PhotoStory

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Kết thúc ngày cuối cùng thi môn đấu kiếm tại SEA Game 31, đội tuyển nữ thăng hoa khi mang về tấm HCV thứ 5 cho đoàn, trong khi đó đội tuyển nam đành dừng lại ở bán kết.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 1

Trưa 18/5, tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra 2 nội dung thi đấu đồng đội nam kiếm liễu và đồng đội nữ kiếm chém. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn đấu kiếm tại SEA Games 31.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 2

Trong trận chung kết nội dung kiếm chém đồng đội nữ, các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam vừa giành được tấm HCV thứ 5 cho đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 3

Trong trận bán kết sáng cùng ngày, Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài đã có một ngày thi đấu đầy xuất sắc. Đội tuyển Đấu kiếm nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 45-30 để tiến vào chung kết gặp Singapore.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 4
Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 5

Trong trận chung kết gặp đội tuyển nữ Singapore, mặc dù đối thủ thể hiện đầy bản lĩnh nhưng vẫn để thua trước tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 45-39.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 6

Sau chiến thắng đầy thuyết phục, Đội tuyển Đấu kiếm nữ Việt Nam chính thức giành được tấm HCV quý giá sau 7 năm chờ đợi. Đây cũng là HCV thứ 5 của tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 7
Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 8

Cảm xúc vỡ òa khi điểm cuối cùng được tính cho các VĐV Việt Nam. 

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 9

Sau trận chung kết, ông Phạm Anh Tuấn, HLV trưởng Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam cho biết: "Ở kỳ SEA Games 31, đội nhà đã có được sự bùng nổ mạnh mẽ, một phần vì tổ chức trên sân nhà đã là một động lực to lớn cho các tuyển thủ. Giành được 5 HCV, vượt lên sự kỳ vọng của cả đội nhưng vẫn có chút gì đó hơi tiếc nuối bởi nội dung đồng đội nam kiếm ba cạnh chưa như mong muốn vì đã để tuột mất HCV đầy tiếc nuối".

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 10

Các nữ tuyển thủ Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam nhận tấm HCV quý giá sau 7 năm chờ đợi. 

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 11

Trước đó, trong sáng cùng ngày ở nội dung kiếm liễu đồng nội nam, tuyển Đấu kiếm Việt Nam đã chạm trán với Thái Lan và đành dừng lại ở vòng bán kết đầy tiếc nuối.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 12

Trải qua nhiều hiệp đấu, với sự nỗ lực của cả 4 VĐV, những điểm số quý giá được mang về cho đội nhà, trận đấu diễn ra hết sức kịch tính khi cả hai đội gần như cân bằng, điểm số bám sát nút.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 13

Phía bên ngoài, HLV cùng các đồng đội căng thẳng dõi theo từng đường kiếm của VĐV trên sàn đấu.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 14

HLV phía tuyển Việt Nam phản ứng nhiều lần với trọng tài vì cho rằng nhiều pha đánh của VĐV đội nhà có thể tính điểm nhưng bị trọng tài từ chối.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 15

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam dừng bước trước Thái Lan với tỷ số 44-45.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 16

Các VĐV tuyển Việt Nam ngã gục trên sàn đấu sau khi điểm cuối cùng được tính cho phía Thái Lan.

Đội tuyển nữ thăng hoa, tuyển nam gục ngã trong ngày cuối thi môn đấu kiếm - 17

Ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn Đấu kiếm tại kỳ SEA Games 31 kết thúc, Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu với 5 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ.