DNews

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20

Thế Nam

(Dân trí) - Là một trong những tài năng trẻ trong làng dancesport Việt Nam, hot girl Minh Ánh khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối khi quyết định lấy chồng và tạm rời xa ánh đèn sân khấu ở tuổi 20.

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, từng giành huy chương vàng giải vô địch tài năng trẻ dancesport mở rộng diễn ra tại Malaysia năm 2017, vô địch giải trẻ toàn quốc dancesport năm 2017, nữ vận động viên xinh đẹp Hoàng Minh Ánh (sinh năm 2003) bất ngờ quyết định lên xe hoa với chàng trai cùng tuổi là Đàm Việt Hưng (một game thủ tài năng của game Đột kích).

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 1

Hot girl dance sport Hoàng Minh Ánh bất ngờ lên xe hoa với chú rể Đàm Việt Hưng năm 2021 - lúc cả hai chỉ vừa mới thi đỗ đại học (Ảnh: NVCC).

Minh Ánh và Việt Hưng được mọi người xem là cặp đôi trai tài gái sắc, khi Việt Hưng là vận động viên (VĐV) có tới 2 lần giành huy chương vàng cho đội tuyển Esport Việt Nam ở SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam và SEA Games 32 tại Campuchia.

Việt Hưng sở hữu thành tích ấn tượng ở game Đột kích, khi lọt vào top 4 giải vô địch thế giới năm 2021 và top 3 giải vô địch thế giới năm 2022. Ở đấu trường trong nước, Đàm Việt Hưng và các đồng đội không có đối thủ khi vô địch mùa 1 và mùa 2 trong các năm 2021, 2022. Năm 2023 vừa qua, đội tuyển của Việt Hưng cũng tiếp tục lên ngôi vương ở mùa 1.

Hoàng Minh Ánh có cuộc trả lời phỏng vấn Dân trí về những trải nghiệm trong sự nghiệp và cuộc sống hậu trường khi tạm rời xa thể thao.

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 2
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 3
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 4

Xin chào Minh Ánh, lý do nào để bạn và Việt Hưng quyết định tiến đến hôn nhân khi cả hai vẫn còn rất trẻ và đang giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp ?

- Tôi và anh Hưng quen và yêu nhau từ hồi cấp 3. Sau khi thi đại học xong thì tôi biết tin mình có em bé và chúng tôi làm đám cưới sau đó. Dù sao đó cũng là một cái duyên để chúng tôi tiến đến hôn nhân khi ở độ tuổi còn rất trẻ.

Vậy là bạn phải làm mẹ, làm vợ ở tuổi 20. Dường như việc này đã khiến bạn không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp VĐV, có khi nào bạn thấy nuối tiếc?

-  Tôi tiếc lắm chứ. Dù sao thì tôi vẫn là cô gái chỉ mới tuổi 20 mà. Tôi vẫn đang ấp ủ bao dự định, hoài bão. Tôi đã đặt ra rất nhiều mục tiêu cho tương lai, nhưng rồi đành tạm gác lại đúng như người ta vẫn nói là "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Cũng rất may là tôi thấy mình được bù đắp, khi anh Hưng là một người chồng rất thương vợ. Anh ấy cũng rất yêu con, sẵn sàng thức cả đêm để pha sữa, bế con dỗ dành khi con khóc để tôi đỡ mệt. Hưng là một người rất lạc quan và mang lại cho tôi nhiều năng lượng tích cực.

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 5

Minh Ánh và Việt Hưng bên cạnh cậu con trai 2 tuổi (Ảnh: NVCC).

Từ khi có bé Dola (Dola là tên ở nhà, tên đi học là Đàm Minh Đức), tôi thấy cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Trộm vía bé rất ngoan, đẹp trai như bố (cười).

Dancesport hay nhiều môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật cao đều phải tập luyện từ bé, chắc bạn cũng vậy?

- Đúng như vậy. Để trở thành một vũ công, tôi đã phải tập luyện từ khi mới 7 tuổi. Và để trở thành một VĐV chuyên nghiệp tôi đã phải tập luyện hằng ngày và có rất ít thời gian dành cho gia đình.

