DNews

Nguyên mẫu "Câu chuyện Hoa Hồng": Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản

Mi Vân

(Dân trí) - Theo tác giả Diệc Thư của "Câu chuyện Hoa Hồng", bà lấy cảm hứng viết cuốn tiểu thuyết từ cuộc đời của người đẹp nức tiếng làng giải trí xứ hương cảng Chương Tiểu Huệ.

Nguyên mẫu "Câu chuyện Hoa Hồng": Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản

Bộ phim truyền hình Câu chuyện Hoa Hồng lên sóng trong tháng 6 và nhanh chóng tạo cơn sốt tại châu Á. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ như Lưu Diệc Phi, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh… 

Nguyên mẫu Câu chuyện Hoa Hồng: Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản - 1

Bộ phim truyền hình "Câu chuyện Hoa Hồng" gây sốt tại khu vực châu Á (Ảnh: Sina).

Phim tập trung vào cuộc đời của nhân vật Diệc Mai (Lưu Diệc Phi đóng) từ khi là một nữ sinh viên tới khi là một phụ nữ 40 tuổi. Trải qua sóng gió trong cuộc đời, các mối tình tan vỡ, Hoàng Diệc Mai trưởng thành và tự tìm thấy mục đích sống của mình. Bộ phim được lòng hội chị em vì phản ánh khá chân thực cuộc sống hiện tại và những mối quan hệ gia đình, tình yêu… 

Được biết, bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Tuy nhiên, khi lên màn ảnh, phim được cải biên rất nhiều để Diệc Mai và câu chuyện cuộc đời của cô phù hợp với cuộc sống hiện tại. 

Tác giả Diệc Thư viết và xuất bản Câu chuyện Hoa Hồng vào khoảng đầu những năm 1980. Nguyên tác cũng tập trung vào nhân vật nữ chính Hoàng Hoa Khôi và những mối tình trong cuộc đời cô.

Trong tiểu thuyết gốc, Hoàng Mai Khôi được mô tả là xinh đẹp, sống trong nhung lụa, được cưng chiều, sống tùy hứng, tính cách bốc đồng, yêu nhanh, cưới vội.

Chia sẻ với truyền thông, tác giả Diệc Thư thổ lộ, nhân vật Mai Khôi được cô lấy cảm hứng từ một nhân vật có thực ngoài đời thường. Đó chính là nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tiểu Huệ. Cô là một trong những mỹ nhân của xứ hương cảng thập niên 90 với thân hình gợi cảm và gương mặt hoàn mỹ.

Nguyên mẫu Câu chuyện Hoa Hồng: Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản - 2

Nữ diễn viên Chương Tiểu Huệ được xem là nguyên mẫu của "Câu chuyện Hoa Hồng" (Ảnh: HK01).

Chương Tiểu Huệ - Mỹ nhân sở hữu nhan sắc vạn người mê 

Câu chuyện tình yêu của Chương Tiểu Huệ cũng sóng gió, ly kỳ như một bộ phim điện ảnh. Ngôi sao sinh năm 1963 lớn lên trong một gia đình giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, Tiểu Huệ được tiếp xúc với giới thượng lưu và những món hàng đắt tiền. Năm 18 tuổi, cô có chuyên gia thiết kế trang phục riêng. 

Khi trưởng thành, Tiểu Huệ tham gia làng giải trí và góp mặt trong một số bộ phim như Đào sắc, Cố sự vô song, Giá nhân thị Hương cách lý lạp... Cô còn được mời làm giám đốc sản xuất trong bộ phim W của đạo diễn Oliver Stone và làm khách mời trong bộ phim Miss China.

Sự nghiệp diễn xuất của Chương Tiểu Huệ không quá nổi bật nhưng người đẹp họ Chương vẫn là cái tên mà truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) dành sự quan tâm đặc biệt vì quá xinh đẹp.

Cô từng theo học đại học tại Canada, đồng thời tham gia điều hành, quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Mỹ nhân họ Chương được nhận xét là người rất có tài năng trong lĩnh vực thời trang.

Người đẹp từng có phát ngôn gây sốc về thời trang: "Cơm có thể không ăn, nhưng một ngày không thể không mua một chiếc áo". Điều này chi phối cuộc sống, suy nghĩ và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống hôn nhân sau này của Tiểu Huệ. 

Nguyên mẫu Câu chuyện Hoa Hồng: Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản - 3

Vẻ đẹp thời trẻ của Chương Tiểu Huệ (Ảnh: HK01).

Hai cuộc tình định mệnh và ồn ào trong cuộc đời Tiểu Huệ 

Năm 1987, Chương Tiểu Huệ gặp được Chung Trấn Đào - một nam ca sĩ nổi tiếng và giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc). Khi đó, Tiểu Huệ là một cô gái mới lớn, trẻ trung và xinh đẹp. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình và tiến tới hôn nhân chỉ sau 3 tuần tìm hiểu. 

Dù bị bố mẹ phản đối, cho rằng mối quan hệ này còn quá nóng vội, Chương Tiểu Huệ và Chung Trấn Đào vẫn kiên quyết trở thành vợ chồng. Họ tổ chức một đám cưới xa hoa ở New York (Mỹ) và có hai con chung.

Trong những năm đầu hôn nhân, Chung Trấn Đào rất yêu chiều Tiểu Huệ và không tiếc tiền chiều chuộng thói quen mua sắm của vợ. Nữ diễn viên từng "rút két" của ông xã Chung Trấn Đào khoảng 300.000 - 600.000 NDT (khoảng 1-2 tỷ đồng) để phục vụ thú vui mua sắm.

