DNews

Ngày 8/3, gặp gỡ những "bóng hồng" quyền lực nhất trong giới công nghệ

T.Thủy

(Dân trí) - Công nghệ vẫn luôn bị xem là một lĩnh vực khô khan và chỉ phù hợp cho phái mạnh. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy không ít "bóng hồng" vẫn vươn cao và nắm giữ nhiều quyền lực tại các tập đoàn công nghệ.

Ngày 8/3, gặp gỡ những "bóng hồng" quyền lực nhất trong giới công nghệ

Từ lâu, công nghệ vẫn được xem là "sân chơi" của cánh mày râu. Dù có nhiều chính sách khuyến khích, tỷ lệ nhân viên nữ tại các hãng công nghệ vẫn thấp hơn đáng kể so với nhân viên nam.

Tuy nhiên, không ít người phụ nữ đã thể hiện được những phẩm chất của mình để trở thành những nhân vật có tiếng nói và quyền lực trong giới công nghệ.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hãy cùng Dân trí điểm qua những "bóng hồng" quyền lực trong giới công nghệ hiện nay.

Lisa Su - Chủ tịch và CEO hãng chip AMD

Lisa Su đã giúp chèo lái AMD từ chỗ sắp bị phá sản trở thành một trong những hãng chip lớn nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Lisa Su đã giúp chèo lái AMD từ chỗ sắp bị phá sản trở thành một trong những hãng chip lớn nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Lisa Su hiện là Giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch hãng chip Advanced Micro Devices (AMD), một trong những hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới. Bà là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một công ty trong danh sách Fortune 500 (500 công ty lớn nhất nước Mỹ) và được coi là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ.

Lisa Su sinh ngày 7/11/1969 tại Đài Loan. Bà nhận bằng cử nhân Kỹ thuật điện tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó nhận bằng thạc sĩ và kỹ sư ngành Kỹ thuật điện cũng tại học viện này.

Lisa Su gia nhập AMD từ năm 2012 và trở thành CEO kiêm chủ tịch của công ty này 2 năm sau đó. Vào thời điểm Lisa Su trở thành lãnh đạo của AMD, công ty đang ở bên bờ vực phá sản, nhưng dưới sự dẫn dắt của bà, AMD đã trở thành một trong những hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới và cạnh tranh sòng phẳng với Intel trên thị trường chip máy tính.

Melanie Perkins - Nhà sáng lập và CEO hãng phần mềm Canva

Melanie Perkins là niềm cảm hứng cho phái nữ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ (Ảnh: CEOMag).

Melanie Perkins là niềm cảm hứng cho phái nữ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ (Ảnh: CEOMag).

Dù có tuổi đời khá trẻ (sinh năm 1987), Melanie Perkins được đánh giá là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong giới công nghệ, khi là nhà đồng sáng lập và CEO của Canva, một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến rất phổ biến hiện nay.

Melanie Perkins cùng chồng, Cliff Obrecht và một người bạn Cameron Adams, đã cùng nhau sáng lập nên Canva vào tháng 1/2023. Perkins nắm giữ vai trò CEO của Canva từ thời điểm đó.

Dưới sự điều hành của Melanie Perkins, Canva nhanh chóng trở thành một nền tảng thiết kế trực tuyến được nhiều người yêu thích, hỗ trợ cả những người mới bắt đầu và giàu kinh nghiệm trong thiết kế. Hiện Canva có hơn 100 triệu người dùng thường xuyên và giá trị của công ty ước tính đạt 40 tỷ USD.

Melanie Perkins được xem là một tấm gương sáng và là nguồn cảm hứng cho các nhà khởi nghiệp trẻ, đặc biệt là phái nữ.

Safra Catz - CEO của hãng phần mềm Oracle

Safra Catz là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong giới công nghệ nói chung và phần mềm nói riêng (Ảnh: Mercado).

Safra Catz là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong giới công nghệ nói chung và phần mềm nói riêng (Ảnh: Mercado).

