1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia Thái Lan nói gì khi đội nhà gặp tuyển Việt Nam?

H. Long

(Dân trí) - Bình luận trên tờ Matichon, ba chuyên gia bóng đá Thái Lan đã có chia sẻ trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Thái Lan. Sau khi tụt dốc trong những năm qua, đội tuyển xứ sở Chùa vàng đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành chức vô địch giải đấu giải đấu này để khẳng định vị thế.

Chuyên gia Thái Lan nói gì khi đội nhà gặp tuyển Việt Nam? - 1

Ba chuyên gia bóng đá Thái Lan đều thận trọng trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trong những năm qua, đội tuyển Thái Lan vẫn gặp vấn đề khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trong 3 cuộc đọ sức gần nhất kể từ khi HLV Park Hang Seo làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, "Voi chiến" đều không thắng. Thậm chí, họ không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới "Rồng vàng".

Nhận định về trận đấu sắp tới, cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Chanwit Phonchewin cho biết: "Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn hơn đội tuyển Thái Lan. Họ là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và được thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á.

Chính đội tuyển Việt Nam đã loại Thái Lan ra khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trong quá khứ, họ thường lép vế khi đối đầu với Thái Lan nhưng giờ đây, vị thế đã khác. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chúng tôi đang sở hữu dàn cầu thủ đầy tiềm năng được dẫn đầu bởi những cựu binh như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan.

Tôi không biết HLV Mano Polking sẽ đưa ra tính toán thế nào ở hai trận gặp đội tuyển Việt Nam nhưng tôi tin rằng chúng tôi rất muốn giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên để dễ chơi hơn ở trận đấu thứ hai. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ tiếp tục tấn công và giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam".

Chuyên gia Thái Lan nói gì khi đội nhà gặp tuyển Việt Nam? - 2

Đội tuyển Thái Lan chưa thắng được đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2019 tới nay (hòa 2, thua 1).

Trong khi đó, cựu danh thủ bóng đá Thái Lan, Witthaya Laohakul nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam đã cải thiện nhiều hơn trước. Trước đó, họ thường bị khớp tâm lý khi đối diện với đội tuyển Thái Lan nhưng giờ đây, tôi thấy Việt Nam thi đấu đĩnh đạc và có phong cách rõ ràng hơn.

Chính vì vậy, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận, nhất là những tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam. Dù sao, nếu xét về mặt con người, Thái Lan cũng có thể nhỉnh hơn đối thủ. Đội bóng cần phải hướng tới chiến thắng đầu tiên để duy trì động lực và tinh thần tốt.

Đội bóng cần phải chơi tấn công và tạo ra sức ép toàn diện trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam và không cho đối thủ cơ hội phản công. Tôi cho rằng Công Phượng là cầu thủ đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, cựu danh thủ Dusit Chalermsaen kỳ vọng đây sẽ là trận chiến nảy lửa. HLV của BG Pathum United cho biết: "Thái Lan đang sở hữu đội hình chất lượng nhất trong nhiều năm qua. Tôi tin rằng đây là thời cơ tốt để đội bóng giành chức vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không hề đơn giản. Họ sẽ không cho Thái Lan có nhiều không gian chơi bóng. Tôi nghĩ rằng trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. Nếu chúng tôi có cơ hội ghi bàn và chiến thắng thì phải tận dụng tốt điều đó. Tôi tin vào sức mạnh của đội tuyển Thái Lan. Đội bóng có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0".

Trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/12.

Chuyên gia Thái Lan nói gì khi đội nhà gặp tuyển Việt Nam? - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020