DMagazine

Van Bakel: "Tuyển Việt Nam thực sự cần một cuộc cách mạng"

(Dân trí) - Cựu cầu thủ nhập tịch Nguyễn Van Bakel cho rằng đội tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2020 nhưng sẽ phải chịu áp lực rất lớn trước trận đấu này.

Cựu cầu thủ Nguyễn Van Bakel cho rằng đội tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2020 nhưng sẽ phải chịu áp lực rất lớn trước trận đấu này.

PV: Cảm ơn Van Bakel đã tham gia trò chuyện với Dân trí. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở AFF Cup, trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã chọn ra 30 cầu thủ tham dự giải. Ông đánh giá thế nào về bản danh sách của thầy Park?

Van Bakel: Xin chào độc giả của Dân trí. Nói về AFF Cup và bản danh sách đăng ký của đội tuyển Việt Nam, thật khó để đưa ra một nhận định chính xác về những cầu thủ được ông Park lựa chọn. V-League đã dừng lại kể từ thời điểm tháng 5. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào phong độ của các cầu thủ tại vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022. Tôi không dám chắc tình hình từ tinh thần, phong độ đến thể trạng của các cầu thủ Việt Nam. Dẫu sao, tôi tin ông Park Hang Seo đã suy đi tính lại rất kỹ trước khi đưa ra sự chọn lựa.

Nhắc đến vòng loại thứ hai và thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam đá 9 trận trong năm 2021 nhưng chúng ta thua đến 7 trận. Điều đó liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ? 

Việt Nam đang chịu áp lực không nhỏ sau 7 thất bại đã qua (tính cả trận thua UAE). Nhưng xin mọi người đừng quên rằng đội bóng của HLV Park đã thua những đối thủ nào và thua theo cách như thế nào? Nhiều năm trước, tôi tin rằng Việt Nam sẽ còn thua đậm hơn. Nhưng hiện tại, trước Nhật Bản, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc hay Australia, Việt Nam cho thấy mình là một đối thủ rất khó chịu.

Và sau hành trình trải nghiệm ở tầm cỡ châu Á, Việt Nam quay lại dồn toàn lực cho AFF Cup. Nên nhớ ở vòng loại World Cup, Việt Nam là đội cửa dưới. Nhưng tại Đông Nam Á, các bạn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tất cả các đội trong khu vực sẽ phải tập trung và tìm mọi cách đánh bại được Việt Nam nếu muốn xưng vương.

Van Bakel: Tuyển Việt Nam thực sự cần một cuộc cách mạng - 1

Anh cho rằng đâu là cái tên tốt nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại?

Ồ, thật khó để nói ra một cái tên. Các bạn đang sở hữu một thế hệ cầu thủ với nhiều gương mặt rất chất lượng. Nhưng nếu để chọn ra một người, tôi tin đó là Nguyễn Tuấn Anh. Tôi là người hâm mộ của Tuấn Anh. Cậu ấy chơi bóng rất tự tin trên sân cỏ. Thật tiếc vì lý do chấn thương, Tuấn Anh đã không may mắn. Bằng không, tôi nghĩ trình độ của Tuấn Anh đủ giúp cậu ấy chơi bóng được ở châu Âu.

Nhiều chuyên gia lo ngại về lối chơi mà đội tuyển Việt Nam sẽ áp dụng ở AFF Cup. Bởi suốt vòng loại thứ 3 World Cup, Việt Nam chỉ có thể "đổ bê tông" hoặc đá phản công. Nhưng như ông nói, Việt Nam là đội cửa trên ở AFF Cup này. Liệu, chúng ta có quên mất bài tấn công trước các đội "chiếu dưới" hay không?

Điều đó có thể sẽ xảy ra. Thực sự thì tôi tôn trọng HLV Park Hang Seo cũng như hệ thống, chiến thuật, đội hình mà ông xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để Việt Nam thực sự cần mạnh dạn tiến lên trong cuộc cách mạng lối chơi. Cụ thể, theo tôi, đội tuyển Việt Nam cần gây sức ép nhiều hơn và ở giai đoạn đầu của trận đấu tích cực hơn. Thêm vào đó như tôi đã nói, các bạn đang có một thế hệ cầu thủ chất lượng. Vì vậy, tôi muốn thấy Việt Nam tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong cách chơi. Tôi chờ đợi một Việt Nam mãnh liệt trong tấn công ở những trận đấu tại AFF Cup.

Anh có nghĩ rằng so với bảng A, bảng B với sự xuất hiện của Việt Nam khắc nghiệt hơn nhiều không? Chúng ta sẽ phải cạnh tranh với Malaysia và Indonesia để giành vé vào bán kết?

