1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ Thái Lan có thể sang Nhật Bản thi đấu sau AFF Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau thành công cùng đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup, truyền thông xứ Chùa Vàng khuyên một số tài năng của họ nên sang Nhật Bản thi đấu để nâng cao trình độ.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Tại giải bóng đá Đông Nam Á vừa qua, những cầu thủ đang thi đấu tại J-League hay châu Âu như Chanathip hay Thanawat giúp ích rất nhiều cho đội tuyển quốc gia, giúp vực dậy đội bóng". 

"Đặc biệt Chanathip đã thể hiện phong độ tuyệt vời nên đã giúp đội tuyển giành chiến thắng. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cho thấy Chanathip phát triển rất tốt, nhờ anh ấy chơi bóng tại J-League" - Siam Sport bình luận thêm. 

Trên tinh thần đó, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan khuyên các cầu thủ xứ Chùa Vàng nên ra nước ngoài thi đấu, nhằm nâng cao trình độ. Đồng thời, Siam Sport cũng chỉ ra 5 gương mặt có thể sang Nhật Bản thi đấu trong tương lai gần.

Những cầu thủ Thái Lan có thể sang Nhật Bản thi đấu sau AFF Cup - 1

Tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan Supachok Sarachat có thể nối gót đàn anh Chanathip Songkrasin sang J-League thi đấu trong tương lai gần (Ảnh: Getty).

Cầu thủ đầu tiên là tiền vệ Supachok Sarachat, người chơi rất hay tại AFF Cup 2020 và khoảng thời gian trước đó. Supachok Sarachat còn được đánh giá là Chanathip Songkrasin mới của bóng đá Thái Lan.

Tờ Siam Sport viết về cầu thủ này: "Supachok cho thấy anh ấy đủ tốt để chơi bóng tại nước ngoài. Nếu Supachok có thể gia nhập giải J-League, cầu thủ này chắc chắn tiến thêm một bước nữa".

Người tiếp theo là tiền vệ Weerathep Pomphan, cầu thủ này ngoài kỹ thuật còn có nhãn quang chiến thuật rất tốt, thường xuyên có những đường chuyền xuất sắc. 

Nhân vật khác là trung vệ hay nhất AFF Cup 2020 Kritsada Kaman. Đây là phát hiện rất mới của HLV Mano Polking tại AFF Cup năm nay. Trước đó, Kritsada hầu như không có được vị trí chính thức ở đội tuyển Thái Lan, do phải cạnh tranh với Pansa Hemviboon và Manuel Tom Bihr.

Những cầu thủ Thái Lan có thể sang Nhật Bản thi đấu sau AFF Cup - 2

Tiền vệ trung tâm Phitiwat Sukjitthammaku cũng là phát hiện mới của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, chấn thương của Pansa Hemviboon ngay trước thềm AFF Cup năm nay mở ra cơ hội cho Kritsada, trước khi anh chứng minh mình mới là trung vệ giỏi nhất của bóng đá đất Chùa Vàng hiện nay, dù không cao lớn bằng các đồng nghiệp (Kritsada chỉ cao 1m76).

Tờ Siam Sport viết về Kritsada Kaman: "Kritsada có khả năng đọc tình huống rất tốt, chơi dứt khoát và mạnh mẽ. Cầu thủ này còn trẻ (mới 22 tuổi), chơi bóng giàu tốc độ, nếu được đến J-League, anh ta sẽ còn hay hơn gấp nhiều lần".

Hai cầu thủ còn lại có thể sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới là tiền vệ trung tâm Phitiwat Sukjitthammakul và tiền đạo Supachai Chaidet. 

Tờ Siam Sport có lời khuyên chung cho các cầu thủ Thái Lan: "Thành thật mà nói, bất kỳ cầu thủ nào ra nước ngoài thi đấu đều sẽ phát triển rõ rệt, giúp nâng cao trình độ của bóng đá Thái Lan". 

"Người hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng muốn được xem cầu thủ của mình thi đấu ở nước ngoài, nhất là thi đấu tại J-League. Đấy là giải đấu tạo cơ hội tốt nhất cho cầu thủ Thái Lan", tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở Chùa Vàng khẳng định.

Những cầu thủ Thái Lan có thể sang Nhật Bản thi đấu sau AFF Cup - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020