DNews

Chuyên gia: "Đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn khi vắng Xuân Son"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng đánh giá đồng nghiệp Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) đã đạt được những yêu cầu mà ông đề ra cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Campuchia.

Chuyên gia: "Đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn khi vắng Xuân Son"

Kết quả thắng sát nút 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia tối qua (19/3), trên sân Bình Dương, có thể khiến cho một vài người hâm mộ chưa thấy "đã" mắt. Nguyên nhân là vì lâu nay người hâm mộ Việt Nam luôn quen với việc đội tuyển Việt Nam thường thắng rất đậm Campuchia trong những lần đôi bên giáp mặt nhau.

Dù vậy, bóng đá Campuchia lúc này đã thay đổi rất nhiều. Ngoài ra, dưới góc quan sát của những nhà chuyên môn, họ quan tâm nhiều hơn đến mục đích của trận giao hữu vừa diễn ra. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc đội tuyển Việt Nam nói chung và HLV Kim Sang Sik nói riêng có đạt được những mục đích đó, thông qua trận cầu với Campuchia hay không, chứ chưa hẳn là kết quả. 

Sau trận đấu, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng, trò chuyện với phóng viên Dân trí. Ông Hùng phân tích về mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam tìm kiếm trong trận giao hữu với đội bóng đến từ xứ sở Chùa Tháp.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn khi vắng Xuân Son - 1

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng (Ảnh: Hải Long).

Những thử nghiệm mới

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam, thông qua trận đấu với Campuchia tối qua trên sân Bình Dương?

- Theo quan điểm của tôi, đây là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp một. Lối chơi của đội mạch lạc, rõ ý đồ. Hệ thống thi đấu của đội tuyển được giữ ổn định, các pha phối hợp rõ nét.

Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng tinh thần của các cầu thủ Việt Nam tốt hẳn lên sau khi chúng ta có ngôi vô địch AFF Cup 2024. Thi đấu với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tự tin hẳn lên.

Riêng về kết quả của trận đấu với Campuchia, do đây là trận giao hữu, nên kết quả không quá quan trọng.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn khi vắng Xuân Son - 2

Tiền vệ Hai Long được đẩy lên cao đá như một tiền đạo "ảo" (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cách thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Campuchia có khác gì so với những gì mà chúng ta từng thấy ở AFF Cup. Cụ thể lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm không có chân sút Nguyễn Xuân Son trong đội hình khác với trước đây như thế nào?

- Thấy rõ là đội tuyển Việt Nam ở thời điểm có và không có Nguyễn Xuân Son áp dụng những lối đá khác hẳn nhau. Khi có Xuân Son trên sân, hầu hết các đường chuyền từ phía dưới lên của đội tuyển Việt Nam đều hướng về phía cầu thủ này. Khi đó, chúng ta chủ yếu dồn bóng cho Xuân Son trong những đợt tấn công.

Còn khi không có Xuân Son như trận đấu tối qua, đội tuyển Việt Nam chơi đa dạng hơn, chuyền bóng ngắn và phối hợp nhóm nhiều hơn. Đội tuyển Việt Nam trong thời điểm không có Xuân Son ở trên sân thi đấu thiên về kiểm soát bóng. Điều đáng mừng là các cầu thủ thực hiện thành công ý đồ của HLV Kim Sang Sik.

Tôi cho rằng vị HLV người Hàn Quốc đã tìm ra công thức thích hợp cho đội tuyển Việt Nam, tìm ra lối chơi ưng ý đối với ông này.

Như đã nói, trận giao hữu với Campuchia hôm qua là trận thử nghiệm, vậy HLV Kim Sang Sik đã thử nghiệm những gì trong trận đấu vừa rồi, thưa ông?

- Đầu tiên là thử nghiệm lối chơi mới khi không có chân sút mạnh mẽ như Xuân Son nơi tuyến đầu mà tôi đã đề cập ở trên. Thứ nhì là thử nghiệm về nhân sự, vị trí mới cho một số gương mặt cũ.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn khi vắng Xuân Son - 3

Quang Hải (19) cũng được đẩy lên chơi cao hơn thường lệ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ví dụ như trong trận đấu hôm qua, hai tiền vệ Hai Long và Quang Hải được đẩy lên rất cao, chơi như những tiền đạo "ảo". Họ đã phát huy được hiệu quả. Ngoài sự ăn ý với nhau, sự năng nổ của các cầu thủ này, nhất là của Hai Long tạo ra một số bước đột phá trong tấn công.

Cách bố trí nhân sự này của HLV Kim Sang Sik tạo ra nét mới cho đội tuyển, tạo ra sự đột biến trong tấn công cho đội nhà và tạo được sự bất ngờ cho đối phương.

Chưa hết, cũng trong trận đấu với Campuchia, hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ cũng được đẩy lên đá cao hơn thường lệ. Từ thời điểm Văn Vĩ vào sân (thay Triệu Việt Hưng ở giữa hiệp một), cầu thủ này cũng thể hiện tốt, tạo thêm mũi tấn công bên cánh trái cho đội tuyển Việt Nam.

Định hình công thức ưng ý cho giải đấu chính thức

Với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Campuchia, ông cho rằng HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng bộ khung này cho trận đấu với đội tuyển Lào (diễn ra ngày 25/3), hay ông Kim sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh?

- Mỗi trận đấu khác nhau, HLV trưởng sẽ có những phương án khác nhau. Tôi đánh giá HLV Kim Sang Sik lúc này đang có trong tay có rất nhiều phương án, chỉ là chúng ta chưa biết ông ấy sẽ chốt phương án nào cho trận đấu sắp diễn ra.

Về cơ bản, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn dựa trên những cầu thủ kỳ cựu, chơi ăn ý với nhau. Tuy nhiên, đội tuyển luôn có sự kết hợp giữa những cầu thủ kỳ cựu với những gương mặt mới.

Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam thi đấu đa dạng hơn khi vắng Xuân Son - 4

Văn Vĩ (3) có trận đấu hay trước Campuchia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đây là ý đồ sử dụng nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang-sik, vừa tạo nên sự hài hòa cho đội tuyển quốc gia, vừa tạo động lực mới cho toàn đội. Những cầu thủ tân binh với khát khao cống hiến mạnh mẽ sẽ kích thích tính cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam, từ đó thôi thúc tất cả các cầu thủ lúc nào cũng phải nỗ lực.

Đội tuyển hiện có những tân binh nào đáng để chờ đợi, thưa ông?

- Tất cả những cầu thủ mới được gọi lên đội tuyển Việt Nam lúc này đều là những gương mặt đầy hứa hẹn. Tiền vệ Minh Khoa, trung vệ Lý Đức, hay những tân binh khác nữa đều là những người có rất nhiều triển vọng.

Còn việc sử dụng họ vào lúc nào, trước đối thủ nào, HLV trưởng là người tường tận nhất, vì ông ấy theo dõi phong độ của các cầu thủ hàng ngày. Như tôi đã nói, HLV Kim Sang Sik có trong tay nhiều phương án nhân sự, chỉ là chúng ta chưa biết ông ấy sẽ chốt phương án nào cho đối thủ nào.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!