Chuyên gia: "Đội tuyển Việt Nam tìm kiếm hàng công mới khi vắng Xuân Son"
(Dân trí) - Cựu Phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định HLV Kim Sang Sik đang tìm kiếm hàng công mới khi Xuân Son vắng mặt và bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn đang dựa trên đội hình vô địch AFF Cup.

Dù vậy, cũng theo ông Lâm, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trong tháng 3 vẫn có tính kế thừa. Trong danh sách đội bóng của HLV Kim Sang Sik lúc này vẫn có những cầu thủ trẻ trung, những niềm hy vọng cho tương lai. Vị cựu Phó chủ tịch VFF trao đổi với phóng viên Dân trí.
Không có trường hợp vắng mặt quá đáng tiếc
Ông đánh giá thế nào về danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế trong tháng 3, liệu có sự vắng mặt đáng tiếc nào trong danh sách này không?
- Theo tôi, đội hình vừa được HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) công bố hầu như đã tập hợp được những cầu thủ tốt nhất, có phong độ ổn định nhất của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Hầu như không có sự vắng mặt nào quá đáng tiếc, kể cả vị trí của thủ môn Đặng Văn Lâm và trung vệ Quế Ngọc Hải.
Những cầu thủ này có phong độ tốt ở giải trong nước thời gian gần đây. Tuy nhiên, nếu để nói rằng những cầu thủ vừa nêu vượt trội hơn những cầu thủ khác chơi cùng vị trí, đang có mặt ở đội tuyển Việt Nam thì không đúng.
Tôi chỉ tiếc cho sự vắng mặt của trung vệ Trần Đình Trọng. Nhưng đó chỉ là sự tiếc nuối của bản thân tôi khi tôi từng được chứng kiến Đình Trọng thi đấu trong quá khứ.
Hiện tại, cậu ấy vẫn đọc tình huống rất giỏi, nhưng cậu ấy không còn mạnh mẽ và phản ứng nhanh như thời còn thi đấu ở giải U23 châu Á và AFF Cup 2018. Điều này xuất phát từ chấn thương kéo dài mà Trần Đình Trọng trải qua vài năm trước đây.

Những cầu thủ từng thành công tại AFF Cup 2024 vẫn là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn)
Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam có gương mặt mới nào thật sự đáng chú ý?
- Một số cầu thủ trẻ được gọi vào đội tuyển, một trong những người mà tôi ấn tượng nhất là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương). Cậu ấy là sự bổ sung đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam.
Minh Khoa có kỹ thuật, tư duy chiến thuật tốt, khả năng chuyền bóng tốt. Cậu ấy sẽ góp phần giúp cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam có thêm nhân tố có chất lượng để lựa chọn.
Hơn nữa, việc Minh Khoa được gọi lên đội tuyển Việt Nam vào lúc này là một trong những bước định hướng cho tương lai, chuẩn bị lực lượng kế thừa của đội tuyển. Minh Khoa còn trẻ, có giá trị sử dụng lâu dài. Điều quan trọng còn lại là cậu ấy phải tiếp tục học hỏi các đàn anh khi ở trên đội tuyển quốc gia.
Bộ khung AFF Cup 2024 được tăng cường sức trẻ
Vậy ông hình dung thế nào về bộ khung của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu quốc tế trong tháng 3 này?
- Nòng cốt vẫn sẽ là những cầu thủ vừa giúp đội tuyển Việt Nam thành công tại AFF Cup 2024. Những cầu thủ vừa mang lại ngôi vô địch Đông Nam Á mới đây cho bóng đá Việt Nam vẫn sẽ là chỗ dựa cho toàn đội.
Sau khi xây dựng bộ khung dựa trên những cầu thủ như thế, HLV Kim Sang Sik sẽ bắt đầu tính đến sự bổ sung những gương mặt trẻ vào những vị trí thích hợp, trong những thời điểm phù hợp.

