1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Madame Pang tiếp tục làm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trái với những tin đồn về việc Madame Pang sẽ từ chức sau thất bại của U23 Thái Lan tại giải châu Á, vị nữ tỷ phú này vẫn đồng ý tiếp tục ngồi ghế trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi với cái tên thân mật "Madame Pang") đã có buổi làm việc với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang.

Tại buổi làm việc này, ông Somyot đề nghị Madame Pang tiếp tục giữ cương vị trưởng đoàn đội tuyển quốc gia và đội U23 Thái Lan, và vị nữ tỷ phú này đã đồng ý.

Madame Pang tiếp tục làm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022 - 1

Madame Pang trong buổi làm việc với chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang (Ảnh: FAT).

Tờ Matichon của xứ sở Chùa Vàng cho biết: "Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang đã có cuộc họp vào giao nhiệm vụ cho Madame Pang, quản lý đội tuyển quốc gia và đội U23 Thái Lan, sẵn sàng cho các giải đấu khác nhau, trong giai đoạn từ năm 2022 - 2024".

"Với đội U23 Thái Lan, đội chủ sử dụng các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 (tức U21) cho mục tiêu hướng đến Olympic 2024" - tờ Matichon thông tin thêm.

Trước đó, có thông tin cho rằng Madame Pang sẽ từ chức trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, sau thất bại của đội U23 nước này tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á hồi tháng 6 vừa rồi tại Uzbekistan.

Madame Pang tiếp tục làm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022 - 2

Vị nữ tỷ phú này để lộ mục tiêu sẽ cùng đội tuyển Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022 (Ảnh: FAT).

Tại giải đấu nói trên, đội U23 Thái Lan bị loại ngay vòng bảng, trong bảng đấu có Hàn Quốc, Malaysia và U23 Việt Nam. Trước đó, U23 Thái Lan do Madame Pang làm trưởng đoàn cũng thua U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 hồi tháng 5.

Với việc tiếp tục ngồi lại ghế trưởng đoàn các đội tuyển, Madame Pang sẽ cùng đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm, nơi đội bóng đất Chùa Vàng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, trước sự cạnh tranh của đối thủ lớn nhất là đội tuyển Việt Nam. 

Sang năm 2023, đội U23 Thái Lan sẽ nhắm đến các giải gồm SEA Games 32 tại Campuchia, vòng loại U23 châu Á. Riêng giải U23 châu Á 2024 sẽ mang tính chất vòng loại cho Olympic Paris 2024.

Còn trong năm nay, Madame Pang sẽ dốc toàn lực cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tờ SMM Sport của Thái Lan chia sẻ: "Thời gian còn lại trong năm 2022, Madame Pang sẽ dồn lực cho đội tuyển thi đấu ở King's Cup và AFF Cup, với mục tiêu vô địch".