DNews

Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế

Thế Nam

(Dân trí) - Đầu Khương Duy được xem là "của hiếm" trong giới cờ vua Việt Nam ở thời điểm hiện tại, khi em là vận động viên trẻ nhất có tên trong top 10 kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế

Đang là học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn Hà Nội, nhưng Đầu Khương Duy khiến giới cờ vua Việt Nam kinh ngạc kèm theo sự thán phục khi trở thành kỳ thủ trẻ nhất (13 tuổi) có tên trong top 10 kỳ thủ xuất sắc nhất quốc gia ở thời điểm hiện tại.

Theo bảng cập nhật kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam tháng 4/2024, Đầu Khương Duy từ vị trí thứ 11 đã vươn lên vị trí thứ 9, với điểm Elo (số điểm đánh giá và xếp hạng trình độ VĐV ở môn cờ vua) là 2395 điểm. Với điểm số này, Khương Duy chỉ còn thiếu 5 điểm nữa để đạt chuẩn kiện tướng quốc tế (IM, tương đương Elo 2400 điểm) môn cờ vua.

Ở trọ để theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp

Khi phóng viên Dân trí đến thăm Khương Duy, cậu bé vẫn đang miệt mài ngồi học cờ vua cùng thầy của mình trong căn nhà trọ ở ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên (Hà Nội).

"Mỗi ngày cháu dành ra 6 tiếng để học cờ vua. Suốt 6 năm qua, ngày nào cháu cũng phải học như vậy thì mới có được chút ít thành công như hôm nay", anh Đầu Anh Bắc, bố của cậu bé Đầu Khương Duy chia sẻ.

Anh Đầu Anh Bắc cho biết, vợ chồng anh quê ở Thái Nguyên, nhưng đưa Khương Duy xuống Hà Nội ở trọ để theo đuổi giấc mơ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới của con trai. Hàng ngày, Khương Duy chỉ học văn hóa ở trường buổi sáng, còn lại từ chiều đến tối, cậu dành hết thời gian cho việc học cờ vua.

7 tuổi mới đến với cờ vua, tính tổng thời gian theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp của Khương Duy chỉ mới có hơn 6 năm, nhưng sự tiến bộ của cậu bé sinh năm 2011 khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế - 1

Hàng ngày, Khương Duy chỉ học văn hóa buổi sáng ở trường, còn lại em dành toàn bộ thời gian để học cờ vua tại nhà (Ảnh: Hữu Nghị).

Chỉ một năm theo học bài bản môn cờ vua (năm 2018), Khương Duy gây bất ngờ khi giành HCĐ cờ tiêu chuẩn thế giới ở lứa tuổi U8. Đó cũng là tấm huy chương cờ tiêu chuẩn gần nhất mà Việt Nam giành được, cho đến khi chính Khương Duy 4 năm sau giành tấm HCV cờ tiêu chuẩn thế giới ở lứa tuổi U12 (tháng 10/2023).

Chúng tôi đã được tận mắt chiêm ngưỡng bộ sưu tập các giải thưởng cờ vua được Khương Duy trưng bày trong một chiếc tủ gỗ đơn giản tại nhà trọ. Những danh hiệu trong nước nhiều không đếm xuể, những danh hiệu quốc tế cũng được bày kín mít trong chiếc tủ.

Trong bộ sưu tập này, có thể kể tên những danh hiệu lớn mà Khương Duy từng giành được, đó là tấm HCV cờ nhanh, HCĐ cờ chớp lứa tuổi U12 tại giải vô địch cờ nhanh trẻ thế giới 2023.

Tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á diễn ra vào cuối năm 2023, khi được đôn lên thi đấu ở bảng đấu lứa tuổi U18, Đầu Khương Duy đã có được tấm HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ chớp, HCĐ cá nhân cờ chớp, HCB đồng đội cờ nhanh.

Ở sân chơi trong nước, Đầu Khương Duy gây sốc với việc lên ngôi vô địch ở giải cờ vua xuất sắc quốc gia - giải đấu quy tụ hầu hết kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam, ngoại trừ sự vắng mặt của kỳ thủ số một Việt Nam là Lê Quang Liêm.

Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế - 2
Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế - 3
Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế - 4
Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế - 5

"Trong số những danh hiệu này, em thấy quý nhất là tấm HCĐ U8 cờ tiêu chuẩn 2019 mà em giành được ở giải đấu diễn ra tại Trung Quốc. Nhờ tấm huy chương này mà em được giới cờ vua trong nước và quốc tế chú ý.

