Bản án dành cho cha mẹ ép con gái 17 tuổi nhịn ăn để duy trì cân nặng 28kg

Bích Ngọc

(Dân trí) - Dư luận Australia rất quan tâm tới việc xét xử cặp vợ chồng bỏ đói con gái 17 tuổi, ép cô duy trì cân nặng 27,3kg. Dù có trí não phát triển bình thường, nhưng cô gái tư duy, hành xử như đứa trẻ.

Vụ việc cha mẹ ngược đãi con gây sốc dư luận

Cô gái 17 tuổi trong sự việc này từng có tình trạng thể chất rất đáng lo ngại, cô chỉ nặng chưa tới 28kg và có thể đột tử bất cứ lúc nào vì tình trạng thể chất suy nhược trầm trọng.

Khi nhà chức trách có động thái can thiệp dứt khoát, cô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chỉ trong vòng 50 ngày lưu lại bệnh viện và được nhân viên y tế quan tâm chăm sóc, cô gái tăng 7kg và cao thêm 3,4cm.

Cha mẹ của cô gái đang ở tuổi ngoài 40. Để bảo vệ cho cuộc sống của cô gái trong tương lai, tòa án tại thành phố Perth (Australia) quyết định giữ kín danh tính của cả cha mẹ và cô gái. Trong phiên xét xử mới nhất diễn ra tại thành phố Perth, cha mẹ cô gái đã bị kết tội ngược đãi con.

Bản án dành cho cha mẹ ép con gái 17 tuổi nhịn ăn để duy trì cân nặng 28kg - 1

Trạng thái thể chất của cô gái 17 tuổi trước khi được nhập viện điều trị (Ảnh: DM).

Người cha còn phạm tội làm giả giấy tờ tùy thân của con gái, nhằm làm giảm số tuổi thật của con, để tránh gây sự chú ý trong cộng đồng. Vì vậy, bản án dành cho người cha nặng hơn, ông ta phải thụ án 6 năm 6 tháng tù giam. Người mẹ thụ án 5 năm tù giam.

Trong quá trình nuôi người con gái duy nhất, cả người cha và người mẹ trong sự việc này đã cố tình bỏ đói con gái. Dần dần, cô gái rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhưng vẫn phải duy trì lịch tập múa ba-lê dày đặc.

Không chỉ bỏ đói con, không cho con được hưởng những sự chăm sóc y tế cơ bản, cha mẹ của cô gái còn cố ý làm chậm sự phát triển về mặt tinh thần của con, khiến cô tư duy và hành xử như một đứa trẻ, dù cô gái sắp bước vào tuổi trưởng thành. Trí tuệ cảm xúc, kỹ năng tương tác xã hội và đời sống tinh thần của cô gái nói chung đều có sự phát triển rất bất thường.

Ở tuổi 17, cô vẫn chỉ xem phim hoạt hình dành cho trẻ em mẫu giáo. Những kiểm tra năng lực tư duy, nhận thức của cô gái, cùng những đánh giá về một số kỹ năng mà cô có như múa ba-lê hay chơi đàn piano đều cho thấy cô không có bất cứ vấn đề nào về nhận thức.

Khi biết cha mẹ bị đưa ra tòa xét xử và có thể phải chịu án tù vì ngược đãi con, cô gái đã xin tòa không phạt tù cha mẹ mình, bởi cô sợ việc trở thành người vô gia cư. Cô khẳng định bản thân là người phải chịu trách nhiệm thay cha mẹ vì những gì đã xảy ra.

Bà Linda Black, thẩm phán xét xử vụ việc, cho biết hiện cô gái đã được nhà chức trách đưa vào diện cần được chăm sóc, bảo trợ. Điều chắc chắn là cô sẽ không rơi vào tình trạng vô gia cư.

Trong quá trình các bác sĩ tích cực điều trị cho cô gái sau khi cô được nhập viện, cha mẹ của cô vẫn không ngừng tìm cách can thiệp để dừng mọi phương pháp điều trị lại.

