PhotoStory

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình

(Dân trí) - Sau gần 2 năm dừng mở cửa đón khán giả, sân Mỹ Đình đã náo nhiệt trở lại trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 1

Ban tổ chức sân Mỹ Đình đã bố 11 cổng, mỗi cổng 3 luồng đón khán giả vào sân theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 2
Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 3

Khán giả tới sân ngoài việc cầm trên tay tấm vé trận thì cần xuất trình giấy tờ tùy thân, xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng trở lại đây, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 4
Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 5
Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 6

Những thành viên trong Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam là những người có mặt sớm nhất, họ đem theo cờ, trống và loa đi dọc mặt trước cửa sân Mỹ Đình cùng sắc đỏ tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 7

Ông Nguyễn Quang Dũng (73 tuổi), tới từ Nhật Tân cho biết, ông cảm thấy rất vui và nhớ không khí tại SVĐ, ông hi vọng đội tuyển Việt Nam hôm nay tối thiểu sẽ có kết quả hòa nhưng với lợi thế sân nhà thì chiến thắng vẫn là điều tốt nhất.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 8

Khi thời gian diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản càng cận kề, lượng người đổ về sân Mỹ Đình ngày càng đông.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 9

Một em nhỏ được mẹ dẫn tới sân Mỹ Đình chờ tới lượt qua cổng kiểm soát để cổ vũ trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 10

Bạn Giang, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có mặt tại bên ngoài SVĐ Mỹ Đình từ khá sớm, được biết bạn đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi vào sân nên qua cửa kiểm soát khá dễ dàng. Trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam ít phút sau đó, bạn hi vọng đội chủ nhà sẽ có được thắng lợi bằng bàn thắng từ pha đá phạt của Quang Hải.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 11

Phía bên trong SVĐ Mỹ Đình, sắc đỏ CĐV đã bắt đầu xuất hiện trên các khán đài. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản là trận đấu đầu tiên được phép đón khán giả trở lại sân sau nhiều tháng thi đấu không khán giả để phòng chống dịch Covid-19. 

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 12
Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 13
Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 14
Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 15

Ban tổ chức sân đã dán các ký hiệu ngồi giãn cách trên ghế ở các khán đài, sân Mỹ Đình sẽ cho phép đón khán giả với số lượng đối đa không quá 30% sức chứa của sân (tương đương 12.000 người).

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 16

Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 được triển khai tại vị trí bên ngoài sân Mỹ Đình cho những người có nhu cầu, việc xét nghiệm theo phương pháp test nhanh có kết quả sau 20 phút, giá một lần xét nghiệm là 100.000 đồng. Được biết, tính tới khoảng 6h30, do lượng người quá tải nên giấy đăng ký đã hết và việc xét nghiệm phải tạm dừng. (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 17

Bạn Lưu Hồng Nhung là một trong những CĐV kém may mắn khi từ Gia Lâm sang sân Mỹ Đình để thực hiện việc test Covid-19 tại điểm test bên ngoài sân. Bạn chia sẻ mình đã tới sân từ hơn 5h chiều xếp hàng để chờ test nhưng khi tới lượt thì điểm test lại kết thúc, dù có trong tay 3 tấm vé trị giá hơn 2.000.000 đồng nhưng Nhung phải ngậm ngùi đứng ngoài sân.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 18

Dịch vụ bán cờ, băng rôn phục vụ CĐV tới cổ vũ được bày bán ở nhiều vị trí trên dọc đường Lê Quang Đạo.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 19

Thời điểm 6h30, mọi ngả đường đổ ra SVĐ Mỹ Đình đều đang kẹt cứng với lượng xe lưu thông rất đông, cổ động viên cũng đứng kín phía hàng rào chờ tới lượt vào sân.

Hơn 10.000 cổ động viên hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt tại Mỹ Đình - 20

Sau gần 2 năm sân Mỹ Đình mới mở cửa trở lại đón khán giả vào sân, dù tình hình dịch bệnh khiến lượng khán giả vào sân còn hạn chế nhưng đây cũng là tín hiệu mừng để người dân có thể theo dõi đội bóng con cưng của mình thi đấu tại các giải đấu được tổ chức ở Việt Nam.