PhotoStory

"Bông hồng nở muộn" của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Dù đến với teakwondo khá muộn nhưng với đam mê và được sự chỉ bảo tận tình của Ban huấn luyện, Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc đem về tấm HCV nội dung thi dưới 73kg trong lần đầu tham dự SEA Games.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 1

Ngày thi đấu thứ 3 bộ môn Taekwondo tại SEA Games 31 tiếp tục được diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), các vận động viên sẽ tham gia thi đấu đối kháng vòng loại, bán kết và chung kết tranh 5 bộ huy chương các hạng cân gồm: Dưới 74kg, 73kg, 63 kg, 57kg và 53 kg.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 2
Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 3
Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 4

Rất đông khán giả đã có mặt để cổ vũ cho các vận động viên Việt Nam thi đấu dưới sàn đấu.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 5

Sau những lượt trận vòng loại căng thẳng, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã tìm ra 4 cái tên lọt vào các trận chung kết là Trần Thị Ánh Tuyết  (dưới 53kg), Phạm Ngọc Châm (dưới 57kg), Ngô Quang Tiến (dưới 63 kg) và Nguyễn Thị Hương (dưới 73kg).

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 6

Trận chung kết Hạng cân dưới 53 kg diễn ra giữa nữ tuyển thủ Trần Thị Ánh Tuyết và đối thủ Babt Jessca Canabal Noveno (Philippines).

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 7

Với sải chân dài, Ánh Tuyết đã sớm có được lợi thế mà dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 23-16 sau 3 hiệp đấu, đem về chiếc HCV đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 31.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 8

Trần Thị Ánh Tuyết không giấu khỏi xúc động khi giơ cao lá cờ tổ quốc chạy quanh sàn đấu.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 9

Kim Tuyền sau tấm HCV ở hạng cân dưới 46kg ngày trước đó đã có mặt trên sân để tiếp lửa cho các đồng đội cố gắng đem vinh quang về cho tổ quốc.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 10

Ở hạng cân dưới 57kg, Phạm Ngọc Châm gặp phải một đối thủ rất khó chịu người Thái Lan là Phananapa Harnsujin.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 11

Liên tục bị đối thủ dẫn điểm dù ở hiệp đấu cuối cùng Ngọc Châm tích cực tấn công hơn nhưng vẫn để thua chung cuộc với tỉ số 14-33, ngậm ngùi nhận về tấm HCB nội dung dưới 57kg.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 12

Trận chung kết thứ 3 của nam hạng cân dưới 63 kg giữa 2 tuyển thủ Ngô Quang Tiến (Việt Nam) và Muhammad Raihan Bassam (Indonesia). Võ sĩ người Indonesia giữ thế tấn công ngay từ những phút đầu, sớm có được những điểm số và gia tăng cách biệt, kết thúc nhanh gọn với tỉ số 14-3. Một tấm HCB tiếp theo được trao cho Taekwondo Việt Nam.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 13

Niềm hi vọng đoạt Vàng cuối cùng thuộc về Nguyễn Thị Hương ở hạng cân dưới 73kg. Đây là lần đầu tiên cô gái sinh năm 1996 có cơ hội được tham dự thi đấu tại đấu trường SEA Games sau những nỗ lực nhiều năm qua.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 14

Đối thủ của Hương ở trận đấu này là võ sĩ Phillipines - Kirstie Elaine Alora Lu, một đối thủ mà đã có bề dày kinh nghiệm ở nhiều giải đấu lớn.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 15

Đây thực sự là một trận đấu căng thẳng đúng nghĩa khi cả 2 giằng co nhau từng điểm số, có những thời điểm cả 2 đều ở tỉ số hòa. HLV Kim Kil Tae liên tục có những nhắc nhở dành cho cô học trò trong thời khắc quan trọng nhất của trận đấu.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 16

Bước ngoặt ở 10 giây cuối cùng khi Nguyễn Thị Hương bất ngờ tung đòn đá cao đem về 3 điểm và giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 17

Khoảnh khắc xúc động của thầy Kim Kil Tae với cô học trò của mình sau kết quả rất tuyệt vời mà Hương tạo ra. Được biết, cô nàng sinh năm 1996 bắt đầu với Teakwondo khá muộn (2013) nhưng được sự hướng dẫn chỉ vào của ban huấn luyện cùng niềm đam mê với môn võ tưởng chừng chỉ dành cho con trai, Hương đã gặt hái được thành công bằng tấm HCV SEA Games trong lần đầu tham dự.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 18

Hai thầy trò giơ cao lá cờ Việt Nam chạy quanh sàn đấu, sau đó cũng hướng tới các khán giả cảm ơn đã cổ vũ trong suốt thời gian các vận động viên thi đấu.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 19

Nguyễn Thị Hương cũng không quên đi về phía người bố của mình và trao 1 cái ôm đầy tỉnh cảm. 

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 20

"Tấm HCV ngày hôm nay như một bước khởi đầu cho sự cố gắng và nỗ lực giúp em phấn đấu hơn nữa, đây cũng là tấm HCV đầu tiên mà em có được ở SEA Games, và em muốn dành tặng tấm huy chương này đầu tiên là cho Ban huấn luyện, sau đó là gia đình và bạn bè đã cổ vũ cho em suốt thời gian qua". Hương chia sẻ.

Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 21
Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 22
Bông hồng nở muộn của Taekwondo Việt Nam và thành quả HCV tại SEA Games - 23

Kết thúc ngày thứ 3 thi đấu đối kháng Taekwondo, các tuyển thủ của Việt Nam đã sở hữu 2 HCV,  2 HCB và 1 HCĐ. Ngày 19/5 sẽ là ngày thi đấu cuối cùng môn Taekwondo của SEA Games 31 với các nội dung thi đấu đối kháng các hạng cân tại Nhà thi đấu Tây Hồ.