PhotoStory

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương

(Dân trí) - Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 5.000 giường xây dựng tại thị xã Bến Cát đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để kịp bàn giao đầu tháng 8 phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 1

Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bình Dương đang được thiết lập trên một phần nhà xưởng logistic của Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BWID (Khu Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 2

Tổng khuôn viên Bệnh viện dã chiến số 2 có diện tích 65.000 m2, trong đó, diện tích xây dựng sàn bố trí bệnh viện 41.000 m2 đáp ứng 5.000 giường bệnh và các khu chức năng phụ trợ.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 3

Bệnh viện khởi công xây dựng từ ngày 27/7, dự kiến đưa vào vận hành trước khoảng 1.200 giường vào ngày 3/8. Vật liệu sử dụng chủ yếu sử dụng xây dựng bệnh viện là các khung thép lắp ráp, các tấm vách tổng hợp, giường đơn bằng sắt...

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 4
Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 5

Các kíp công nhân tại đây đang gấp rút hoàn thiện các khâu lắp đặt kỹ thuật cuối cùng cho phân khu giường bệnh đầu tiên sớm đi vào hoạt động. Theo đội kỹ thuật điện, phần dây sẽ chọn dây đơn chất lượng cao, độ bền lớn, trong quá trình bệnh viện hoạt động hạn chế việc bào trì, ảnh hưởng đến việc chữa trị cho bệnh nhân.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 6
Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 7

Nệm giường và gối cho người bệnh được lựa chọn gọn nhẹ, thoáng mát, không quá dày, dễ vận chuyển để phù hợp với tính chất dã chiến của bệnh viện.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 8

Trước mắt bệnh viện được bàn giao 1.000 quạt điện giúp bệnh nhân điều trị tránh nóng. Các phân khu tiếp nhận phân loại, hành chính, kiểm soát nhiễm khuẩn, xét nghiệm, dược phẩm - vật tư, dinh dưỡng, vệ sinh... được bố trí độc lập và các làn di chuyển cũng tối ưu một chiều hạn chế tối đa tiếp xúc trong bệnh viện.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 9

Đơn vị thi công khung phòng, lắp đặt giường sắt tới đâu thì nhóm dọn dẹp và sắp xếp phụ kiện, thiết bị nhỏ lẻ thiết yếu làm tới đó theo mô hình cuốn chiếu.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 10

Mỗi phòng bệnh nhân điều trị sẽ được chia lô rộng khoảng 6 m2 gồm giường đơn, tủ đồ cá nhân, quạt, đèn chiếu sáng và có vách ngăn với các phòng liền kề. Dự kiến sẽ đưa vào vận hành toàn bộ vào ngày 8/8 với công suất dự kiến 5.000 giường.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 11

Phần xây dựng và vật dụng bên trong tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Phần trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ khoảng 77 tỷ đồng. Trong đó, mặt bằng do đơn vị công ty BWID tài trợ, chi phí thi công và tiện nghi sinh hoạt do Tổng công ty Becamex IDC tài trợ, thiết bị y tế và máy móc chuyên dụng được cân đối từ ngân sách tỉnh Bình Dương.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 12

Bệnh viện dã chiến số 2 chia làm 2 khu, mỗi khu quy mô gần 3.000 giường bệnh. Tất cả việc quản lý tại đây đều được số hóa để giảm tải nhân lực, tránh quá tải trong quá trình vận hành. Số liệu sẽ được cập nhật 15 phút/lần, hệ thống camera giám sát có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 13

"Cũng không có gì phức tạp, các khung nhôm đã được gia công theo mẫu, mình chỉ việc bắn vít, lắp ráp lại là xong. Anh em chúng tôi làm việc quen tay nên cũng công việc cũng nhanh và thuận lợi, phải cố gắng để có bệnh viện chữa bệnh Covid cho người dân", một công nhân chia sẻ.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 14

Để đẩy nhanh tiến độ, nhóm công nhân chia làm 3 ca làm việc 24/24h, các ca nghỉ giữa ca chỉ một tiếng đồng hồ, luân phiên liên tục.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 15

Thực hiện "3 tại chỗ", một phần nhà xưởng làm bệnh viện dã chiến được bố trí làm nơi ăn, ngủ, nghỉ cho công nhân thi công.

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 16

Bệnh viện dã chiến số 2 được nhà tài trợ lắp hệ thống bồn chứa oxy, truyền qua hệ thống dẫn nạp vào tận giường bệnh nhân. Có 600 giường có gắn trợ thở oxy cố định bằng hệ thống oxy trung tâm. 

Cận cảnh bên trong bệnh viện dã chiến 5.000 giường ở Bình Dương - 17

Khu vực xử lý rác thải y tế trong điều trị, công nhân đang lắp ráp khoảng 500 thùng rác. Các thùng rác này có bánh xe để tiện di chuyển, bố trí luân phiên, tách biệt với rác sinh hoạt của lực lượng y tế.

Ngày 29/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương ký tờ trình thành lập và bổ nhiệm Ban Giám đốc của 4 bệnh viện dã chiến có tổng số khoảng 16.000 giường bệnh được bố trí tại 3 địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện dã chiến số 1 (hai cơ sở) với tổng số 3.000 giường bệnh đặt tại WTC EXPO (gần Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, cơ sở 1 đã đi vào hoạt động) và Xưởng khởi nghiệp của Trường Đại học quốc tế Miền Đông.

Bệnh viện dã chiến thứ 2 được đặt tại Khu nhà xưởng Becamex (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) với khoảng 5.000 giường.

Bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại Trường Đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) với quy mô khoảng 3.000 giường.

Bệnh viện dã chiến số 4 được đặt tại Khu nhà xưởng Công ty Hoàng Hùng (huyện Bàu Bàng) với quy mô khoảng 3.000 đến 5.000 giường.

Cùng với đó, Quân khu 7 phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã thành lập và đi vào hoạt động bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5B, được đặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một). Nơi đây có khả năng tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ, từ đó giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện Tâm thần Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến từ tháng 6/2021 với quy mô khoảng 200 giường, chuyên nhận bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

Tỉnh Bình Dương hiện có 12 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn với 5.019 bệnh nhân đang điều trị