DNews

Thiếu nữ bán trang sức bạc tỷ của mẹ để lấy vài đồng mua khuyên mỹ ký

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một thiếu nữ tuổi teen họ Li sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) trở thành tâm điểm của một vụ việc khá hy hữu. Li lấy trộm số trang sức rất giá trị của mẹ để đổi lấy vài đồng mua khuyên mỹ ký.

Thiếu nữ bán trang sức bạc tỷ của mẹ để lấy vài đồng mua khuyên mỹ ký

Bà Wang - mẹ của Li - đã báo cảnh sát, sau khi phát hiện con gái lấy trộm số trang sức đá quý trị giá 1 triệu tệ (gần 3,5 tỷ đồng) của bà để đem đi bán. Li chỉ nhận từ người mua... 60 tệ (gần 210.000 đồng). Li dùng số tiền 60 tệ này để mua khuyên môi, khuyên tai mỹ ký rẻ tiền.

Bà Wang trình báo sự việc với cảnh sát bởi mong nhanh chóng nhận lại được số trang sức đã bị con gái lấy trộm đem đi bán. Cảnh sát thu thập thông tin và nhanh chóng xác định được danh tính người mua số trang sức mà Li mang đi bán. Rất may người này cũng hợp tác với cảnh sát để trả lại số trang sức bị đánh cắp cho bà Wang.

Trong quá trình xác minh làm rõ sự việc, cảnh sát quận Phổ Đà xác định Li - người đánh cắp số trang sức của bà Wang - đang trong giai đoạn nổi loạn của tuổi vị thành niên.

Li muốn được mua một số món đồ trang sức mỹ ký rẻ tiền, nhưng cô không được cha mẹ cho tiền tiêu vặt. Sau khi xin mẹ tiền mua trang sức nhưng không được đồng ý, Li đã nảy sinh ý định đem bán trang sức của mẹ để có tiền mua những món đồ mà cô thấy thích.

Khi đem bán những món trang sức đá quý của mẹ, Li không hề biết giá trị thật của những món đồ này. Li vốn tưởng đó là đồ giả. Vì vậy, cô mang đi bán tại một cửa hàng chuyên mua bán các loại trang sức rẻ tiền.

Bà Wang xác nhận với cảnh sát rằng quả thực con gái bà có hỏi xin 60 tệ để đi mua khuyên tai, khuyên môi. Li tâm sự với mẹ rằng thấy các bạn đeo khuyên rất đẹp nên cô cũng muốn có những món trang sức giống như các bạn. Cô đã hỏi chủ một cửa tiệm và được biết mức giá cụ thể. Dù vậy, bà Wang nhất quyết không cho con 60 tệ.

Thiếu nữ bán trang sức bạc tỷ của mẹ để lấy vài đồng mua khuyên mỹ ký - 1

Li lấy trộm số trang sức đá quý trị giá 1 triệu tệ (gần 3,5 tỷ đồng) của mẹ để đem đi bán (Ảnh: SCMP).

Khi thông tin về sự việc được cảnh sát cung cấp cho giới truyền thông, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông dành cho Li. Gia đình cô gái thuộc diện khá giả, nhưng cha mẹ quá nghiêm khắc tới mức không hề cho con tiền tiêu vặt.

Khi con hỏi xin và trình bày thành thực mong muốn của mình, người mẹ vẫn không có sự cảm thông với nhu cầu làm điệu của con. Điều này dễ khiến Li cảm thấy tự ti nặng nề và rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực.

Không ít cư dân mạng cho rằng khi con gái đã là một nữ sinh trung học, đáng lẽ vợ chồng bà Wang nên cân nhắc cho con một khoản tiền tiêu vặt.

Theo cộng đồng mạng, sau sự việc này, chính vợ chồng bà Wang phải suy nghĩ lại về cách dạy con. Việc Li đánh cắp đồ trang sức của mẹ cho thấy những vấn đề đang tồn tại trong cách dạy con của gia đình bà Wang. Thực tế, vợ chồng bà và con gái đã không nỗ lực đối thoại để thấu hiểu nhau, họ không thể cùng đi đến một giải pháp hợp lý, dung hòa được các bên.

Cha mẹ nên cho con tiền tiêu vặt như thế nào?

Việc cho con tiền tiêu vặt là một cách hay để dạy con về trách nhiệm trong quản lý chi tiêu, tài chính cá nhân. Đây là cách hữu hiệu nhất để cha mẹ sớm dạy con về cách tiêu tiền và tiết kiệm tiền.

