PhotoNews

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá

Thực hiện: Thúy Diễm

(Dân trí) - Mưa lớn không ngớt, nước lũ dâng cao, chính quyền xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai lực lượng, phương tiện với quyết tâm sơ tán tất cả người dân vùng cô lập đến nơi an toàn.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 1

Chiều tối 18/11, cơ quan chức năng xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng lực lượng quân đội, căng dây cáp để đưa khoảng 100 người dân của thôn Ea Hăn ra khỏi vùng cô lập.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 2

Một đầu dây cáp được cố định vào cọc trụ bê tông, đầu cáp còn lại được máy cày giữ cố định ngăn dây bị chùng lại khi có nhiều người cùng kéo dây cáp.

Trước đó, phía chính quyền xã Yang Mao từng căng dây thừng để di dời khoảng 200 người và thay đổi bằng dây cáp để đảm bảo độ chắc chắn khi đưa người dân vượt qua dòng nước lũ chảy xiết.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 3

Lần lượt người dân tại vùng bị cô lập, vùng có nguy cơ sạt lở được cơ quan chức năng giải cứu, đưa về các khu vực an toàn.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 4

Cầu dân sinh tại buôn Tơng Rang B, xã Yang Mao bị nước lũ cuốn, gây chia cắt, cô lập hàng chục hộ dân trong thôn.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 5

Để vào được buôn Tơng Rang B, người dân phải trèo lên cây cầu đang xây dựng dang dở và kéo phương tiện lên độ cao 3m để tiếp tục di chuyển.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 6

Hộ bà Đinh Thị Huê (68 tuổi, ở xã Yang Mao) bị nước lũ ngập gần nửa nhà, bà cùng gia đình phải di chuyển đến nhà người thân để tránh trú.

"Tôi sống ở vùng này hàng chục năm qua, đây là lần đầu tiên chứng kiến nước lũ dâng cao, chảy xiết gây thiệt hại lớn đến như vậy", bà Huê cho hay.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 7

Hàng trăm người dân trong vùng cô lập của xã Yang Mao được cơ quan chức năng đưa đến tránh trú tại trường học và nhà văn hóa kiên cố. Tại đây, bà con được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 8

Lực lượng chức năng xã Yang Mao vào từng thôn, buôn để vận động người dân di dời đến các địa điểm an toàn. Theo ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, đến nay còn khoảng 90 hộ dân của xã cần phải di dời và công tác hỗ trợ người dân sẽ diễn ra xuyên đêm. 

"Chúng tôi cương quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm bằng mọi giá trong đêm nay. Với những hộ không đồng tình di dời, chúng tôi phải tính đến phương án cưỡng chế với mục tiêu an toàn tính mạng là quan trọng nhất", Chủ tịch UBND xã Yang Mao nhấn mạnh.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 9

Ở ngoài vùng bị cô lập, các đoàn thiện nguyện của tỉnh Đắk Lắk đã tập kết nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho người dân bị cô lập tại xã Yang Mao. Do nhiều tuyến đường bị chia cắt nên lương thực được chính quyền, các đoàn thiện nguyện đóng thành túi nhỏ để thuận tiện tiếp tế cho người dân.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 10

Theo thống kê của UBND xã Yang Mao, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn địa bàn. Tại xã có 2 cây cầu bị mưa lũ gây hư hỏng, 8 căn nhà bị sập và nước lũ cuốn trôi, nhiều căn nhà bị ngập sâu trong nước... Ước tính tổng thiệt hại tại địa phương này là hơn 40 tỷ đồng.

Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá - 11

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà đến người dân bị thiệt hại tại xã Yang Mao.

Ông Tuấn yêu cầu chính quyền xã kiên quyết di dời toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là hơn 20 hộ đang ở vị trí có nguy cơ rất cao. Việc di dời phải được thực hiện ngay và không chờ nước rút.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng phải túc trực 24/24h để hỗ trợ, sơ tán người dân và chính quyền phải tổ chức thăm hỏi ngay các hộ bị thiệt hại nặng, nhất là các gia đình có nhà sập, nhà trôi do mưa lũ.

Trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với các trường hợp nhà bị trôi, sập và giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn bộ thiệt hại về cây trồng, vật nuôi để có phương án hỗ trợ giúp người dân tái sản xuất.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xã và các ngành liên quan rà soát lại toàn bộ những khu vực có nguy cơ sạt lở, lập phương án tái định cư tại những vị trí an toàn, bảo đảm nơi ở mới phải gắn liền với đất sản xuất.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài từ ngày 15/11 đến nay trên địa bàn tỉnh khiến 8 căn nhà bị sập đổ và cuốn trôi, 211 lượt nhà bị ngập, khoảng 900 nhà dân nguy cơ bị ngập cục bộ nếu nước tiếp tục dâng cao.

Mưa lũ khiến hàng trăm ha hoa màu, cây trồng bị chìm ngập; nhiều công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng gây thiệt hại.