DMagazine

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng…

(Dân trí) - Tiết lộ của thợ chuyên độ xe nổi tiếng ở TPHCM, thực hư việc tuyển người chạy bộ kiếm tiền triệu mỗi ngày, lãi tiền tỷ từ cá chép giòn… là những thông tin việc làm "hút" bạn đọc tuần qua.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng…   

Tiết lộ của thợ chuyên độ xe nổi tiếng ở TPHCM, thực hư việc tuyển người chạy bộ kiếm tiền triệu mỗi ngày, lãi tiền tỷ từ cá chép giòn… là những thông tin việc làm "hút" bạn đọc tuần qua.

 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Thị trường lao động phục hồi rất nhanh chóng"

Ngày 4/4, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết rất ấn tượng với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, đây là điều cần thiết và quan trọng nhất của nền kinh tế.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 1

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, điều đáng mừng hiện nay là thị trường lao động phục hồi rất nhanh chóng. Cụ thể, cho đến hết Quý I/2022, tỷ lệ thất nghiệp là 2,46%; thiếu việc làm tạm thời ở khu vực đô thị, thành thị là 3,01%. Bộ trưởng cho biết, so với mặt bằng chung trong khu vực, đây là tỷ lệ tốt.

Trong Quý I/2022, dù có nhiều khó khăn nhưng thu nhập bình quân của người lao động là 7,3 triệu đồng. "So với mức bình quân lương tối thiểu vùng là 3,7 triệu đồng và 4,5 triệu đồng là cao gấp đôi. Với sự phục hồi việc làm như vậy, đời sống của công nhân, người lao động đã được tăng lên", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói…

Mỗi tháng hơn 800 người đi làm việc ở nước ngoài

Mặc dù một số thị trường đã mở cửa đón lao động trở lại, song số người đi làm việc tại nước ngoài trong 3 tháng qua đạt được khá khiêm tốn.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 2

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) trong tháng 3/2022, Việt Nam có hơn 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, bằng 32% so với cùng kỳ năm trước (3.400 lao động). Các thị trường lao động Việt Nam đi làm việc chủ yếu là Đông Bắc Á như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), ngoài ra có Singapore.

Tính đến hết tháng 3/2022, số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt hơn 2.455 người, bằng 2.7% kế hoạch năm (90.000 người), chỉ bằng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021 (29.500 người lao động)…

Du lịch mở cửa trong tình trạng "khát" nhân lực

Nằm trên bờ biển thuộc địa phận huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), 2 năm qua, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 với gần 70 cơ sở lưu trú và khoảng 6.000 phòng nghỉ phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Hàng nghìn lao động ở đây mất việc làm .

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 3

Ngay sau khi mở cửa du lịch trở lại, bên cạnh việc nâng cấp, làm mới cơ sở vật chất, buồng phòng, đơn vị này đã gấp rút tuyển dụng nhân sự để bù đắp lực lượng thiếu hụt, đồng thời tăng cường đào tạo nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho người lao động đang làm việc…

Những người mớm mồi, chăm bầy rắn nghìn con nhung nhúc quấn trên cây 

Trại rắn Đồng Tâm - Thuộc Quân khu 9 (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) được biết đến là bảo tàng rắn đầu tiên và có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Công nhân làm việc tại trại rắn cho biết, trại đang nuôi bảo tồn hàng nghìn con rắn thuộc hơn 50 loài khác nhau, có những loài có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 4

Tùy theo tập tính mà các loài rắn có chế độ chăm sóc riêng, có "thợ chuyên trách". Ngoài tiêu chí đáp ứng tốt nhất môi trường sống cho loài rắn, tất cả các chuồng nuôi đều phải đảm bảo an toàn với khách tham quan. Một thợ rắn lành nghề chỉ khu chuồng riêng nuôi rắn hổ chúa, loài "sát thủ" luôn tìm bắt rắn khác để ăn. Trong lãnh địa riêng, rắn hổ chúa vừa có hang trú ẩn, vừa có bệ phơi nắng…

 Nữ tài xế xe nâng với kỷ lục "hạ gục" bia khiến cánh anh em "buốt ruột"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh dở khóc, dở cười của một cô gái khi điều khiển xe nâng, do bất cẩn làm đổ hàng chục thùng đồ uống trong kho hàng.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 5

Theo tìm hiểu, hình ảnh được camera an ninh ghi lại khi cô gái đang lái xe nâng để dỡ hàng chục thùng đồ uống trên xe tải xuống, đưa vào kho hàng ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan). Do đánh giá sai khoảng cách, chưa đẩy cho tay nâng thọc sâu dưới đế kệ đỡ, để số hàng ngả tựa vào trụ nâng phía sau đã kéo tay nâng lên, cô gái làm cho những thùng hàng kênh lên, nghiêng ra phía ngoài rồi đổ sụp. Hàng chục thùng bia vỡ tan tành.