Ai đó có thể lo lắng. Còn tôi thì không. Tôi chưa thấy bất cứ vấn đề gì sẽ xảy ra đối với Việt Nam. Indonesia đã thể hiện bộ mặt bạc nhược trong thất bại 0-4 trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup. Duy chỉ có một lợi thế mà Indonesia hơn Việt Nam. Đó là giải VĐQG của họ vẫn tiếp tục diễn ra thay vì dừng lại như V.League. Vì thế, các cầu thủ Indonesia có thêm cảm giác bóng và mạch thi đấu liên tục. Còn về Malaysia, họ luôn là đối thủ rất khó chịu với Việt Nam. Nhưng sau những lần đối đầu với Malaysia dưới thời HLV Park Hang Seo, tôi tin rằng huyền thoại về một Malaysia kỵ giơ với Việt Nam đã khép lại.

Tôi xin được nhấn mạnh lại, đội tuyển Việt Nam đang có một thế hệ rất tốt. Vì thế, tôi tin rằng Việt Nam có thể giữ vững vị thế hàng đầu ở Đông Nam Á.

Van Bakel: Tuyển Việt Nam thực sự cần một cuộc cách mạng - 3

Nói chi tiết hơn về Indonesia và Malaysia, ông cho rằng đâu là những ưu nhược điểm của hai đội tuyển này?

Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình là đánh giá không cao Indonesia. Thế hệ của Indonesia không chung đẳng cấp với Việt Nam. Còn Malaysia, họ mạnh hơn so với Indonesia đấy nhưng suốt thời gian qua, tôi thấy họ không phải là một khối đoàn kết. Tôi đã theo dõi Malaysia trong trận thua 1-2 trước Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Họ là đội bóng của 11 cái tôi. Còn Việt Nam, đó là đội bóng của một tập thể đoàn kết. Từ trình độ, đẳng cấp đến gắn kết, tôi tin Việt Nam hơn hẳn.

Vậy còn Thái Lan ở bảng A thì sao? Sau thất bại cay đắng ở AFF Cup 2018 nói riêng và 4 năm xếp sau Việt Nam nói chung, Thái Lan đang khát khao tìm lại vị thế số 1. Họ đã mang đến Singapore đội hình mạnh nhất. Trong đó có Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

Đúng vậy. Tôi vẫn nghĩ Thái Lan là kình địch của Việt Nam. Tôi hình dung về kịch bản chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2020. Thái Lan và Việt Nam có cùng đẳng cấp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, trình độ của Thái Lan và sự tổ chức chuyên nghiệp hơn so với Việt Nam.

Đó là lý do mà tôi cho rằng bóng đá Việt Nam không được ngủ quên trên chiến thắng. LĐBĐ Việt Nam và hệ thống giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của VPF phải được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, VFF cần phải hối hả thiết lập các hệ thống giải trẻ trên toàn quốc. Điều đó sẽ giúp cho bóng đá trẻ phát triển mạnh và chúng ta sẽ có thêm nhiều tài năng bóng đá.

Hiện tại, tôi tin đây là một đội tuyển Việt Nam mạnh nhất lịch sử. Và những gì mà thế hệ cầu thủ Việt Nam đang mang lại là lý do để chúng ta tin tưởng vào trái ngọt đào tạo trẻ cũng như bắt đầu nghĩ đến việc có thêm một thế hệ chất lượng tương tự trong tương lai gần.

Van Bakel: Tuyển Việt Nam thực sự cần một cuộc cách mạng - 5

Cuối cùng, ông có nghĩ Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup? Trong lịch sử, giải đấu này mới chỉ chứng kiến Thái Lan và Singapore một lần làm được như vậy?

Tôi muốn thêm một đội nữa trong câu hỏi của bạn. Đó là Thái Lan. Với tôi, Việt Nam và Thái Lan ở cán cân cân bằng. Họ là 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu. Như tôi đã nói, sẽ thật tuyệt vời nếu họ gặp nhau ở chung kết. Tất nhiên, tôi tin Việt Nam sẽ chiến thắng và vô địch. Những cầu thủ của Việt Nam vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Họ đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực sau 7 thất bại đã qua và tập trung toàn lực cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Danny Van Bakel sinh năm 1983 ở Hà Lan. Anh từng khoác áo nhiều CLB Hà Lan như Helmond Sport, Dijkse Boys, Cappellen, Dijkse Boys, Lommel United. Trung vệ này bắt đầu sang Việt Nam chơi bóng vào năm 2011 trong màu áo Bình Dương. Sau đó, Van Bakel khoác áo CLB Đồng Nai và Thanh Hóa, trước khi giải nghệ.

Ở CLB Thanh Hóa, nhiều người hâm mộ yêu mến đặt biệt danh cho Van Bakel là Beckham của Hà Lan. Vào năm 2016, Van Bakel nhập tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn van Bakel.

Van Bakel từng thừa nhận rằng việc tới Việt Nam thi đấu đã cứu rỗi cuộc đời của anh.

Điều đáng nói, Van Bakel là nhân vật quan trọng để kết nối, đưa Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu cho CLB Heerenveen vào năm 2020.

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Nguyễn Vượng