DMagazine

3 cuộc khủng hoảng bủa vây ông Trump trước thềm bầu cử

(Dân trí) - Đối mặt hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang ở giai đoạn giông bão nhất trong nhiệm kỳ của mình.

3 cuộc khủng hoảng bủa vây ông Trump trước thềm bầu cử

Đối mặt hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang ở giai đoạn giông bão nhất trong nhiệm kỳ của mình.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác. Giờ đây, ông tiếp tục phải đối mặt với một thách thức có lẽ lớn chưa từng có trong nhiệm kỳ của mình khi cùng lúc vừa phải giải quyết cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất một thế kỷ, tình trạng suy giảm kinh tế nghiêm trọng nhất nhiều thập niên và tình trạng bất ổn dân sự nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1960.

Trong tuần này, ông Trump kêu gọi huy động quân đội để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực - một chủ trương đã vấp phải chỉ trích gay gắt của đảng Dân chủ, của các nhà hoạt động xã hội và thậm chí những người trong đảng Cộng hòa của ông. Những người tiền nhiệm của ông Trump, trong đó có cựu Tổng thống George W Bush, cũng lên tiếng chỉ trích cách ứng phó biểu tình của chính quyền.

Định hình lại dư luận

3 cuộc khủng hoảng bủa vây ông Trump trước thềm bầu cử - 1
Các cuộc biểu tình sắc tộc hiện tại không hoàn toàn bất lợi với chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Các nghị sĩ Cộng hòa nói rằng, ông Trump vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình hình, đặc biệt nếu nền kinh tế phục hồi tốt sau đại dịch Covid-19. Họ cho rằng, nếu các cuộc biểu tình kéo dài và trở thành bạo loạn, cử tri có thể cuối cùng sẽ quay sang ủng hộ chủ trương ứng phó với biểu tình của ông Trump.

"Nó có thể mang lại cho ông Trump cơ hội định hình lại dư luận theo cách mà ông ấy muốn", Doug Heye, cựu quan chức thuộc Ủy ban Cộng hòa quốc gia, nhận định.

Một nguồn thân cận với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cho biết, các cuộc biểu tình đã khiến dư luận xao nhãng phần nào những chỉ trích cách ứng phó đại dịch Covid-19 của chính quyền. Ông Trump do vậy có thể hưởng lợi từ điều này nếu các bang tiếp tục mở cửa kinh tế trở lại, thị trường việc làm được cải thiện. Tuy nhiên, hiện giờ các dữ liệu kinh tế không ủng hộ ông Trump.

Theo một khảo sát tuần này của Reuters, hơn 55% người Mỹ được phỏng vấn nói rằng họ không đồng tình với cách ứng phó biểu tình của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó 40% phản đối mạnh mẽ, trong khi chỉ 1/3 số người được khảo sát nói rằng họ ủng hộ.

Một khảo sát khác của Reuters cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cao hơn so với của ông Trump là 10%, chênh lệch lớn nhất kể từ khi ông Biden gần như chắc chắn trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử. Trong tuần này, lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nắm chắc tấm vé trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, thị trường đặt cược ông sẽ đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Mặc dù vậy, cục diện bầu cử vẫn có thể có những thay đổi bất ngờ trong 5 tháng từ nay đến bầu cử. Tim Murtaugh, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, dữ liệu nội bộ của họ cho thấy Tổng thống Trump có ưu thế hơn so với ông Biden ở các bang "chiến trường".

Thế cờ lật ngược

3 cuộc khủng hoảng bủa vây ông Trump trước thềm bầu cử - 2
Tỷ lệ ủng hộ ông Joe Biden cao hơn so với ông Donald Trump trong các khảo sát gần đây. (Ảnh: Getty)

Một phân tích của Reuters từ tháng 3 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump có xu hướng giảm ở một vài bộ phận cử tri - những người được cho là đóng vai trò quan trọng quyết định cục diện bầu cử. Ngày càng nhiều cử tri Mỹ có thu nhập trên 100.000 USD/năm, những người trong độ tuổi từ 35 đến 54 và những phụ nữ da trắng có bằng cử nhân nói rằng họ cân nhắc bỏ phiếu cho ông Biden.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump của nhóm cử tri có thu nhập hàng trăm nghìn USD mỗi năm đã giảm 15% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, trong khi tỷ lệ ủng hộ của nhóm này dành cho ông Biden tăng 9%.

Các khảo sát do Đại học Monmouth, hãng tin Washington Post và ABC News thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ 10%. Ở thời điểm này của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước ông Trump gần 5%.

Chiến thắng bất ngờ của ông Trump năm 2016 khiến những người ủng hộ ông hy vọng rằng ông có thể làm được điều đó một lần nữa. “Tôi vẫn nghĩ ông ấy sẽ tái đắc cử”, Craig Robinson, cựu giám đốc chính trị của đảng Cộng hòa ở bang Iowa, nói. Ông Robinson đưa ra căn cứ khiến ông tin tưởng điều đó là thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi gần 40% sau lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19 hồi giữa tháng 3. Đó là tín hiệu để ông tin “mọi việc không tệ như chúng ta nghĩ”.

Theo David Wasserman, một chuyên gia phân tích chính trị, ông Trump dường như vẫn chưa thể dồn toàn lực cho chiến dịch tranh cử nhằm đánh bại ông Biden do vẫn vướng bận giải quyết đại dịch Covid-19 và làn sóng biểu tình, nhưng điều đó có thể thay đổi trong mùa hè này.

Ngoài ra, ông Wasserman cho rằng, ông Biden có thể nhận được nhiều số phiếu phổ thông hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, nhưng vẫn có thể thất bại trước ông Trump - một kịch bản tương tự năm 2016 khi ông Trump đắc cử dù kém ứng viên Dân chủ Hillary Clinton 2 triệu phiếu phổ thông.

Minh Phương

Theo Reuters