DNews

Chuyên gia: "Tuyển Việt Nam không đá thiên về phòng ngự như thời HLV Park"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Phan Thanh Hùng nhận định Nga là đối thủ quá mạnh, nhưng đoàn quân HLV KIm Sang Sik cũng thể hiện được những nét tích cực.

Chuyên gia: "Tuyển Việt Nam không đá thiên về phòng ngự như thời HLV Park"

Chênh lệch đẳng cấp

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam, thông qua trận đấu với đội tuyển Nga?

- Đối thủ mà chúng ta vừa gặp phải là đội tuyển Nga quá mạnh, nên rất khó đưa ra đánh giá chính xác về đội tuyển Việt Nam. Chênh lệch về trình độ giữa bóng đá Nga và bóng đá Việt Nam, giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Việt Nam nhìn chung quá lớn.

Các cầu thủ Nga có trình độ cao nên họ giữ cự ly tốt, vây ráp các cầu thủ Việt Nam hiệu quả, khiến cho các cầu thủ Việt Nam không có đủ không gian và thời gian để xử lý tốt các tình huống.

Chuyên gia:

Đội tuyển Nga quá mạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Áp lực mà các cầu thủ Nga tạo ra về phía các cầu thủ Việt Nam rất lớn, cho dù thoạt nhìn đội tuyển Nga không chơi nhanh, cũng không đá quá quyết liệt.

Về phía các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik, liệu họ có cho thấy điểm sáng nào, trong bối cảnh phải đối đầu với đối thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn mình?

- Tôi cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tự tin, phần đông các học trò của HLV Kim Sang Sik dám giữ bóng, chơi bóng theo ý đồ mà HLV đặt ra cho họ. Ý đồ đó là kiểm soát bóng tốt nhất trong khả năng có thể, không vội vã và không chơi theo kiểu phá bóng càng xa khung thành càng tốt.

Về việc chủ động cầm bóng, các cầu thủ Việt Nam thể hiện được mặt này qua việc họ thoát pressing (thoát khỏi các pha gây áp lực của đối phương) tương đối hiệu quả ở khu vực giữa sân. Chỉ có điều khi đưa bóng lên cao hơn nữa, ở gần với khung thành của đối phương, chúng ta chưa hiệu quả, vì như đã nói đội tuyển Nga quá mạnh.

Chuyên gia:

Cầu thủ Việt Nam vẫn tự tin cầm bóng khi có thể (Ảnh: Tiến Tuấn).

Việc đội tuyển Nga quá mạnh cũng khiến đội tuyển Việt Nam bộc lộ một số sai lầm trong phòng ngự. Đây là điều không hiếm gặp ở các trận đấu có sự chênh lệch lớn về mặt trình độ: Những sai lầm của một đội xuất hiện khi đội còn lại mạnh hơn hẳn.

Điểm khác biệt so với thời của HLV Park Hang Seo

Về mặt lối chơi, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chơi thứ bóng đá giống hay khác những gì mà đội tuyển Việt Nam thường áp dụng dưới thời HLV Park Hang Seo?

- Khác biệt rõ rệt là đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi chủ động hơn. Trước đây, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo thi đấu nặng về phòng ngự nhiều hơn. Trong hiệp một trận đấu với đội tuyển Nga, đội tuyển Việt Nam cũng chơi thiên về phòng ngự, ý đồ đá chặt chẽ để hạn chế bàn thua.

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik chơi chủ động hơn so với thời HLV Park Hang Seo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau đó, ở hiệp hai, HLV Kim Sang Sik có những sự điều chỉnh và đội tuyển cầm bóng chủ động hơn, tấn công chủ động hơn, với mục đích gây sức ép ngược lại cho đối phương.

Còn về thể lực thì sao, đội tuyển Việt Nam lúc này có đảm bảo về mặt thể lực khi thi đấu với các đội mạnh hơn hẳn mình?

- Theo tôi, thể lực chưa phải là vấn đề lớn với đội tuyển, có thể do đối thủ ít tăng tốc, cũng có thể do trận này chúng ta được phép thay nhiều vị trí trong đội hình, nên hầu như chưa có cầu thủ nào có dấu hiệu hụt hơi ở cuối trận.