Tôi không được vui chơi thoải mái như bạn bè cùng trang lứa mà ngày nào cũng phải dành từ 8 đến 10 tiếng để tập trung tập luyện ở đội tuyển. HLV trực tiếp của tôi là thầy Chí Anh.

Bộ môn dancesport cần phải kiên trì và nỗ lực hơn rất nhiều để trao dồi kỹ thuật chuyên môn vì đây là môn thể thao vừa đòi hỏi sức mạnh lại vừa yêu cầu khắt khe tính nghệ thuật: sự kết nối giữa bạn nhảy, kết nối âm nhạc, sự uyển chuyển, dẻo dai….

Để trở thành VĐV tài năng như vậy, chắc bạn được thừa hưởng truyền thống của gia đình?

- Gia đình tôi thì không phải. Bố mẹ tôi làm kinh doanh và trong gia đình không có ai theo bộ môn này. Cơ duyên tôi đến với dancesport là vì từ bé tôi là một cô bé gầy gò, sức đề kháng kém nên thường xuyên bị ốm. Bác sĩ khuyên bố mẹ tôi nên cho tôi theo một môn thể thao nào đó để tăng cường sức khỏe. Thật may mắn tôi bén duyên với nghề từ đó.

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 6
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 7
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 8
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 9

Bạn có thể kể thêm về những thành tích trong hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp?

- Có lẽ đến lúc này danh hiệu danh giá nhất tôi giành được chính là tấm huy chương bạc nội dung QuickStep và huy chương đồng nội dung Tango ở giải vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2020 diễn ra ở Đà Lạt.

Tôi cũng từng giành huy chương vàng ở giải trẻ Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2017, giành huy chương vàng ở giải đấu Junior Open Dancesport Championship diễn ra ở Malaysia năm 2017.

Tôi từng lọt top 4 giải WDSF Open Youth tại TLOC năm 2017 và top 5 Asian Supper Star tại TLOC 2018, là các giải đấu hệ thống quốc tế được Liên đoàn thể dục thế giới công nhận. Những danh hiệu nhỏ hơn thì tôi nhiều lắm, không thể nhớ hết được.

Trong sự nghiệp thi đấu, kỷ niệm nào khiến Minh Ánh nhớ nhất?

- Đó là lần đầu tôi giành HCB ở Đà Lạt năm 2020. Ngay trước giải đấu một tuần thì tôi bị chấn thương lưng khá nặng, tưởng như phải bỏ giải. Dù vậy tôi vẫn nỗ lực tập luyện hồi phục bằng cách chữa điện di hằng ngày.

Thậm chí bác sĩ điều trị còn cho tôi mượn máy điện để cầm đến Đà Lạt, trước lúc ra sàn đấu thì tôi phải chạy điện di rồi lại ra thi tiếp. Lúc đó bạn nhảy và HLV đều rất lo lắng động viên tôi. Do đó việc giành được HCB và HCĐ ở giải đấu này thật sự là một kỳ tích.

Hay hồi năm 2017 sang Malaysia thi đấu, tôi chỉ mới 14 tuổi nhưng một thân một mình sang nước bạn mà không có bố mẹ theo cùng hỗ trợ. Cũng may có sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô để tôi gặt hái được thành tích cho đội.

Năm đó tôi và bạn nhảy đã xuất sắc giành một tấm huy chương vàng nội dung của lứa tuổi thiếu niên, một huy chương bạc lứa tuổi Youth ( lứa tuổi vượt cấp của tôi ngày ấy).

Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 10
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 11
Hot girl dancesport Minh Ánh kể chuyện lấy chồng ở tuổi 20 - 12

Bạn có thần tượng ai trong nghề không?

- Thần tượng thì không hẳn nhưng tôi rất ngưỡng mộ chị Phạm Hồng Anh. Chị ấy cũng là một VĐV xinh đẹp và rất tài năng, là mẫu người tôi hướng đến.

Lúc này tôi đang có con nhỏ nên không thể quay trở lại tập luyện và thi đấu như trước, nên hiện tôi tạm thời chuyển sang huấn luyện và dàn dựng cho các em nhỏ năng khiếu. Tôi thấy vui với cuộc sống hiện tại, với gia đình nhỏ của mình. Điều đó là trên hết.

Cảm ơn Minh Ánh về buổi trò chuyện này!