Safra Catz sinh ra tại Israel trong một gia đình người Do Thái, nhập cư vào Mỹ năm 1967, khi bà mới 6 tuổi. Bà lấy bằng cử nhân tại trường Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania và nhận bằng Tiến sĩ Luật của đại học Pennsylvania năm 25 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp, Catz làm việc tại ngân hàng đầu tư Donaldson, Lufkin & Jenrette và trở thành Phó chủ tịch cao cấp tại ngân hàng này. Năm 1999, bà gia nhập hãng phần mềm Oracle với tư cách là Phó chủ tịch cao cấp. Catz tham gia hội đồng quản trị của công ty sau đó 2 năm và được bổ nhiệm làm chủ tịch vào năm 2004.

Năm 2014, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) của Oracle. Dưới sự lãnh đạo của Safra Catz, Oracle đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, giúp Oracle trở thành một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới.

Ngoài vai trò tại Oracle, Safra Catz còn tham gia giảng dạy môn kế toán tại Trường Kinh doanh Stanford và được bầu vào ban giám đốc của Walt Disney Co. vào năm 2017.

Robyn Denholm - Chủ tịch hãng xe điện Tesla

Robyn Denholm là người đã thay Elon Musk ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của hãng xe điện Tesla (Ảnh: SquareSpace).

Robyn Denholm là người đã thay Elon Musk ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của hãng xe điện Tesla (Ảnh: SquareSpace).

Tháng 9/2018, Elon Musk đã bị buộc rời khỏi ghế chủ tịch hãng xe điện Tesla vì những cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và áp lực từ phía các cổ đông. Người được bổ nhiệm thay vị trí của Elon Musk chính là Robyn Denholm.

Robyn Denholm sinh năm 1963 tại bang New South Wales (Úc). Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Sydney và nhận bằng thạc sĩ thương mại tại Đại học New South Wales. Bà từng có 7 năm làm việc tại hãng xe Toyota chi nhánh Úc với vai trò giám đốc tài chính, trước khi chuyển sang Mỹ để làm tại hãng công nghệ Sun Microsystems.

Năm 2014, Robyn Denholm gia nhập hãng xe điện Tesla, trước khi trở thành Chủ tịch ủy ban kiểm toán của công ty này. Denholm sau đó được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính (CFO) và Giám đốc điều hành (COO) tại Tesla, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch của công ty.

Linda Yaccarino - CEO mạng xã hội X (trước đây là Twitter)

Linda Yaccarino là người được Elon Musk tin tưởng có thể giúp ổn định mạng xã hội X đang trong tình cảnh hỗn loạn (Ảnh: THR).

Linda Yaccarino là người được Elon Musk tin tưởng có thể giúp ổn định mạng xã hội X đang trong tình cảnh hỗn loạn (Ảnh: THR).

Thêm một "bóng hồng" đóng vai trò chủ chốt tại công ty của Elon Musk, đó là Linda Yaccarino, CEO của X (trước đây là Twitter), mạng xã hội mà Elon Musk đã chi ra 42 tỷ USD để sở hữu và Musk đang nắm toàn quyền quyết định.

Linda Yaccarino, sinh năm 1963, là người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý truyền thông, khi từng là Chủ tịch phụ trách quảng cáo toàn cầu của NBCUniversal, công ty truyền thông và giải trí lớn của Mỹ. Dưới sự điều hành của Yaccarino, NBCUniversal đã đạt mức doanh thu lên đến 10 tỷ USD mỗi năm.

Linda Yaccarino nổi tiếng với phong cách làm việc quyết đoán và rất hợp với kiểu làm việc của Elon Musk. Do vậy, vào tháng 6/2023, Elon Musk đã bổ nhiệm Yaccarino vào vị trí CEO của X, với mục tiêu giúp nền tảng mạng xã hội này đi đúng hướng sau khi được Musk thâu tóm.

Gwynne Shotwell - Chủ tịch và Giám đốc điều hành (COO) SpaceX

Gwynne Shotwell là một trong rất ít nữ lãnh đạo ở lĩnh vực công nghệ vũ trụ (Ảnh: Getty).

Gwynne Shotwell là một trong rất ít nữ lãnh đạo ở lĩnh vực công nghệ vũ trụ (Ảnh: Getty).

Elon Musk cho thấy mình rất tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của các "bóng hồng", khi tiếp tục bổ nhiệm một người phụ nữ vào vị trí cao cấp tại công ty do mình làm chủ.

Gwynne Shotwell có bằng cử nhân Khoa học và thạc sĩ về Kỹ thuật cơ khí, toán ứng dụng tại Đại học Northwestern (bang Illinois, Mỹ).