Cách xử lý đồng tiền là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống, cha mẹ rất cần để tâm tới điều này, để con hiểu đúng về giá trị đồng tiền cũng như cách quản lý tiền bạc của bản thân.

Thiếu nữ bán trang sức bạc tỷ của mẹ để lấy vài đồng mua khuyên mỹ ký - 2
Thiếu nữ bán trang sức bạc tỷ của mẹ để lấy vài đồng mua khuyên mỹ ký - 3

Điều quan trọng là cha mẹ và con phải có những đối thoại xung quanh định hướng chi dùng tiền tiêu vặt (Ảnh minh họa: iStock).

Cho con tiền tiêu vặt là cách cha mẹ dạy con bài học đầu tiên về chi tiêu hợp lý, tiết kiệm tiền trong khoản tài chính hạn định của bản thân, cũng như hậu quả có thể xảy ra khi chi tiêu quá đà.

Cho con tiền tiêu vặt còn giúp con học được tính kỷ luật trong chi tiêu. Con sẽ học được cách kiềm chế những ham muốn nhất thời, để tập trung tiết kiệm tiền, nhằm hướng tới mục tiêu dài hạn là mua được món đồ hay làm được việc gì đó mà con mong chờ.

Tiền tiêu vặt cũng giúp con có khái niệm về giá cả của các món đồ. Con sẽ có sự chia sẻ, cảm thông nhiều hơn với cha mẹ trong cách lựa chọn mua hàng. Khi được làm chủ một khoản tiền nhỏ, con sẽ bắt đầu học kỹ năng so sánh giá cả, chọn lọc để mua món đồ phù hợp với nhu cầu, lại có giá cả "thân thiện" với túi tiền của mình.

Dù vậy, việc cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt là một câu hỏi thách thức đối với không ít phụ huynh. Phụ huynh cần làm thế nào để đảm bảo rằng khi cho con tiền tiêu vặt, con sẽ có trách nhiệm trong chi tiêu cá nhân, dần học được cách chi dùng hợp lý, tiết kiệm?

Nhìn chung, số tiền tiêu vặt cha mẹ cho con phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và môi trường sống của mỗi gia đình. Cha mẹ nên có sự điều chỉnh về số tiền tiêu vặt đưa cho con tùy theo độ tuổi của con.

Khi quyết định cho con tiền tiêu vặt, cha mẹ và con cần ngồi lại để thống nhất về việc con sẽ sử dụng số tiền này vào việc gì.

Nếu cha mẹ định kỳ cho con một khoản tiền nhỏ mỗi tuần, cha mẹ hãy tính tổng số tiền đưa cho con mỗi tháng, rồi định hướng cho con về cách sử dụng số tiền này.

Nếu cha mẹ mong con biết tiết kiệm một phần số tiền tiêu vặt để mua thứ gì hoặc làm việc gì, cha mẹ hãy cân nhắc cho con khoản tiền lớn hơn một chút, để con gia tăng khả năng tiết kiệm tiền.

Điều quan trọng là cha mẹ và con phải có những đối thoại xung quanh định hướng chi tiêu. Nếu con muốn nhận được số tiền lớn hơn mức cha mẹ đưa cho, ban đầu, cha mẹ hãy yêu cầu con học cách chi tiêu trong khoản được cha mẹ cho.

Đây sẽ là thử thách đầu tiên dành cho con trong vấn đề tiền bạc, tình huống này sẽ khiến con phải học cách phân bổ tiền bạc, chi tiêu tiết kiệm.

Một gợi ý là cha mẹ có thể đưa số tiền dựa theo số tuổi của con, hoặc nhân đôi, nhân ba... số tuổi của con, để tính ra số tiền tiêu vặt nên cho con mỗi tháng. Con số cụ thể sẽ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và môi trường sống của mỗi gia đình. Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể chia nhỏ số tiền và đưa định kỳ cho con mỗi tuần. Khi con có khả năng quản lý tiền bạc tốt hơn, cha mẹ có thể đưa cho con theo tháng.

Sau cùng, đây chỉ là những gợi ý, cha mẹ phải tự quyết định cách thức hành xử sao cho phù hợp và đưa lại kết quả tốt đẹp nhất cho gia đình, con cái của mình.

Theo SCMP/Mumsnet