PhotoStory

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch

Thực hiện: Quốc Đạt - Thành Đông

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez cho biết, 15 công ty sẵn sàng đầu tư 8 tỷ USD vào Việt Nam nếu nhận được đảm bảo họ có thể dùng điện tái tạo trong sản xuất.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 1

"15 công ty đã đến gặp chúng tôi (chính phủ Mỹ) và nói rằng họ sẵn sàng đầu tư 8 tỷ USD vào Việt Nam, không phải một thập niên sau, mà là ngay bây giờ, nếu được đảm bảo có thể dùng năng lượng tái tạo", Thứ trưởng Fernandez nói trong sự kiện sáng 26/1.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 2

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Jose Fernandez - phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường - đang có chuyến thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước châu Á từ ngày 22/1 tới ngày 1/2. Sáng 26/1, ông có buổi giao lưu với sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 3

Thứ trưởng Fernandez thăm Việt Nam để tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước về năng lượng sạch - vốn là một nội dung trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Việt Nam và Mỹ đã xác lập hồi tháng 9/2023. Mỹ cũng là một trong những đối tác nước ngoài hỗ trợ Việt Nam theo khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) - cơ chế giúp huy động tài chính, ban đầu là 15,5 tỷ USD, cho quá trình chuyển đổi xanh.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 4

Ông Fernandez cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo vì có đường bờ biển dài và số giờ nắng cao. Nếu có thể tận dụng ưu thế ấy, Việt Nam có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh thế giới đang hướng đến mục tiêu sản xuất không phát thải. Trong ảnh, người tham gia sự kiện đặt câu hỏi cho Thứ trưởng.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 5

Với Việt Nam, đây sẽ là việc nhất cử lưỡng tiện vì "có những công ty nói với chúng tôi rằng, họ đã hứa với cổ đông và khách hàng về việc sẽ chế tạo chip bán dẫn bằng năng lượng sạch", Thứ trưởng Mỹ nói.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 6

Chất bán dẫn cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác đang được chú trọng giữa Việt Nam và Mỹ. Chính phủ Mỹ đã hứa hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong ngành này, trong đó có cam kết cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu USD, theo Tuyên bố chung tháng 9/2023.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 7

Trong quá trình hợp tác đó, trước tiên, "chúng tôi sẽ yêu cầu OECD nghiên cứu xem cần làm gì để tạo ra hệ sinh thái ở Việt Nam nhằm cung cấp nhân tài mà các công ty muốn chế tạo chip bán dẫn ở Việt Nam sẽ cần", ông Fernandez nói. Trong ảnh, sinh viên đặt câu hỏi cho ông Josef.

Thứ trưởng Mỹ: 15 công ty muốn đầu tư 8 tỷ USD ở Việt Nam nếu có điện sạch - 8

Sau khi có kết quả nghiên cứu, dự kiến vào tháng sau, Thứ trưởng Fernandez nói rằng Mỹ sẽ cùng Việt Nam nỗ lực đưa các khuyến nghị trong nghiên cứu vào thực tiễn.

Ảnh: Thành Đông