Vốn là một tiểu thư được yêu chiều từ bé, Tiểu Huệ không "động tay" vào bất kỳ việc gì trong gia đình. Cô không dọn dẹp, cũng không nấu ăn mà chỉ xem mua sắm là đam mê duy nhất. 

Để giúp vợ quản lý việc nhà, Trấn Đào sắm biệt thự hạng sang, thuê người giúp việc, tài xế riêng cho vợ. Có thông tin cho rằng, chi phí hàng tháng của Chương Tiểu Huệ không dưới 30.000 NDT (1 tỷ đồng).

Sau khi lập gia đình và sinh nở nhưng Chương Tiểu Huệ vẫn thích lui tới các quán bar, tụ tập vui chơi với bạn bè. Điều này khiến hôn nhân của cô và Trấn Đào bắt đầu rạn nứt. Trong khi Tiểu Huệ mặc sức hưởng thụ, Trấn Đào chăm chỉ làm việc, đi lưu diễn để có đủ tiền chu cấp cho vợ. 

Nguyên mẫu Câu chuyện Hoa Hồng: Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản - 4

Chương Tiểu Huệ và người chồng đầu tiên, Chung Trấn Đào, tiến tới hôn nhân nhanh chóng sau thời gian ngắn hẹn hò (Ảnh: HK01).

Tiểu Huệ bị phát hiện ngoại tình trong thời gian chồng đang bận đi lưu diễn. Những hình ảnh Chương Tiểu Huệ tay trong tay với một người đàn ông khác không phải chồng mình xuất hiện trên mặt báo đã đẩy cuộc hôn nhân của cô và Trấn Đào rơi vào khủng hoảng. 

Năm 1997, Chung Trấn Đào rơi vào cảnh phá sản. Việc kinh doanh bất động sản thua lỗ cộng với những khoản chi tiêu khổng lồ của Tiểu Huệ đã khiến Trấn Đào đối mặt với khoản nợ lên tới 250 triệu HKD (hơn 800 tỷ đồng). 

2 năm sau đó, Tiểu Huệ và Chung Trấn Đào tuyên bố ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về nam ca sĩ. Trả lời truyền thông, Chung Trấn Đào cho rằng, cuộc hôn nhân của anh đáng ra không nên diễn ra và Chương Tiểu Huệ không phải mẫu phụ nữ của gia đình. 

Sau cuộc tình với Chung Trấn Đào, Tiểu Huệ công khai mối quan hệ với đại gia giàu có và nhiều tuổi Trần Diệu Mân. Vì Chương Tiểu Huệ, Trần Diệu Mân vung tay tiêu những khoản tiền lớn và đòi ly hôn với người vợ đang mắc bệnh ung thư khiến các con ông sau này quyết định từ mặt cha và lên án người đẹp họ Chương. 

Thời gian hạnh phúc của Tiểu Huệ và đại gia Trần Diệu Mân kéo dài không lâu. Đến năm 2002, tỷ phú họ Trần cũng tuyên bố phá sản. Người tình rơi vào cảnh nghèo khó, Chương Tiểu Huệ quyết định "đường ai nấy đi". Hành động của Tiểu Huệ khiến cô hứng chỉ trích từ dư luận.

Nguyên mẫu Câu chuyện Hoa Hồng: Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản - 5

Chương Tiểu Huệ và đại gia Trần Diệu Mân (Ảnh: HK01).

Tuổi 61 là ngôi sao hàng đầu trong thời trang và vẫn tin vào tình yêu

Khi cả chồng cũ và người tình đều phá sản, Chương Tiểu Huệ ra nước ngoài sinh sống một thời gian rồi trở lại Hong Kong. Thời gian ly hôn chồng, Tiểu Huệ cũng trở lại đóng phim và dành thời gian nghiên cứu thời trang, lĩnh vực cô thực sự am hiểu và đam mê. Người đẹp còn mở cửa hàng kinh doanh thời trang và làm ăn phát đạt tại Hong Kong. 

Hiện tại, Chương Tiểu Huệ vẫn duy trì thói quen mua sắm và luôn xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, nổi bật tại các sự kiện. Ở tuổi 61, mỹ nhân xứ hương cảng vẫn được khen trẻ đẹp, gợi cảm.

Tiểu Huệ vẫn thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang đình đám trong nước và quốc tế. Gu thời trang của người đẹp cũng được đồng nghiệp trong giới đánh giá rất cao. 

Nguyên mẫu Câu chuyện Hoa Hồng: Mỹ nhân khiến 2 đại gia phá sản - 6

Chương Tiểu Huệ hiện vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, là ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực thời trang của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: Sina).

Mỹ nhân sinh năm 1963 cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mẫu thời trang được cô giới thiệu sẽ có hiệu ứng lớn và được giới trẻ tôn sùng là "nữ hoàng thời trang". Người đẹp có một tài khoản trên mạng xã hội để chia sẻ những hiểu biết, xu hướng thời trang. 

Được biết, sau khi ly hôn với ca sĩ Chung Trấn Đào, Chương Tiểu Huệ từng sang Mỹ sinh sống và không giữ liên lạc với chồng cũ cũng như hai con. Nhiều năm sau, cô muốn nối lại quan hệ với các con nhưng bị chúng từ chối. 

Năm 2019, người đẹp họ Chương từng thổ lộ, nếu được quay lại tuổi đôi mươi, cô sẽ không "dại dột" lao vào hôn nhân quá sớm. Nói về việc hò hẹn thời điểm hiện tại, Chương Tiểu Huệ cho biết, cô yêu rất nhiều. Do vậy, dù thất bại trong hôn nhân, cô vẫn có niềm tin vào tình yêu.