PhotoStory

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

(Dân trí) - Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng Quận Tân Bình với công suất 1.000 giường với mô hình "tháp 3 tầng" thu nhỏ vừa hoàn thành trên cơ sở hạ tầng một Trung tâm triển lãm và hội chợ ở TPHCM.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 1

Sáng 18/8, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Quận Tân Bình được khánh thành trên cơ sở trưng dụng toàn bộ Trung tâm Triển lãm và hội chợ Tân Bình (số 446 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình).

Sau khi thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-1đađa tầng Quận Tân Bình sẽ điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ, vừa và nặng, với mô hình "tháp 3 tầng" thu nhỏ tương tự tháp điều trị 3 tầng của Bộ Y tế.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 2

Bên trong Bệnh viện dã chiến chia thành các khu vực theo thứ tự bảng chữ cái. Khu A là nơi điều trị bệnh nhân nặng với công suất 50 giường.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm nhiệm Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Quận Tân Bình. Bệnh viện có 4 phó giám đốc kiêm nhiệm là Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình, Giám đốc Bệnh viện Tân Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Tân Bình và Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thống Nhất.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 3
Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 4

Mỗi giường bệnh được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc để cấp cứu cho bệnh nhân. "Từ nhu cầu thực tế khi số lượng bệnh nhân quá đông trong khi các bệnh viện hiện hữu đang quá tải, việc vận chuyển bệnh nhân từ tầng này lên tầng khác gặp nhiều khó khăn, được sự đồng ý của UBND Quận Tân Bình nên Bệnh viện Thống Nhất đã thiết lập Bệnh viện đa tầng này. Mục đích của Bệnh viện là giúp giảm tải các Bệnh viện dã chiến đang hoạt động, giảm thiểu tối đa bệnh nhân từ nhẹ thành nặng", PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Quận Tân Bình cho biết.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 5

Hệ thống ống đồng dẫn khí oxy được lắp đặt chạy dọc các phòng bệnh thay vì sử dụng bình đựng tại giường để cung cấp cho bệnh nhân.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 6

Trước mỗi khu vực phòng bệnh có tủ đựng thuốc điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 7

Khu B được đánh số thứ tự từ phòng một đến phòng 10, là nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 ở mức độ vừa.

"Trước mắt, Bệnh viện sẽ vận hành với 50 giường hồi sức, 650 giường điều trị cho bệnh nhân vừa, 300 giường điều trị bệnh nhân nhẹ, tổng công suất khoảng 1.000 giường. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động thực tế, chúng tôi sẽ họp bàn và đưa ra các phương án xử lý để mang lại hiệu quả cao nhất", Bác sĩ Thanh chia sẻ. 

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 8

Mỗi phòng điều trị bệnh nhân mức độ vừa được lắp đặt từ 8 đến 12 giường sắt tổng cộng có 650 giường bệnh.

Khác với các bệnh viện dã chiến trước đây sử dụng vách chắn cứng, Bệnh viện đa tầng quận Tân Bình sử dụng khung thép làm xương sống, vách chắn là các tấm bạt dày lớn ngăn cách giữa các phòng điều trị.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 9

Khu D, E là nơi điều trị các bệnh nhân ở mức độ nhẹ với công suất 300 giường xếp. 

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 10
Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 11

Bệnh viện đã trang bị đầy đủ quạt máy, mỗi bệnh nhân được hỗ trợ đồ dùng cá nhân như thau giặt đồ, giấy vệ sinh, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, chăn gối...

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 12

Phía trước mỗi khu vực phòng bệnh là phòng trực của các bác sĩ, nhân viên y tế.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 13

Trước cửa mỗi phòng bệnh được lắp đặt máy lọc cung cấp nước sạch cho bệnh nhân, có thể sử dụng uống trực tiếp không cần đun sôi.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 14

Các bình chữa cháy mini được nhân viên y tế vận chuyển đến đặt dọc các hành lang bên trong Bệnh viện dã chiến..

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 15

Nhà vệ sinh rộng rãi xây dựng trên nền sân sau sát tường rào của Trung tâm triển lãm. Nơi đây được trang bị hệ thống đèn UV khử khuẩn nằm ở cuối khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 nhẹ.

Biến Trung tâm hội chợ thành Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 - 16

Dự kiến sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, ngay trong chiều nay Bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình sẽ có thể đón tiếp bệnh nhân vào điều trị để giảm tải cho các trung tâm điều trị F0 khác trên địa bàn thành phố.