PhotoStory

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách

(Dân trí) - Đêm rằm tháng Tám năm nay (21/9) trở thành "ngày hội" ra đường của người dân Hà Nội. Suốt hơn hai tháng qua trong thời gian giãn cách xã hội, một phần không nhỏ người dân không đi đâu ngoài đi chợ.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 1

Đêm trung thu năm nay rơi vào đúng thời điểm Hà Nội chấm dứt chuỗi ngày dài 2 tháng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Người dân đổ ra đường trong buổi tối đẹp trời, sáng trăng. Đoạn đường phố Lê Thái Tổ lâm vào tình trạng ùn ứ vào thời điểm 20h30.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 2

Theo thói quen, dòng người đổ về khu trung tâm. Tại đây thay cho sự vắng lặng đáng sợ trong thời dịch bệnh là không gian sôi động, náo nhiệt. Trục đường Hàng Đào - Đồng Xuân đông đặc người.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 3

Nhưng dù nới lỏng giãn cách, ra đường không cần "giấy đi đường", chợ Trung thu phố cổ vẫn không được hoạt động, các điểm bán đồ chơi phải đóng cửa vì không nằm trong ngành hàng được phép kinh doanh thời điểm này. Phần lớn trẻ em được ra đường trong đêm rằm tháng Tám không có món đồ chơi nào trên tay.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 4

Khu vực quanh hồ Gươm đông đúc dù vẫn còn giăng dây ở đường đi bộ vỉa hè ven hồ.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 5

Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố để hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc. Trong ảnh là điểm ngã tư đông đúc Hàng Gai - Lương Văn Can.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 6

Nhiều ngả đường dẫn vào chợ Trung thu phố cổ bị chặn cứng, dòng người đổ về đông được hướng dẫn giao thông vòng tránh ra ngoài.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 7

Hàng Lược, Hàng Mã là khu vực quy hoạch chợ Trung thu vắng lặng trong đêm rằm vì chưa được phép kinh doanh, để phòng chống dịch Covid-19. Trẻ em khu phố chọn mặt đường làm sân chơi đá bóng.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 8

Một điểm chốt chặn ở phố Hàng Rươi ngăn việc người dân đi vào chợ trung thu.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 9

Một số cửa hàng bán đồ chơi ở các tuyến phố khác mở bán và rất đông khách, cách thức mua bán như kiểu phân phối hàng hóa thời bao cấp. 

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 10

Nhiều phụ huynh và con nhỏ bất chấp cảnh tụ tập đông người vẫn chen vào mua.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 11

Ghi nhận tại các máy bán nước tự động quanh khu vựa hồ Gươm có hàng chục người đứng xếp hàng chờ tới lượt mua.

Người và xe đông đặc trong đêm Trung thu khi Hà Nội vừa hết giãn cách - 12

Trong khi khu trung tâm thành phố đông đúc ồn ào thì ở khu vực khác tình trạng giao thông thông thoáng hơn hẳn. Phố Tây Sơn lúc 21h30.