Chuyên gia:

Các cầu thủ Việt Nam có thể chưa ở trạng thái sung sức nhất về mặt thể lực (Ảnh: Mạnh Quân).

Dĩ nhiên, gọi là sung sức nhất thì các cầu thủ vẫn chưa ở vào giai đoạn sung sức nhất. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ mùa giải mới của V-League chưa diễn ra. Các cầu thủ trong thời gian vừa rồi có thể trải qua giai đoạn tập nặng ở các CLB, nên họ chưa ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Dù vậy, trận vừa rồi không có trường hợp tỏ ra hụt hơi trước các cầu thủ Nga.

Đủ sức chơi sòng phẳng với các đối thủ Indonesia và Thái Lan

Cũng liên quan đến trận đấu vừa qua, chúng ta có gương mặt trẻ nào tạo được ấn tượng?

- Tôi nhận thấy các gương mặt trẻ như tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Bùi Vĩ Hào rất triển vọng. Họ có thể hình tốt (Văn Trường cao 1m82, Vĩ Hào cao 1m81), kỹ thuật rất tốt.

Chuyên gia:

Tiền vệ trẻ Văn Trường thể hiện triển vọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Những cầu thủ này dám giữ bóng và thể hiện chất kỹ thuật của mình trước hàng thủ có đẳng cấp châu Âu bên phía đội tuyển Nga. Riêng Vĩ Hào có một tình huống xử lý rất gọn gàng trước khi kết thúc nguy hiểm đưa bóng về phía khung thành đối phương.

Cậu ấy là mẫu tiền đạo có rất nhiều triển vọng. Theo tôi, khoảng vài năm nữa thôi, những cầu thủ như Văn Trường và Vĩ Hào sẽ phát triển thành những gương mặt sáng giá của bóng đá Việt Nam.

Một chi tiết được quan tâm, với lực lượng này, đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh với các đội Indonesia hay Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á không, thưa ông?

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam đủ sức đối đầu với các đội Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia (Ảnh: Thành Đông).

- Tôi đang chờ xem đội tuyển Thái Lan thể hiện như thế nào trong trận đấu với đội tuyển Nga tối nay (7/9). Thái Lan cũng rất nóng lòng chờ đợi trận đấu này. Về phía Indonesia, họ đang mạnh lên trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể chơi được trước Indonesia hay Thái Lan. Lực lượng của chúng ta vào lúc này có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ, có yếu tố kỹ thuật kết hợp với sức mạnh.

Có thể khi đối đầu với đối thủ quá mạnh như đội tuyển Nga, chúng ta lép vế và mờ nhạt, nhưng trước các đội bóng ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng thể hiện năng lực của mình.

Xin cảm ơn ông về những trao đổi!

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm: "Đội tuyển Nga thi đấu hiện đại hơn chính họ trước đây"

Ông Dương Vũ Lâm là người tốt nghiệp đại học chuyên ngành bóng đá tại Nga, vị cựu Phó chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiểu rõ bóng đá Nga.

Chuyên gia:

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik thi đấu khác với thời HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Lâm phân tích: "Đội tuyển Nga ở đẳng cấp quá cao so với đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, so với trước đây, đội tuyển Nga bây giờ chơi hiện đại hơn, kỹ thuật hơn, mang phong cách của các đội bóng Tây Âu nhiều hơn".

"Với sự chênh lệch về trình độ giữa đôi bên, cho dù đội Nga sử dụng bất kỳ đội hình nào, sử dụng con người như thế nào, họ vẫn mạnh hơn hẳn đội tuyển Việt Nam. Thành ra, ngay cả khi đội tuyển Nga không sử dụng nhiều cầu thủ chủ chốt trong trận đấu tối 5/9, họ vẫn tạo ra thế trận một chiều.

Đội tuyển Việt Nam lúc này chơi linh hoạt hơn so với thời của HLV Park Hang Seo, đội hình phòng ngự không lùi về quá thấp, sẵn sàng cầm bóng tiến sang phần đối phương khi có cơ hội.

Tuy nhiên, lối chơi nào cũng phụ thuộc vào yếu tố con người. Hiện tại, các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thiếu hiệu quả, nên chúng ta bế tắc khi tiếp cận cầu môn của đội Nga".