DMagazine

Nhà báo Indonesia: "HLV Park phải thay đổi, Việt Nam mới vượt qua Thái Lan"

(Dân trí) - Nhà báo Alvino Hanafi cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tự làm mới mình, nếu như muốn lọt vào trận chung kết AFF Cup 2022. Anh cũng hy vọng Indonesia và Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng.

Dựa trên góc nhìn một nhà báo đã theo dõi bóng đá Đông Nam Á nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng, Alvino Hanafi - nhà báo nổi tiếng đến từ Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải tự làm mới mình, nếu như muốn đi đến trận đấu cuối cùng. Anh cũng rất mong trận chung kết sẽ là màn so tài giữa Indonesia và Việt Nam.

Cảm ơn nhà báo Alvino Hanafi đã tham gia trò chuyện với Dân trí. Thật bất ngờ, Indonesia nằm ở nhóm số 3 khi bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022. Nhưng sau cùng, Indonesia vẫn không cùng bảng với Việt Nam. Anh có cảm thấy tiếc nuối khi hai đội không giáp mặt?

- Tôi nghĩ rằng kiểu gì đội tuyển Việt Nam cũng đấu với Indonesia. Cá nhân tôi hy vọng hai đội có thể so tài trong trận chung kết. Chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu chúng tôi có thể trả món nợ trước Việt Nam của ông Park Hang Seo.

Bạn biết đấy, kể từ khi ông Park tới, Indonesia không có thắng lợi trước Việt Nam nữa rồi. Chúng tôi thua từ SEA Games, vòng loại U23 châu Á cho đến vòng loại World Cup. Khi thất bại càng chồng chất, khát khao phục hận để lấy lại niềm kiêu hãnh đối với Indonesia lại càng lớn hơn.

Đó là khát khao của tôi. Còn trở lại câu hỏi của bạn, thực ra tôi không bất ngờ đâu.

Ban tổ chức đã thông báo về việc sẽ sắp xếp nhóm hạt giống AFF Cup 2022 dựa trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất. Chúng tôi không có thứ hạng tốt và phải chấp nhận đứng trong nhóm số 3, sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines hay Malaysia.

Tôi tin rằng đây là một bảng đấu khó khăn hơn nhiều so với bảng B của Việt Nam. Indonesia gặp đối thủ khó chịu là Thái Lan. Philippines, Campuchia hay Timor Leste, Brunei cũng là thử thách không dễ chịu với Indonesia. Việt Nam của các bạn có lẽ dễ thở hơn khi chung bảng với Malaysia, Singapore hay Lào.

Nhà báo Indonesia: HLV Park phải thay đổi, Việt Nam mới vượt qua Thái Lan - 1

Giữa Thái Lan và Việt Nam, theo anh đội bóng nào mạnh hơn? 

- Hãy để tôi nói về Thái Lan trước. Họ có DNA vô địch AFF Cup. Quan điểm của tôi trước sau vẫn nghĩ rằng Thái Lan là ứng cử viên số một cho chức vô địch AFF Cup.

Việc họ bảo vệ thành công ngôi vô địch năm nay cũng được nhiều người nghĩ đến. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa Indonesia sẽ chùn bước trước Thái Lan trong khát vọng giành chức vô địch AFF Cup. Tôi vẫn tin rằng với lực lượng hiện tại,chúng tôi có thể thi đấu tốt từng trận.

Khi đến chung kết, tôi sẽ cảm nhận rõ hơn về cơ hội cho Indonesia.

Còn về câu hỏi Thái Lan hay Việt Nam thì như tôi nói ở trên, dù sao đi nữa, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam khi thi đấu tại AFF Cup. Đó có thể do tinh thần, do sự tự tin. Bởi dẫu sao Thái Lan vẫn là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất trong lịch sử.

Anh nghĩ sao về Philippines và Campuchia. Liệu họ có thể ngáng đường hay gây ra khó khăn cho Indonesia?

- Vâng, Indonesia sẽ gặp Campuchia và Philippines. Sức mạnh của Philippines đến từ những cầu thủ Phi kiều.

Nếu họ đăng ký tất cả những cái tên theo diện như vậy thì rất nguy hiểm cho các đội bóng trong bảng. Bạn còn nhớ ở SEA Games chứ, Philippines là đội duy nhất mà U23 Việt Nam không thể đánh bại. Lực lượng Philippines khi đó có thể sẽ đóng vai trò nòng cốt ở AFF Cup 2022.

Về phía Campuchia, họ đang có những bước tiến thần tốc trong 3 năm gần đây. Ở giải AFC Cup, Visakha của Campuchia còn thắng cả Bali United của Indonesia. Tôi ngạc nhiên vì điều đó.

Campuchia cho thấy rằng ngay cả khi họ chỉ là chiếu dưới nhưng cũng không dễ dàng để có được 3 điểm trước họ. Tại SEA Games 31 vừa rồi, dù không thể vào bán kết nhưng những cầu thủ trẻ Campuchia cũng đã tạo ra rất nhiều dấu ấn đáng khen ngợi.

Tôi nghĩ Indonesia sẽ không dễ dàng với mục tiêu vào bán kết. Dù sao đội cũng phải cố gắng. Vì tôi vẫn hy vọng Indonesia sẽ gặp Việt Nam ở trận tranh ngôi vô địch.

Nhà báo Indonesia: HLV Park phải thay đổi, Việt Nam mới vượt qua Thái Lan - 3

Anh đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam? Liệu có cơ hội nào để chúng tôi giành lại chức vô địch từ tay Thái Lan?

- Như tôi đã nói ở trên, đội tuyển Việt Nam dù sao cũng chỉ là ứng viên số 2 sau Thái Lan. Tôi nghĩ mấu chốt của tuyển Việt Nam là cần sự phá cách và tính bất ngờ trong lối chơi.

5 năm qua, dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã thành công từ khu vực đến châu lục. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, lối chơi của Việt Nam cũng ít nhiều bị đối thủ bắt bài. Ngay cả khi U23 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 32, tôi cho rằng dấu ấn cá nhân đem đến thành công hơn là điểm nhấn chiến thuật từ HLV Park.

Vậy đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm gì, thưa anh?

- Tôi nghĩ và cũng là hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ tạo nên một cuộc cách mạng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam và cá nhân ông ý. Ông Park sẽ phải tự thay đổi và làm mới chiến thuật của mình cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên với vị thế hiện tại và những gì đã thể hiện trong vài năm gần đây, Việt Nam vẫn mạnh hơn so với Indonesia.

Nhưng bóng đá luôn có sự đổi thay chóng mặt theo thời gian. Những ứng viên cạnh tranh không chỉ tập trung vào Việt Nam mà cũng tìm được các đối sách để đối phó với cách chơi hiện tại mà ông Park sử dụng cho đội tuyển các bạn.

Tôi không biết lực lượng hiện tại của đội tuyển Việt Nam thế nào. Nhưng xét về nhân tố, những cầu thủ đã thể hiện mình tại SEA Games 31 xứng đáng được trao cơ hội. Tôi thích hậu vệ trái Phan Tuấn Tài cùng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Một cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt từ cánh trái. Tuấn Tài gợi nhớ đến tôi về Đoàn Văn Hậu. Nhưng hy vọng cậu ấy đừng phạm lỗi như cách Văn Hậu làm Evan Dimas của Indonesia bị chấn thương tại chung kết SEA Games 31. Còn Nhâm Mạnh Dũng, đó là một tiền đạo không chiến ấn tượng.

Chỉ với 2 cầu thủ đó thôi cũng đã giúp U23 Việt Nam có bàn thắng quyết định trước Thái Lan ở chung kết SEA Games. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ tại sao Việt Nam không chơi bóng bổng nhỉ. Các bạn chỉ cần có những cầu thủ tạt bóng tốt và tấn công bằng bóng bổng tốt là có thêm một vũ khí lợi hại rồi.

Nhà báo Indonesia: HLV Park phải thay đổi, Việt Nam mới vượt qua Thái Lan - 5

Lại nói về tuyển Việt Nam, chúng tôi nhiều khả năng không có Quang Hải. Đó có phải là bất lợi cho Việt Nam?

- Đó thật sự là một bất lợi với Việt Nam. Bởi Quang Hải là ngôi sao và cũng là cầu thủ của những trận đấu lớn. Tôi vẫn cảm thấy tiếc cho cậu ấy khi Việt Nam đấu với Thái Lan ở AFF Cup 2020.

Quang Hải quả thực là sự khác biệt về mặt đẳng cấp và khiến cho Theerathon Bunmathan vất vả truy cản. Chỉ tiếc rằng sai lầm cá nhân đến từ hàng thủ khiến Việt Nam phải trả giá đắt.

Nhà báo Indonesia: HLV Park phải thay đổi, Việt Nam mới vượt qua Thái Lan - 7

Dẫu sao thì đây cũng là cơ hội để HLV Park Hang Seo thay đổi chiến lược. Thay vì chờ đợi một cầu thủ tạo nên khác biệt thì ông Park có thể tự mình tạo nên một chiến lược khác biệt cho Việt Nam.

Thêm vào đó, không chỉ mình Quang Hải vắng mặt ở AFF Cup. Indonesia cũng sẽ không thể có Witan Suleiman, Egy Maulana vì thi đấu ở châu Âu. Thái Lan cũng không có Chanathip, Supachok.

AFF Cup 2022 sẽ chứng kiến những gương mặt mới. Và tôi chờ đợi vào điều đó.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Nhà báo Indonesia: HLV Park phải thay đổi, Việt Nam mới vượt qua Thái Lan - 9

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Ngọc Diệp