PhotoStory

Nguyễn Thị Oanh "gặt vàng", tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Hôm nay (15.12) tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu môn điền kinh tại Đại hội TDTT toàn quốc 2022. Nguyễn Thị Oanh là tâm điểm, khẳng định sự thống trị ở các nội dung chạy cô tham dự.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 1

Nội dung chạy cự li 400m nam với sự góp mặt của những tên tuổi như Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh), Trần Nhật Hoàng (Hà Tĩnh)... hứa hẹn sẽ là cuộc đua khốc liệt mở màn cho buổi thi đấu chiều 15/12.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 2

Với thành tích 47 giây 12, VĐV Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) xuất sắc cán đích ở vị trí dẫn đầu, giành HCV. Trần Nhật Hoàng chỉ xếp thứ 2 (47 giây 62) và tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Tùng Lâm (Hà Nội)

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 3

Trần Nhật Hoàng tiếp tục lỡ hẹn tấm HCV ở nội dung chạy 400m nam.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 4

Nội dung 400m nữ, VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) tiếp tục thống trị đường đua khi vượt qua lần lượt Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội - HCB) và Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh - HCĐ) với thành tích 53 giây 37.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 5

Đoàn Nam Định tỏ ra vượt trội ở nội dung chạy 800m nữ với những cái tên như Đinh Thị Bích, Nguyễn Thị Hà, Bùi Thị Ngân.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 6

VĐV trẻ Bùi Thị Ngân của Nam Định bất ngờ đánh bại Đinh Thị Bích để giành HCV với thành tích 2 phút 08 giây 43.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 7

Đoàn Nam ĐỊnh khẳng định sức mạnh ở nội dung 800m nữ khi cả 4 vị trí dẫn đầu đều thuộc về họ.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 8

Nội dung 800m dành cho nam với những gương mặt quen thuộc như Trần Văn Đảng, Dương Văn Thái và Lương Đức Phước.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 9
Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 10

VĐV Lương Đức Phước (Đồng Nai) giành. HCV ở nội dung nam với thành tích 1 phút 58 giây 89

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 11

Nội dung 5.000m cho nữ với sự xuất hiện của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh và tỏ ra hoàn toàn vượt trội trong cự li này.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 12

Một tên tuổi khác của làng điền kinh là Hồng Lệ cũng góp mặt và tranh tài cùng đàn chị Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 13
Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 14

Nguyễn Thị Oanh bắt đầu bứt tốc trong 3 vòng chạy cuối cùng, và khi gần với vạch về đích cô bỏ cách xa đối thủ phía sau, thậm chí gần đuổi kịp người nhóm cuối cùng ở lượt chạy trước.

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 15

Trong buổi chiều nay cũng diễn ra các nội dung thi đấu khác. Ở nội dung nhảy cao nữ, Phạm Thị Diễm (Hậu Giang) để vuột mất tấm HCV đầy tiếc nuối khi cùng vượt qua độ cao 1m77 với người dẫn đầu Nguyễn Thanh Vy (TP HCM)

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 16

Phần thi buổi chiều chứng kiến thêm 2 kỷ lục được phá thuộc về Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) ở nội dung Nhảy xa với thành tích 7.77m (kỷ lục cũ thuộc về Phạm Văn Lâm với thành tích 7.70m thiết lập năm 2018).

Nguyễn Thị Oanh gặt vàng, tiếp tục thống trị ở đường chạy 5.000m - 17

Nguyễn Linh Na (Quân đội) phá kỷ lục 7 môn phối hợp với tổng điểm 5440, thành tích này giúp Linh Na phá liên tiếp kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ 5277 của Nguyễn Thị Thu Cúc năm 2006) và kỷ lục Quốc gia (kỷ lục cũ 5415 của Nguyễn Linh Na năm 2022).