi được bàn.

Đúng là Việt Nam đã phải đương đầu với những đối thủ "dựng xe bus" một cách đúng nghĩa. Đương nhiên rồi, đội tuyển Việt Nam các bạn ở tâm thế cửa trên so với đối phương. Dĩ nhiên khi phải đối mặt với những đội đá tử thủ để cầu hòa, cầu thủ Việt Nam sẽ có rất ít không gian để chơi bóng. Điều đó cũng đặt ra cho đội tuyển Việt Nam một yêu cầu khác. Đó là các cầu thủ cần phải có sự kiên nhẫn hơn trong kiểm soát thế trận. Ngoài ra, việc chờ và lựa chọn đúng thời điểm để xâm nhập và tung ra những pha dứt điểm quyết định sẽ được các cầu thủ rèn giũa và làm quen hơn với cách chơi này.

HLV Bồ Đào Nha nhận định ra sao về trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 2

Đội tuyển Việt Nam buộc phải thay đổi cách tiếp cận trong trận đấu ở AFF Cup 2020 do nằm ở vị thế cửa trên.

Tôi nghĩ ở chiến thắng 4-0 trước Campuchia, trận đấu cuối cùng vòng bảng của Việt Nam đem đến nhiều sự tự tin cho họ. Các cầu thủ đã ghi 4 bàn thắng và thậm chí đáng ra là còn nhiều hơn thế nữa.

Ông nghĩ sao về nhiều quan ngại đối với một số vấn đề của đội tuyển Việt Nam hiện nay, trong đó có việc ông Park không sử dụng cầu thủ U23 nào suốt vòng bảng. Là một HLV của đội trẻ PVF Phố Hiến, quan điểm của anh thế nào?

Tôi nghĩ rằng nếu như có vấn đề trong chiến thuật, HLV Park Hang Seo sẽ là người biết rõ nhất và trực tiếp khắc phục nó. Điều quan trọng hiện tại là đội tuyển Việt Nam có một số gương mặt chất lượng đủ khả năng để tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng của trận đấu. Tôi cho rằng chiến thuật của đội quan trọng thật đấy, nhưng nó cũng còn tùy thuộc vào sự sáng tạo và phẩm chất của các cầu thủ trên sân. Ở một số thời điểm, những tính toán chiến thuật chưa chắc đã yếu tố tiên quyết đem đến thành bại. Đôi khi, một khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Còn về việc lựa chọn cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng bảng vừa rồi, tôi nghĩ mỗi HLV sẽ có quan điểm khác nhau. Nếu ông Park chọn những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức và chưa tạo điều kiện cho những gương mặt U23 như Văn Chuẩn, Thanh Bình, Văn Đạt, Văn Xuân.. thì có lẽ ông muốn những kết quả tốt nhất cho các trận đấu của Việt Nam. Cũng dễ hiểu thôi khi Việt Nam ở một bảng đấu với những đối thủ khó chịu như Malaysia, Indonesia hay kể cả Campuchia.

Với quan điểm của tôi, bóng đá là không tuổi tác. Những cầu thủ tốt nhất sẽ được ra sân, bất kể anh ta trẻ hay đã luống tuổi. Vì thế, tôi hiểu và chia sẻ với quan điểm dùng người của ông Park.

HLV Bồ Đào Nha nhận định ra sao về trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 4

Chuyên gia Mauro Jeronimo cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Thái Lan bởi sự lỳ lợm.

Hướng tới trận đấu với Thái Lan, anh đánh giá thế nào về chung kết sớm giữa hai đội ngay từ vòng bán kết?

Rất thú vị, dù cho hai đội không thể gặp nhau ở chung kết. Thái Lan và Việt Nam đều sở hữu những cầu thủ chất lượng nhất Đông Nam Á. Họ có thể đem đến những khác biệt bất ngờ trên sân nhờ vào đẳng cấp và sự đột biến của mình. Tất nhiên, sức mạnh của Việt Nam, Thái Lan còn dựa trên tính tổ chức rất tốt nữa. Tôi tin rằng, thành bại của lượt đi bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ được quyết định bởi những chi tiết kể trên. Trước tiên là chiến thuật và cách tiếp cận của đôi bên. Thứ hai là sự tỏa sáng của những ngôi sao trong lực lượng Việt Nam hay Thái Lan.

Bao nhiêu phần trăm để tin về một kết quả có lợi cho Việt Nam trước Thái Lan, thưa anh? Rõ ràng, nhiều chuyên gia đang đánh giá Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam?

Hơi vội vàng khi nói như vậy. Thái Lan ở một bảng đấu dễ hơn so với Việt Nam. Quan điểm của tôi thì cho rằng Việt Nam có đủ khả năng để đánh bại Thái Lan. Một lợi thế mà Việt Nam hơn Thái Lan đến từ Ban huấn luyện. Ông Park Hang Seo cùng các cộng sự đã làm việc với đội tuyển Việt Nam 4 năm qua. Còn Thái Lan mới bổ nhiệm HLV Mano Polking chừng 3 tháng. Vì vậy, tôi nghĩ với lợi thế này, Việt Nam có thể tự tin đấu vói Thái Lan. Họ đã hiểu quá rõ triết lý chơi bóng của thầy Park. Còn với Thái Lan, dẫu sao thì các cầu thủ mới chơi 4 trận cùng với tân HLV Polking.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020