
Đội tuyển Taekwondo Việt Nam hội quân tập luyện tại Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội (Nhổn) dưới sự theo dõi của HLV Kim Kil Tea.


Bài tập của các tuyển thủ Việt Nam trong đợt hội quân đợt này chủ yếu để cải thiện thể lực với việc sử dụng các đòn đá sao cho hiệu quả nhất.

HLV Kim chia sẻ: “Khi tôi mới về đây thì nhận thấy rằng các VĐV còn rất nhiều thiếu sót, đặc biệt ở vấn đề thể lực. VĐV Việt Nam vẫn còn một số thói quen cần sửa đổi, nếu cải thiện thì sẽ tiến bộ hơn rất nhiều”.

Việc các VĐV tập luyện và thi đấu trên sàn giúp cho HLV có thể nhìn được điểm yếu, mạnh của họ, qua đó sẽ giúp các võ sĩ sửa đổi, khắc phục thêm.

HLV Kim chỉ ra các lỗi của các học trò gặp khải và trực tiếp hướng dẫn các đòn đá khắc phục các nhược điểm phát hiện.





Hồ Thị Kim Ngân với chiều cao lên tới 1m81 là gương mặt sáng giá cho hi vọng hái vàng của tuyển taekwondo Việt Nam không chỉ SEA Games mà các giải đấu lớn khác trong và ngoài khu vực.



Theo nhận xét của HLV Kim, chiều cao của Ngân vừa là điểm cộng cũng vừa là điểm trừ, khi cao quá sẽ chậm hơn, khơp cũng không nhanh nhẹn bằng các bạn khác nhưng bù lại Ngân có tố chất, kỹ năng rất tốt.


Ngân là cầu thủ có thành tích tốt ở những giải trẻ nhưng cần hướng tới tương lai nhiều hơn bằng việc tích lũy nhiều kinh nghiệp và cải thiện những điểm chưa mạnh, qua đó sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa.

Trương Thị Thanh Tuyền cũng là cái tên tiêu biểu của taekwondo Việt Nam với nhiều thành tích cao trong và ngoài nước, đây cũng là hình mẫu để HLV đưa ra làm gương về cách tập luyện và thi đấu.



Lịch sử taekwondo Việt Nam từng ghi nhận tấm HCV Asiad 1994 do võ sĩ Trần Quang Hạ tạo nên và chiếc HCB Olympic 2000 của Trần Hiếu Ngân. HLV người Hàn Quốc đang khao khát tái lập được quá khứ huy hoảng đó





17/11/2020