Cách thức nuôi con độc hại, bất thường

Trước đó, cha mẹ cô gái bắt con phải ăn chay trường, tự học tại nhà và chỉ ra ngoài để học múa ba-lê, lịch luyện tập của cô dày đặc dù thể lực không tốt. Những lớp học múa là tương tác xã hội duy nhất mà cô gái có được. Thời gian còn lại, cô luôn phải ở trong nhà, không gặp gỡ ai.

Thực tế, một số giáo viên dạy múa đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể chất của cô gái với mẹ của cô, dù vậy, người mẹ luôn khẳng định rằng con gái của mình hoàn toàn bình thường. Việc bị suy dinh dưỡng nặng khiến cô gái dù đã ở tuổi 17 nhưng chưa có những biểu hiện của việc dậy thì.

Bản án dành cho cha mẹ ép con gái 17 tuổi nhịn ăn để duy trì cân nặng 28kg - 2

Cha mẹ cô gái che kín mặt khi xuất hiện bên ngoài tòa án (Ảnh: DM).

Một số nhân viên xã hội chuyên bảo vệ quyền lợi của trẻ em từng tới làm việc với gia đình cô gái. Cha mẹ của cô khẳng định với họ rằng cô được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và thể trạng đang dần cải thiện.

Khi một bác sĩ đa khoa được mời tham gia vào việc đánh giá về tình trạng sức khỏe của cô, nữ bác sĩ đã rất lo lắng và cho rằng cần phải đưa cô tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Dù vậy, chỉ tới khi các giáo viên ở trường múa và một số phụ huynh có con học múa chung lớp với cô gái gửi đơn phản ánh tới nhà chức trách, lúc này, một cuộc điều tra mới thực sự được tiến hành. Khi ấy, việc người cha làm giả giấy tờ tùy thân của con gái mới bị phát hiện.

Trong quá trình điều tra, cha mẹ cô gái vẫn liên tục nói dối về độ tuổi và tình trạng sức khỏe của con. Thực tế, họ đã luôn nói dối hàng xóm, nhân viên y tế, nhân viên xã hội và nhà chức trách về độ tuổi cũng như tình trạng sức khỏe của con gái trong suốt nhiều năm tháng.

Điều đáng sợ là dù để con gái bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong nhiều năm, nhưng cha mẹ của cô lại có cân nặng và tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều này khiến tòa án kết luận rằng cha mẹ cô gái đã cố ý ngược đãi con.

Về tội danh này, cha mẹ cô gái từng đưa ra lập luận rằng con của họ vốn có thể trạng yếu bẩm sinh, bởi cô gái bị sinh non, nên từ nhỏ, cô đã gầy guộc, ăn yếu, hấp thụ không tốt.

Dù vậy, lập luận này là không đúng sự thật, bởi thông qua chế độ chăm sóc trong bệnh viện, khi được cho ăn uống bình thường, cô gái đã nhanh chóng tăng cân và tăng cả chiều cao.

Trong quá trình cha mẹ cô gái thăm nom con trong bệnh viện, các nhân viên y tế nhận ra cô bị cha mẹ kiểm soát chặt chẽ. Khi có mặt cha mẹ, cô gái muốn làm điều gì cũng phải xin phép, cô bị kiểm soát cả việc... đi vệ sinh.

Cô gái đã đón sinh nhật tuổi 17 trong bệnh viện khi đang được chăm sóc, điều trị tích cực, khi ấy, cha mẹ cô đã tặng con gái búp bê Barbie.

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, cha mẹ cô không thể hiện sự hối cải, họ không nhận trách nhiệm gì về mình, luôn đổ lỗi cho những yếu tố khách quan, dù những điều này đều sai sự thật. Sau cùng, án phạt tù đã được tòa án tại thành phố Perth đưa ra.

Theo Daily Mail