DMagazine

Nhà báo Thái Lan: "Thua liên tiếp Việt Nam là cú đánh vào tham vọng"

(Dân trí) - Hai nhà báo của tờ Khaosod (Thái Lan) là Pathomphong Khongnamchok cùng Anawat Bunsom đã phân tích về nguyên nhân dẫn đến những thất bại của bóng đá trẻ Thái Lan trước Việt Nam trong thời gian qua.

Kể từ AFF Cup 2020, sau khi đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam, các đội tuyển trẻ xứ Chùa vàng đã không thể có được thắng lợi trước Việt Nam sau đó. Hai nhà báo của tờ Khaosod (Thái Lan) là Pathomphong Khongnamchok cùng Anawat Bunsom đã phân tích về nguyên nhân dẫn đến những thất bại của Thái Lan trước Việt Nam trong thời gian qua.

Cảm ơn hai nhà báo Pathomphong Khongnamchok và Anawat Bunsom của Khaosod đã đồng ý trao đổi với Dân trí. Trước tiên, thật may là những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đã lắng xuống. Bóng đá Đông Nam Á trở lại. Với giới truyền thông Thái Lan, điều đó có ý nghĩa thế nào cho bóng đá nước bạn?

- Pathomphong Khongnamchok: Cảm ơn Dân trí đã cho chúng tôi có dịp được chia sẻ quan điểm. Về câu hỏi của bạn, tôi nghĩ không chỉ người Thái mà bất cứ ai trên thế giới đều hạnh phúc khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Nó có ý nghĩa cho mọi hoạt động cuộc sống. Với các đội tuyển Thái Lan, đây cũng là yếu tố quan trọng. Bởi đã một thời gian dài bóng đá Thái Lan có lúc phải hoãn lại. Hoặc nếu có diễn ra thì cũng trong điều kiện không khán giả.

Đơn cử như ở giải Thai League, giải vô địch quốc gia của chúng tôi. Thai League đã phải dừng hẳn lại trong một khoảng thời gian. Vậy nên, khi Covid-19 được kiểm soát, giải đấu đã có thể tiếp tục trở lại.

Nhà báo Thái Lan: Thua liên tiếp Việt Nam là cú đánh vào tham vọng - 1

- Anawat Bunsom: Tôi nghĩ Thai League trở lại không chỉ có giá trị với từng CLB tham gia giải đấu. Tất nhiên các bạn biết rằng Thai League đem đến lợi ích kinh tế lớn thế nào cho các đội bóng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Thai League còn góp phần phát triển các đội tuyển quốc gia của Thái Lan.

Căn cứ từ đó, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan có thể lựa chọn những cầu thủ có năng lực và đạt ở điểm rơi phong độ. Ví dụ rõ nhất chính là tại AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái.

Nếu như Thai League không trở lại, rất khó để HLV Alexandre Mano Polking tuyển chọn được cầu thủ giỏi, qua đó giúp Thái Lan vượt qua các đối thủ, quan trọng nhất là nhà vô địch Việt Nam, để giành chính ngôi vương ấy.

Vậy còn bóng đá trẻ ở cấp độ thấp hơn như U23, U19 và U16 thì sao, thưa các anh?

- Pathomphong Khongnamchok: Dịch Covid-19 quả thực rất tệ. Bởi nó không chỉ trì hoãn Thai League hay các cấp độ giải quốc nội thấp hơn mà còn ảnh hưởng tới hoạt động của các đội tuyển Thái Lan như U16, U19 hay U23. Tôi lấy đơn cử như ngay tại VCK U16 Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc tại Indonesia.

U16 Thái Lan đứng thứ 3 chung cuộc. Đó có thể xem là một thành tích đáng khen ngợi khi các cầu thủ chỉ hội quân trước giải đấu đúng 5 ngày. Trước đó một thời gian, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà họ còn không thể thi đấu, tập luyện. HLV cũng không thể có cơ sở nào để tuyển chọn cầu thủ cho những cấp độ mà mình phụ trách. Đó có thể là lý do khiến cho U16 Thái Lan thua U16 Việt Nam ở vòng bán kết.

Nhà báo Thái Lan: Thua liên tiếp Việt Nam là cú đánh vào tham vọng - 3

- Anawat Bunsom: Tôi biết gần đây các đội tuyển trẻ Thái Lan không có được kết quả tốt trước Việt Nam. Kể từ AFF Cup 2020 với thắng lợi ở vòng bán kết trước Việt Nam, Thái Lan thường thất bại.

U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam tới hai lần ở VCK U23 Đông Nam Á. Rồi tại VCK U19 Đông Nam Á, U19 Thái Lan bị cầm hòa ở vòng bảng rồi thua Việt Nam ở loạt đá luân lưu khi tranh huy chương Đồng. Một điều mà chúng tôi cảm thấy buồn nhất là U23 Thái Lan thua ở chung kết SEA Games 31 trước U23 Việt Nam.