Sau khi tốt nghiệp, Shotwell ghi danh vào chương trình đào tạo quản lý của Chrysler Corp để bắt đầu sự nghiệp trong ngành ô tô, nhưng sau đó, bà đã nhanh chóng chuyển hướng sang làm việc trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, khi ký hợp đồng với tập đoàn nghiên cứu về không gian Aerospace Corp. Tại đây, bà đã trở thành kỹ sư trưởng của chương trình thiết kế vệ tinh và tham gia phát triển các chính sách về thăm dò không gian cho NASA.

Sở thích về khám phá không gian đã giúp Shotwell trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo tại SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

Năm 2002, Shotwell trở thành nhân viên thứ 11 tại SpaceX, với vai trò Phó chủ tịch phát triển kinh doanh. Kể từ đó, Shotwell đã dần vươn lên trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành (COO), chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng phát triển của công ty.

SpaceX sau đó đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới đưa vệ tinh thương mại vào quỹ đạo, đồng thời là công ty tư nhân đầu tiên phóng tàu vũ trụ đưa con người lên quỹ đạo và lên Trạm vũ trụ Quốc tế ISS.

Shotwell sau đó đã được vinh danh một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ và là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn năm 2020.

Susan Wojcicki - Cựu CEO Youtube, cố vấn cao cấp của Google

Dù đã rút lui khỏi vị trí CEO Youtube, Susan Wojcicki vẫn có vai trò quan trọng tại Google (Ảnh: CNBC).

Dù đã rút lui khỏi vị trí CEO Youtube, Susan Wojcicki vẫn có vai trò quan trọng tại Google (Ảnh: CNBC).

Susan Wojcicki ban đầu không hề có ý định theo đuổi lĩnh vực công nghệ. Bà tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Harvard, chuyên ngành Văn học và Lịch sử.

Wojcicki bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực công nghệ trong năm cuối theo học tại Harvard. Sau khi tốt nghiệp Harvard, bà tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về Kinh tế của Đại học California Santa Cruz và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học California.

Sau khi kết thúc sự nghiệp học hành, Wojcicki bắt đầu gia nhập thung lũng Silicon bằng công việc marketing tại hãng chip Intel.

Sau đó, Wojcicki đã cho Larry Page và Sergey Brin mượn garage của nhà mình để làm việc và đây chính là nơi Google được ra đời. Susan Wojcicki cũng đã gia nhập Google và trở thành nhân viên thứ 16 của công ty, sau đó trở thành giám đốc marketing của công ty non trẻ này.

Susan Wojcicki đã có công lớn trong việc phát triển hệ thống quảng cáo của Google, trước khi trở thành Phó chủ tịch phụ trách quảng cáo và thương mại của Google. Chính Wojcicki là người đã đề xuất Google mua lại Youtube vào năm 2006, với mức giá 1,65 tỷ USD. Wojcicki sau đó trở thành CEO của Youtube từ năm 2014 và nắm giữ chức vụ đó cho đến năm 2023.

Susan Wojcicki cho biết muốn từ chức khỏi vị trí CEO của Youtube để có thêm thời gian dành cho gia đình và chăm sóc sức khỏe bản thân. Dù vậy, hiện tại bà vẫn là một cố vấn cao cấp của Google.

Marissa Mayer - Nhà sáng lập hãng trí tuệ nhân tạo Sunshine Contacts

Marissa Mayer từng được bình chọn là một trong

Marissa Mayer từng được bình chọn là một trong "những người phụ nữ xinh đẹp nhất năm 2013" (Ảnh: Newsweek).

Sinh năm 1975, Marissa Mayer nổi tiếng là một người thông minh từ khi còn là học sinh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà được nhận vào tổng cộng 10 trường Đại học mà mình đã nộp đơn đăng ký. Cuối cùng, Mayer quyết định chọn ngôi trường Stanford danh tiếng.

Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Hệ thống biểu tượng vào năm 1997, sau đó tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học máy tính cũng tại Stanford. Lĩnh vực chuyên ngành của Mayer là trí tuệ nhân tạo.

Sau khi tốt nghiệp tại Stanford, Mayer đã lập tức nhận được 14 lời mời chào làm việc khác nhau. Những người bạn của bà đã giúp Mayer quyết định lựa chọn Google làm nơi "đầu quân" sau 8 giờ thảo luận.

