DNews

Chuyên gia: "Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Trần Quốc Phong đánh giá Carlos Alcaraz là ứng cử viên số một tại Roland Garros 2023, trong khi Novak Djokovic hiện có phong độ không cao.

Chuyên gia: "Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết"

Năm nay, Rafael Nadal không tham dự giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros. Đây chính là cơ hội cho nhiều tay vợt khác hướng đến danh hiệu Grand Slam trên sân đất nện, khi thiếu vắng "ông vua" ở sân đấu này.

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 1

HLV Trần Quốc Phong (giữa) - Ảnh: VTF.

Về giải đấu danh giá chuẩn bị diễn ra, HLV đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, ông Trần Quốc Phong đã có những phân tích của mình với phóng viên báo Dân trí.

"Alcaraz đang chơi thăng hoa, Djokovic bị nghi ngờ về phong độ"

Theo ông, ai sẽ là người nhiều cơ hội nhất tại Roland Garros năm nay?

- Rõ ràng việc không có Rafael Nadal tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Bình thường, Nadal mạnh nhất trên sân đất nện, giờ khi tay vợt người Tây Ban Nha vắng mặt, tất cả những người còn lại đều có khả năng vươn đến vị trí cao nhất.

Trong số này, Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, hạt giống số một) và Daniil Medvedev (Nga, hạt giống số 2) đang có phong độ tốt, họ chiến thắng một số giải ATP Masters 1000 trước Roland Garros. Ngược lại, Novak Djokovic (Serbia, hạt giống số 3) thi đấu không hay thời gian gần đây, khiến phong độ của tay vợt này đang là dấu hỏi.

Theo tôi, Carlos Alcaraz là tay vợt mạnh nhất trước thềm Roland Garros, khả năng cậu ấy cũng sẽ là người thi đấu tốt nhất ở giải này.

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 2

Nadal không tham dự Roland Garros 2023 (Ảnh: Getty).

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) hiện được đánh giá cao nhất tại giải năm nay (Ảnh: Getty).

Riêng về Novak Djokovic, vì sao ông cho rằng Nole khó đăng quang trên đất Pháp trong những ngày tới?

- Đầu tiên là vấn đề về phong độ, trước thềm Roland Garros, Djokovic chưa vô địch giải đấu nào trên sân đất nện trong năm nay. Điều này có thể khiến cho sự tự tin của Nole xuống thấp, điều đó cũng phản ánh sự chuẩn bị của Djokovic cho Roland Garros không tốt.

Dĩ nhiên, không thể xem thường bản lĩnh của Djokovic, bên cạnh kinh nghiệm cực kỳ dày dặn của tay vợt này. Nhưng vấn đề chính với Nole, theo tôi vẫn là thể lực. Có thể Nole rất giàu bản lĩnh, không lạ cảnh anh ấy thua trước 2 ván đầu nhưng vẫn thắng ngược ở 3 ván sau. Nhưng nếu không đảm bảo được thể lực tại Roland Garros, không rõ Nole có kéo dài trận đấu đến ván thứ 5 của từng trận đấu hay không.

Để thắng được một giải đấu lớn như Roland Garros, không thể có sự ngẫu nhiên được, mà phải chuẩn bị trong thời gian dài, nhất là chuẩn bị về thể lực. Theo bốc thăm, sẽ có cặp bán kết được chờ đợi giữa Alcaraz và Djokovic, nhưng tôi không rõ năm nay Djokovic có tới được bán kết hay không.

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 4

Novak Djokovic đang bị nghi ngờ về phong độ (Ảnh: Getty).

"Mặt sân đặc thù, các tay vợt châu Âu sẽ có ưu thế"

Còn về phía các tay vợt trẻ, ông có kỳ vọng gương mặt nào tạo sự đột phá?

- Jannik Sinner (21 tuổi, người Italy, hạt giống số 8) và Casper Ruud (24 tuổi, Na Uy, hạt giống số 4) về lý thuyết có thể gây bất ngờ tại giải năm nay. Nhưng để họ đi đến cùng của bất ngờ, phải có sự tổng hợp của nhiều yếu tố.

Roland Garros, như đã nói, là giải đấu rất lớn, để thành công tại giải đấu này, cần có một quá trình chuẩn bị và thăng tiến. Có thể họ sẽ gây bất ngờ ở một số thời điểm hoặc một vài trận đấu, nhưng để đi đến cùng, không hề đơn giản.

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 5

Mặt sân đất nện tại Roland Garros hết sức đặc thù (Ảnh: Getty).

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 6
Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 7

Mặt sân thi đấu tại Roland Garros là sân đất nện, đánh bóng trên mặt sân này khác gì với mặt sân cứng và mặt sân cỏ, thưa ông?

- Khác rất nhiều, phải nói rằng đây là mặt sân rất đặc thù. Thi đấu trên mặt sân đất nện, phải dùng những cú đánh xoáy với nhiều lực, để bóng khi chạm mặt sân sẽ tăng độ khó. Ngược lại, nếu chỉ đánh theo cách thông thường, khi bóng chạm mặt sân, tốc độ di chuyển của bóng sẽ chậm hẳn, từ đó người đánh bóng có khả năng bị đối phương đánh trả bằng những pha trả bóng uy lực hơn hẳn.

Đánh trên mặt sân đất nện, các tay vợt cũng có xu hướng đứng ở cuối sân và chơi "ôm" sân nhiều hơn, không lên lưới nhiều như trên các mặt sân cứng. Đấy là lý do mà nếu các tay vợt không chuẩn bị tốt về mặt thể lực, họ khó thành công tại Roland Garros.

Đây cũng là lý do mà các tay vợt châu Âu thi đấu trên mặt sân đất nện tốt hơn các tay vợt đến từ lục địa khác (Mỹ, Á, châu Đại Dương), vì gần như mọi tay vợt châu Âu đều được tập trên mặt sân đất nện từ nhỏ.

Xin cảm ơn ông!

Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 8
Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 9
Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 10
Chuyên gia: Alcaraz mạnh nhất, Djokovic chưa chắc vào đến bán kết - 11

Thực hiện: Trọng Vũ

Ảnh: VTF, Getty