Bộ khung từng vô địch AFF Cup 2024 vẫn đang hoạt động tốt (Ảnh: Hướng Dương).
Trên hàng tiền đạo, HLV Kim Sang Sik chỉ triệu tập 4 gương mặt gồm Tiến Linh, Tuấn Hải, Vĩ Hào và Thanh Bình. Vì sao ông Kim không gọi thêm tiền đạo mới, thưa ông?
- Thực chất giải trong nước cũng còn không nhiều gương mặt quá nổi trội thi đấu ở vị trí tiền đạo, ngoài những người đã tạo nên thành công ở AFF Cup 2024.
Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel) và Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương) thỉnh thoảng lóe sáng ở V-League, nhưng họ vẫn chưa đủ ổn định để chắc suất được gọi lên đội tuyển quốc gia.
Trước khi triệu tập danh sách đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã theo dõi rất kỹ giải trong nước. Ông ấy xem nhiều trận đấu, dự khán ở nhiều sân khác nhau, nên ông ấy có sự đánh giá khá toàn diện những nhân sự dành cho đội tuyển vào lúc này.
Ông hình dung ra sao về hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam khi không có Nguyễn Xuân Son do chấn thương?
- Nguyễn Tiến Linh sẽ là chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh thiếu vắng Xuân Son. Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League, phong độ của cậu ấy khá ổn định. Những người còn lại sẽ cạnh tranh suất chơi bên cạnh Tiến Linh.
Trong số này Tuấn Hải có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng thời gian gần đây lối chơi của Tuấn Hải dùng sức nhiều quá, không có các yếu tố mới, nên các đội bóng trong khu vực bắt đầu bắt bài cầu thủ này, khiến Tuấn Hải khó đá.

Cặp tiền đạo sẽ là sự kết hợp giữa Tiến Linh và Vĩ Hào? (Ảnh: Mạnh Quân).
Về phía Bùi Vĩ Hào, đây là cầu thủ có rất nhiều triển vọng. Cậu ấy nhanh, khéo, khỏe, lại có thể hình khá (1m81). Khả năng cao Vĩ Hào sẽ chơi cạnh Tiến Linh khi Xuân Son vắng mặt. Bộ đôi Tiến Linh và Vĩ Hào hiểu nhau, hiểu mặt sân Bình Dương, do cùng khoác áo CLB bóng đá Bình Dương.
Lựa chọn đối thủ phù hợp trước khi bước vào vòng loại Asian Cup
Quay lại với việc đội tuyển Việt Nam chọn đối thủ đá giao hữu trước vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Lào (ngày 25/3), tại sao chúng ta lại đá giao hữu với Campuchia (ngày 19/3)?
- Chúng ta thi đấu giao hữu với Campuchia vì đội tuyển Campuchia có trình độ gần giống với đội tuyển Lào. Hơn nữa, đây là giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam cần ráp đội hình trước khi dự vòng loại Asian Cup, nên cách tốt nhất để làm điều này là thi đấu giao hữu với đối tượng yếu hơn mình.
Nếu đá giao hữu với các đội mạnh, cầu thủ của chúng ta phải căng mình mà đá, dễ gặp chấn thương, đồng thời dễ mất đi sự tự tin nếu gặp kết quả không như ý khi đá giao hữu. Vì vậy nếu tuyển Việt Nam gặp đội mạnh, việc ráp đội hình của HLV Kim Sang Sik sẽ khó hơn.

Đội tuyển Việt Nam cần ráp đội hình trước vòng loại Asian Cup (Ảnh: Hướng Dương).
Chưa hết, đây là giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam muốn thử hàng tấn công mới trong bối cảnh Xuân Son vắng mặt, nên càng cần phải thi đấu với đội yếu để tuyến trên có điều kiện giữ bóng tấn công nhiều hơn. Chính vì thế, tôi cho rằng việc đội tuyển Việt Nam chọn Campuchia là đối thủ để thi đấu giao hữu quá hợp lý.
Cũng nhân nhắc đến các đối thủ của đội tuyển Việt Nam, nhắc đến vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia vừa quyết định ngưng nhập tịch cầu thủ mới, việc này phản ánh những gì, thưa ông?
- Đầu tiên, về phía bóng đá Malaysia, họ đã nhận ra rằng việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ không có gốc gác Malaysia không mang lại lợi ích lâu dài. Đội tuyển Malaysia là đội bóng rõ nét nhất ở Đông Nam Á đi vào vết xe đổ của đội tuyển Trung Quốc. Sai lầm của hai nền bóng đá này đều ở chỗ quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, khiến cầu thủ trẻ thuần nội bị thui chột.
Thực tế đã chứng minh trong ít năm trở lại đây, khi cầu thủ nhập tịch tràn ngập đội hình, đội tuyển Malaysia không những chẳng hề mạnh lên, mà còn có dấu hiệu yếu đi. Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia hầu hết rất mờ nhạt.
Tiếp theo, việc Malaysia từ bỏ chuyện nhập tịch cho cầu thủ mới cho thấy họ phần nào thừa nhận họ khó theo kịp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Có thể so với AFF Cup 2024, đội tuyển Malaysia tới đây sẽ khác, sau khi họ được tăng cường các cầu thủ từ CLB Johor Darul Tazim, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn đối thủ. Cơ hội lọt vào vòng chung kết (VCK) Asina Cup 2027 của chúng ta khá lớn!
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