Marissa Mayer trở thành nhân viên nữ đầu tiên và là nhân viên thứ 20 tại Google. Bà đã giúp Google phát triển các công cụ tìm kiếm và cùng tham gia trong một danh sách dài những sản phẩm chủ chốt của Google, như Bản đồ (Maps), Tin tức, thanh công cụ trình duyệt web...

Marissa Mayer trở thành CEO và chủ tịch tại Yahoo vào năm 2012, với kỳ vọng sẽ giúp "con tàu đắm" Yahoo vượt qua khó khăn để tìm lại vinh quang xưa. Tuy nhiên, nỗ lực của Mayer là không đủ và sau khi Yahoo được hãng viễn thông Verizon mua lại vào năm 2017 với giá 4,8 tỷ USD, bà đã rời khỏi công ty.

Marissa Mayer sau đó cùng với Enrique Muñoz Torres, một đồng nghiệp cũ tại Yahoo và Google, sáng lập nên Sunshine Contacts, công ty chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo.

Ở tuổi 48, Marissa Mayer vẫn nổi tiếng với sự xinh đẹp và mặn mà của mình. Mayer đã từng được bình chọn là một trong "những người phụ nữ xinh đẹp nhất năm 2013".

Kimberly Bryant - Nhà sáng lập và CEO của Black Girls Code

Kimberly Bryant hoạt động tích cực vì quyền lợi của phụ nữ da đen trong lĩnh vực công nghệ (Ảnh: Siggaraph).

Kimberly Bryant hoạt động tích cực vì quyền lợi của phụ nữ da đen trong lĩnh vực công nghệ (Ảnh: Siggaraph).

Kimberly Bryant, sinh năm 1967, thể hiện sự xuất sắc đối với môn toán và khoa học từ khi còn nhỏ và giành được học bổng vào Đại học Vanderbilt (bang Tennessee, Mỹ). Tại đây, bà đã lấy bằng kỹ sư về kỹ thuật điện, cùng với bằng cử nhân về toán và khoa học máy tính.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Bryant đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo về kỹ thuật trong một số công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, bao gồm cả 2 "ông lớn" là Novartis và Merck.

Mãi cho đến khi con gái của Bryant thể hiện sự yêu thích với môn khoa học máy tính, bà mới nhận ra rằng vẫn còn rất ít phụ nữ da đen khác đang làm việc trong ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu vắng này là vì phụ nữ da màu không có nhiều điều kiện để tiếp cận với các kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Năm 2011, Bryant đã sáng lập ra Black Girls Code, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố San Francisco, nhằm hỗ trợ cho các bé gái da màu từ 7 đến 17 tuổi tham gia các môn học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Tại đây, các bé gái có thể học được các kỹ năng cần thiết để làm việc trong các ngành công nghệ theo ý muốn của mình. Tổ chức này đặt mục tiêu giúp cho một triệu cô gái da màu có thể thành thạo lập trình trong năm 2040.

Lý Phi Phi - Đồng sáng lập và Giám đốc Viện Trí tuệ Nhân tạo vì Con người của Stanford

Tiến sĩ Lý Phi Phi là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Đại học Stanford).

Tiến sĩ Lý Phi Phi là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Đại học Stanford).

Tiến sĩ Lý Phi Phi sinh năm 1976 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, và chuyển đến Mỹ sinh sống khi 16 tuổi. Bà tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng cử nhân Khoa học Vật lý và nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính từ Viện công nghệ California.

Sau khi tốt nghiệp, Tiến sĩ Lý giảng dạy các khóa học về kỹ thuật và khoa học máy tính tại Đại học Illinois và Princeton, sau đó bà chuyển đến dạy tại Đại học Stanford vào năm 2009. Tại đây, bà giữ chức Giám đốc phòng thí nghiệm về Trí tuệ nhân tạo của Stanford, trước khi tham gia sáng lập Viện Trí tuệ Nhân tạo vì Con người của Stanford và giữ chức Giám đốc.

Các nghiên cứu của Tiến sĩ Lý tập trung vào lĩnh vực khoa học thần kinh nhận thức và tính toán, đồng thời ứng dụng học máy để cải thiện khả năng nhận dạng hình ảnh của AI.