PhotoStory

Tấm huy chương gần như cuối cùng của "tiểu tiên cá" Ánh Viên

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu áp chót môn Bơi lội tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022, Ánh Viên tiếp tục đem về cho đoàn Quân đội một tấm HCV cá nhân và một HCB đồng đội.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 1

Ngày thi đấu cuối cùng môn Bơi lội tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc 2022 tiếp tục được diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 2

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ánh Viên sau khi vận động viên (VĐV) của đoàn Quân Đội vừa lên tiếng sẽ chia tay nghiệp vận động viên để chuyển sang công tác huấn luyện sau khi Đại hội TDTT kết thúc.

Trước đó, Ánh Viên nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia sau nhiều năm gắn bó, dù "tiểu tiên cá" vẫn tiếp tục cống hiến cho đơn vị chủ quản là đoàn Quân đội cho đến hiện tại.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 3
Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 4

Ngày thi đấu cuối cùng của môn Bơi lội tại kỳ Đại hội năm nay, Ánh Viên sẽ góp mặt ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ, cô gái "Vàng" của bơi lội Việt Nam xuất phát ở vị trí số 4 nhanh chóng thể hiện được trình độ vượt trội so với đối thủ.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 5

Lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình có mặt để cổ vũ cho các phần thi của đoàn Quân Đội.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 6
Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 7

Ánh Viên dù không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhưng vẫn tỏ ra không có đối thủ ở những đường đua cá nhân mà cô đăng ký tham dự.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 8

"Tiểu tiên cá" nhanh chóng về đích ở vị trí dẫn đầu với thời gian 2 phút 22 giây 72 và xuất sắc giành tấm HCV tiếp theo ở kỳ Đại hội năm nay. Vũ Thị Phương Anh (TP HCM) về ở vị trí thứ 2 với 2 phút 24 giây 78, HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Nhật Lam (Vĩnh Long).

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 9

Ngay sau phần thi đấu nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ kết thúc, Ánh Viên nhanh chóng di chuyển tới vị trí của các VĐV đoàn Quân Đội để theo dõi đồng đội thi đấu ở nội dung bơi khác. Ánh Viên tỏ ra khá thoải mái và luôn vui vẻ trò chuyện cùng đồng đội.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 10

Ánh Viên hòa mình vào không khí cổ vũ cuồng nhiệt khi đồng đội thi đấu dưới bể bơi.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 11

Phần công bố VĐV vô địch và trao tặng huy chương cho các VĐV ở nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ. Ánh Viên một lần nữa đứng trên bục cao nhất, nhận tấm HCV và giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 12
Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 13
Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 14

Ngoài nội dung bơi cá nhân 200m hỗn hợp nữ, Ánh Viên còn cùng các đồng đội tham dự thi nội dung 400m hỗn hợp nữ, cô được lựa chọn xuất phát đầu tiên và vẫn tỏ ra chiếm ưu thế trong lượt bơi của mình. 

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 15

Tuy nhiên đoàn Quân Đội chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích là 4 phút 27 giây 47, xếp sau các kình ngư của TPHCM với thời gian 4 phút 21 giây 53.

Tấm huy chương gần như cuối cùng của tiểu tiên cá Ánh Viên - 16

Đây có lẽ sẽ là tấm huy chương gần như cuối cùng của Ánh Viên dưới cương vị là một VĐV sau tuyên bố giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện.