1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar tại AFF Cup 2022

Hạo Minh

(Dân trí) - Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra vào chiều nay (30/8) tại Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Chiều nay (30/8), tại Thái Lan, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm giải AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar tại AFF Cup 2022 - 1

Kết quả bốc thăm chia bảng tại AFF Cup 2022.

Đây là bảng đấu khá khó khăn và mang đến nhiều thách thức cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Singapore và Malaysia đều là những đội bóng thuộc top đầu của khu vực, họ từng vô địch AFF Cup. Có thể đánh giá đây là hai đội tuyển có khả năng tranh chấp cao nhất hai vị trí đầu bảng với tuyển Việt Nam.

Myanmar đang gây dựng một đội tuyển từ lứa trẻ tài năng, chắc chắn rằng họ không dễ dàng từ bỏ tham vọng giành vé vào bán kết. Đội tuyển Lào bị đánh giá yếu nhất bảng B, song với những tiến bộ gần đây của bóng đá xứ triệu voi, đặc biệt bóng đá trẻ thì các cầu thủ Lào sẽ có thêm sự tự tin và không chấp nhận là kẻ lót đường. 

Sẽ không có khái niệm trận đấu dễ dàng tại bảng B ở AFF Cup 2022. Vì vậy, đối với ứng viên vô địch - đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ phải cẩn trọng, tập trung cho từng trận đấu để đạt mục tiêu đầu tiên, đó là tấm vé vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023.

Hôm nay bốc thăm AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó?

Lễ bốc thăm AFF 2022 sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 30/8 tại Bangkok (Thái Lan). Trước đó, AFF đã công bố nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số một ở giải đấu. Đây cũng là hai đội bóng vô địch hai giải đấu gần nhất.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar tại AFF Cup 2022 - 2

Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một ở AFF Cup 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, nhóm hai gồm các đội bóng là Indonesia và Malaysia. Họ cũng đồng thời là á quân ở hai giải đấu năm 2018 và 2020. Nhóm ba gồm các Singapore, Philippines. Nhóm bốn gồm Myanmar và Campuchia. Cuối cùng, hai đội bóng ở nhóm năm là Lào và Brunei/Timor Leste. Trong đó, Brunei và Timor Leste sẽ tham dự vòng loại để tìm ra một đội tham dự AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số một AFF Cup 2022

Sáng nay, AFF đã công bố nhóm hạt giống tham dự AFF Cup 2022. Trong đó, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số một ở giải đấu. Đây cũng là hai đội bóng vô địch hai giải đấu gần nhất.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar tại AFF Cup 2022 - 3

Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số một tại AFF Cup 2022 (ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, nhóm hai gồm các đội bóng là Indonesia và Malaysia. Họ cũng đồng thời là á quân ở hai giải đấu năm 2018 và 2020. Nhóm ba gồm các Singapore, Philippines. Nhóm bốn gồm Myanmar và Campuchia. Cuối cùng, hai đội bóng ở nhóm năm là Lào và Brunei/Timor Leste. Trong đó, Brunei và Timor Leste sẽ tham dự vòng loại để tìm ra một đội tham dự AFF Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 30/8 tại Bangkok (Thái Lan). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, tức ngay sau khi World Cup 2022 ở Qatar kết thúc. Năm nay giải đấu tổ chức muộn hơn các phiên bản trước bởi Ban tổ chức lo ngại sức hút giải đấu sẽ giảm trong thời gian diễn ra World Cup.

Tuyển Thái Lan chịu thêm tổn thất trước AFF Cup 2022

Sau Chanathip, đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng không có sự phục vụ của cầu thủ đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh là Thanawat Suengchitthawon ở AFF Cup 2022.

Mới đây, đội tuyển Thái Lan đã nhận tin không vui khi tiền vệ Chanathip khẳng định sẽ rút lui khỏi AFF Cup 2022 vì muốn được nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, tổn thất của "Voi chiến" vẫn chưa dừng lại ở đó.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar tại AFF Cup 2022 - 4

Thanawat Suengchitthawon có nguy cơ lớn lỡ hẹn với AFF Cup 2022.

Cách đây vài ngày, tiền vệ Thanawat Suengchitthawon đã dính chấn thương rách dây chằng chéo trước trong trận đấu cùng đội trẻ Leicester City ở giải trẻ Premier League. Theo ghi nhận, vấn đề của ngôi sao sinh năm 2000 rất nặng.

Với chấn thương này, Thanawat Suengchitthawon có thể phải nghỉ thi đấu tới hết năm. Điều đó có nghĩa rằng khả năng anh tham dự hai giải đấu King's Cup và AFF Cup 2022 là rất nhỏ. Chấn thương dây chằng chéo trước luôn là cơn ác mộng với các cầu thủ. Họ sẽ phải nghỉ thi đấu rất lâu và có nguy cơ tái phát cao.

AFF Cup 2022 chính thức đổi tên

Vào trưa nay (23/5), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức buổi họp báo để thông báo về giải AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, AFF còn công bố nhà tài trợ mới là Mitsubishi Electric. Giải đấu sẽ có tên chính thức là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore, Myanmar tại AFF Cup 2022 - 5

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á công bố nhà tài trợ mới.