Trước khi giành được danh hiệu này, em chưa từng có huy chương quốc gia nào về cờ tiêu chuẩn nên tấm HCĐ thực sự là một bất ngờ lớn với giới chuyên môn cũng như ban huấn luyện.

Đây cũng là tấm huy chương khó khăn nhất, bởi thời điểm đó tưởng như cơ hội giành giải đã không còn, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi em thắng ván cuối và các đối thủ bằng điểm với em lại hòa nhau", Khương Duy chia sẻ.

Ngoài tấm HCĐ năm 2019, tấm HCV cờ tiêu chuẩn mà Khương Duy giành được vào tháng 10 năm ngoái cũng gây tiếng vang không kém với làng cờ Việt Nam và thế giới.

Sau gần 10 năm, kể từ chức vô địch cờ tiêu chuẩn của kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi năm 2014, Việt Nam mới có kỳ thủ giành được tấm HCV danh giá ở giải trẻ thế giới. Và với cờ vua Hà Nội, đó cũng là chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 2008, khi kỳ thủ Trần Minh Thắng giành HCV lứa tuổi U8.

Chuẩn bị trở thành kiện tướng quốc tế ở tuổi 13

Ở tuổi 13, Đầu Khương Duy đã tích lũy được đủ 3 chuẩn kiện tướng quốc tế (IM norm), trong đó tiêu chuẩn kiện tướng quốc tế đầu tiên giành được là vào năm 2022, khi em chỉ mới 11 tuổi và lập kỷ lục trở thành kỳ thủ trẻ nhất trong lịch sử cờ vua Việt Nam giành được chuẩn IM.

Với việc chỉ còn thiếu 5 điểm hệ số Elo, việc trở thành kiện tướng quốc tế với Khương Duy trong năm nay là điều gần như chắc chắn.

Năm 12 tuổi, Khương Duy cũng là kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam tích lũy đủ hệ số Elo 2300. Ngay cả hai đại kiện tướng cờ vua nổi tiếng nhất Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi 12 tuổi cũng chưa đạt được hệ số này.

Kỳ thủ 13 tuổi Đầu Khương Duy và giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế - 6

Những chiếc cúp danh giá mà kỳ thủ Đầu Khương Duy giành được ở các giải đấu quốc tế trong 6 năm theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp (Ảnh: Hữu Nghị).

Tuy nhiên, cả Lê Quang Liêm và Trường Sơn đều đã trở thành đại kiện tướng quốc tế (GM) năm 15 tuổi (hệ số Elo 2700), nên mục tiêu mà Đầu Khương Duy đặt ra không chỉ là giành được danh hiệu kiện tướng quốc tế (IM) mà là GM (đại kiện tướng quốc tế), thậm chí là SGM (siêu đại kiện tướng quốc tế, hệ số Elo trên 2700).

"Thực tế là để có thể trở thành đại kiện tướng quốc tế không hề dễ dàng chút nào, bởi vì càng lên cao thì việc tích lũy hệ số Elo càng trở nên khó khăn. Khi đã là IM, thì mỗi ván thắng chỉ được tích lũy 10 điểm, thay vì 20 điểm như cấp độ CM (dự bị kiện tướng, hệ số Elo dưới 2300). Ngoài ra nếu bị thua cũng sẽ bị trừ điểm Elo.

Thứ hai là để tích lũy hệ số Elo, Khương Duy cần phải tham dự nhiều giải đấu quốc tế, phải đánh với nhiều cao thủ trong làng cờ vua thế giới để vừa cọ xát học hỏi vừa tăng điểm thành tích cá nhân của mình.

Nhưng chi phí đi đánh các giải quốc tế rất lớn, mỗi lần đi không dưới 50 triệu đồng (chi phí ăn ở, vé máy bay, nộp lệ phí thi đấu), trong khi cháu chưa có được điều kiện tốt nhất", anh Đầu Anh Bắc thở dài chia sẻ.

Trong khi đó, cậu bé Đầu Khương Duy lại bày tỏ: "Thực tế kiến thức cờ vua rất rộng, em học mãi mà vẫn thấy còn nhiều điểm yếu cần khắc phục. Thậm chí đôi lúc cảm thấy nản vì mình chưa tiến bộ nhiều.

Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ, thầy cô mà em vẫn quyết tâm chính phục danh hiệu đại kiện tướng quốc tế, chậm chí siêu đại kiện tướng quốc tế trong tương lai".