Trước tình huống trên, cô gái chỉ biết thốt lên, đưa đôi tay ôm đầu, giấu mặt rồi xuống xe ngó nghiêng trong bất lực…

 Khởi nghiệp từ 500.000 đồng, nữ sinh thu nhập 70 triệu/tháng

Nguyễn Thị Mỹ Dung (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM) đam mê sen đá từ nhỏ. Khi lên đại học, nữ sinh nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với loại sen đá được làm bằng đất sét . Sau gần 2 năm đạt giải Quán quân cuộc thi khởi nghiệp sinh viên của trường Đại học Công nghệ TPHCM, Dung vẫn đang thành công với kinh doanh sen đá từ đất sét Thái Lan.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 6

Ý tưởng kinh doanh sen đá bằng đất sét đến với Dung rất tình cờ. Ban đầu, với niềm đam mê sen đá, cô đã mua sen đá thật về trồng để tạo không gian tươi mới cho phòng học. Tuy nhiên, sau một thời gian trồng chơi, Mỹ Dung nảy ra ý định kinh doanh…

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ 1 triệu đồng/ngày, nhận tiền liền tay

 Gần đây, nhiều người tỏ ra băn khoăn về những bài đăng tuyển người chạy bộ trên mạng xã hội với thu nhập rất cao. Không ít người lo ngại đây là một hình thức lừa đảo trá hình.

Các hội nhóm trên mạng xã hội gần đây đang nở rộ hình thức tuyển người chạy bộ. Theo quảng cáo của người đăng bài, việc chạy bộ vừa có sức khỏe vừa có tiền. Tiền thưởng 300.000-1.000.000 đồng/ngày và có thể nhận ngay sau buổi chạy hoặc nhận theo tuần.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 7

Người đăng bài khẳng định đây không phải hình thức lừa đảo hay hoạt động đa cấp. Tuy nhiên, người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Có kỹ năng chạy bộ từ trước; chạy đều với tốc độ 8-20 km/h; chạy vào thời gian cố định trong ngày và lâu dài; quãng đường 20 km. Người chạy có thể lập nhóm 5-7 người để chạy tiếp sức… 

Cho cá chép ăn đồ nhập ngoại để "vỗ giòn", lão nông thu lãi 2 tỷ đồng/năm

Thay vì nuôi cá chép thông thường, ông Lê Văn Dũng (ở Đồng Tháp) cho cá ăn đậu tằm nhập ngoại để thành chép giòn, được nhà hàng săn lùng. Mỗi năm ông xuất trên 200 tấn cá, lợi nhuận từ 2 tỷ đồng.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 8

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Dũng còn tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương. Với những cống hiến trên, năm 2021, ông Dũng được UBND huyện Thanh Bình trao tặng bằng khen nông dân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất chăn nuôi thủy sản...

Tiết lộ của thợ chuyên độ xe cho Đặng Lê Nguyên Vũ và giới siêu giàu Việt

Phan Ngọc Mẫn là người đứng sau nhiều siêu xe "kỳ quái" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và giới siêu giàu Việt Nam. Thế nhưng, hơn 10 năm nay, anh luôn giữ những quy tắc hành nghề 1-0-2 như: "Có tiền chưa chắc mua được", "không hiểu giá trị nhất quyết không bán"… khiến các vị đại gia nể phục.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 9

Theo đánh giá của anh, siêu xe đã là đam mê ăn trong máu nên giới siêu giàu sẵn sàng chi tiền khủng, miễn "con cưng" của họ đẹp và độc nhất.

"Nhưng những người tìm tới tôi chủ yếu là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành các tập đoàn lớn. Vì vậy đầu óc của họ khủng khiếp lắm! Tất cả công nghệ, máy móc, cái gì liên quan tới xe cộ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của họ rồi...", anh nói.

"Cõng" hơn 10.000 chỉ tiêu tuyển dụng lên núi cao cho người lao động

Từ 4-5/4, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện cho thanh niên, lao động ở huyện miền núi này.

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 10

Ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam - cho biết tại các phiên giao dịch việc làm này, 35 đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký tham gia tuyển dụng với hơn 10.000 vị trí việc làm còn trống .

Mức lương nhà tuyển dụng đưa ra từ 5 triệu đồng trở lên hoặc theo thỏa thuận. Các chế độ phúc lợi xã hội như thưởng lễ, tết, chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, nhà trọ... cũng được nhà tuyển dụng cam kết hỗ trợ cho người lao động...

Bỏ việc lương cao ở nước ngoài, 8X về quê trồng nấm thu tiền tỷ

Từ bỏ công việc ổn định, thu nhập tốt ở Campuchia, chàng cử nhân đại học Nông lâm Nguyễn Chương (33 tuổi) trở về quê trồng nấm sạch .

Kỳ lạ chuyện tuyển người chạy bộ, tiết lộ của thợ chuyên độ xe khủng… - 11

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế, sau khi ra trường, anh Nguyễn Chương (33 tuổi, trú tại thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) được tiếp nhận vào Công ty Cao su Việt Nam, rồi được cử sang Campuchia làm việc.

Gắn bó với cây cao su nơi đất khách 5 năm, sau nhiều đêm trăn trở, cùng với khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương thôi thúc, Nguyễn Chương quay về quê nhà, tìm hướng đi lâu dài cho bản thân... 

Tổng hợp: Hoàng Mạnh

Hình ảnh: Nhóm phóng viên