Tôi nghĩ trong 5 trận đấu liên tiếp ấy khi đấu với Việt Nam, vấn đề về thời gian và sự chuẩn bị chính là nguyên nhân lớn. Các đội tuyển trẻ Thái Lan hầu hết có rất ít thời gian để xoay sở cho một giải đấu. Như ở SEA Games 31, do các CLB Thai League không "nhả" quân sớm khiến đội U23 Thái Lan có quá ít ngày để hội quân, tập luyện và chuẩn bị với nhau.

Thậm chí, khi sang đến Hà Nội, U23 Thái Lan mới có đủ quân số. Những giải đấu cấp độ trẻ như U19, U23 Đông Nam Á cũng rơi vào tình thế tương tự.

Nhà báo Thái Lan: Thua liên tiếp Việt Nam là cú đánh vào tham vọng - 5

Dư luận Thái Lan phản ứng như thế nào với các thất bại ấy trước Việt Nam?

- Pathomphong Khongnamchok: Chúng tôi từng rất vui khi Thái Lan giành lại được ngôi vương trước Việt Nam ở AFF Cup 2020. Nhưng những thất bại sau đó, dù chỉ là cấp độ trẻ cũng khiến cho cả truyền thông lẫn người hâm mộ Thái Lan thất vọng.

Nỗi buồn ấy tại sao lại có? Bởi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã hứa hẹn rằng Thái Lan phải tiến xa hơn tầm Đông Nam Á. Nhưng chung cuộc, các đội tuyển trẻ của chúng tôi vẫn thua Việt Nam. Vậy tham vọng vươn tầm được xây dựng trên cơ sở nào?

Tất nhiên, bên cạnh những thất vọng của đại bộ phận người hâm mộ Thái Lan thì vẫn có một số cổ động viên lạc quan hơn. Họ cho rằng việc các đội tuyển trẻ có thể thất bại là chuyện bình thường.

Mục tiêu của bóng đá trẻ vẫn là giúp các tài năng tiến bộ hơn, qua đó vươn tầm lên đội tuyển quốc gia sau này. Kết quả thắng, thua của đội tuyển mới là điều quan trọng nhất.

Nhà báo Thái Lan: Thua liên tiếp Việt Nam là cú đánh vào tham vọng - 7

Anh có cho rằng Thái Lan đang hơn Việt Nam về việc cầu thủ thành công khi ra nước ngoài chơi bóng không? Rõ ràng đó cũng là một yếu tố góp phần đẩy mạnh đội tuyển quốc gia, song song với bóng đá trẻ?

- Anawat Bunsom: Tôi nghĩ đó cũng là một khía cạnh để chúng ta bàn đến. Nhưng tôi cũng không phải là người quá ảo tưởng. Cho đến hiện tại, cầu thủ Thái Lan sang nước ngoài chơi bóng khá nhiều.

Con số đúng là hơn so với Việt Nam. Nhưng thực sự theo quan điểm của tôi, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan là hai trường hợp duy nhất thành danh khi xuất ngoại.

Chúng tôi cũng hiểu rằng họ thành công nhờ kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Nhờ đó khi tới J-League, họ có thể hòa nhập tốt với hệ thống chiến thuật của các CLB tương ứng như Consadole Sapporo, Kawasaki Frontale hay Yokohama F.Marinos.

Các cầu thủ Thái Lan khác có thể cũng đã nỗ lực. Nhưng tôi không thấy sự nổi trội quá nhiều từ họ như cách mà Chanathip hay Theerathon thể hiện. Vậy nên, họ dễ rơi vào tình cảnh bị lu mờ so với các cầu thủ bản địa, trong đó nổi cộm là Nhật Bản.

Nhà báo Thái Lan: Thua liên tiếp Việt Nam là cú đánh vào tham vọng - 9

Theo lịch trình, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở lần gần nhất là vòng loại U17 châu Á 2022 diễn ra ở Việt Trì, Phú Thọ. Nhìn xa hơn, ngày mà đội tuyển Thái Lan đấu đội tuyển Việt Nam có thể sẽ là AFF Cup 2022, nơi mà chúng ta là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Các anh dự đoán thế nào về những màn tái ngộ trong thời gian tới?

- Pathomphong Khongnamchok: Tất nhiên, tôi là người Thái Lan. Tôi muốn U17 Thái Lan có được kết quả tốt trước Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm là các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ chơi như thế nào ở vòng loại U17 châu Á 2023.

Giải đấu này sẽ là tiền đề để Thái Lan hướng tới VCK U17 châu Á 2023 vào năm sau. Người hâm mộ sẽ rất vui nếu các cầu thủ thể hiện được phong độ ấn tượng, tự tin phô diễn cách chơi của mình. Hy vọng rằng, U17 Thái Lan sẽ tiến xa ở mặt trận này.

- Anawat Bunsom: Về AFF Cup 2022, tôi nghĩ Thái Lan và Việt Nam sẽ lại là những cái tên cạnh tranh chức vô địch. Với tôi, Việt Nam và Thái Lan sẽ đi đến trận chung kết. Đó sẽ là "cuộc chiến trong mơ" mà người hâm mộ bóng đá Thái Lan và Việt Nam khát khao chờ đợi. Kết quả thì chưa rõ nhưng tôi thật sự háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

Xin cảm ơn các anh về cuộc trao đổi.

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Thủy Tiên