Ra Tết, chấn động các vụ con cháu kiện ông bà, cha mẹ vì... tiền mừng tuổi
(Dân trí) - Thời điểm sau kỳ nghỉ Tết, dư luận Trung Quốc luôn phải chứng kiến những bất đồng không thể hòa giải xảy ra trong một số gia đình xung quanh vấn đề tiền mừng tuổi.
Lịch sử ngành tư pháp tại Trung Quốc đã chứng kiến nhiều vụ kiện giữa những người thân trong gia đình xung quanh vấn đề tiền mừng tuổi.
Đáng kể nhất trong những năm gần đây là vụ việc cặp song sinh 13 tuổi sống ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) kiện cha, vì đã không chịu đưa cho hai con số tiền mừng tuổi 16.800 tệ (hơn 58 triệu đồng) do mẹ ruột của hai đứa trẻ dành tặng hai con.
![Ra Tết, chấn động các vụ con cháu kiện ông bà, cha mẹ vì... tiền mừng tuổi - 1 Ra Tết, chấn động các vụ con cháu kiện ông bà, cha mẹ vì... tiền mừng tuổi - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/_rxcRVnisicKBkbtYg38-9fVnF8=/thumb_w/1020/2025/02/07/mung-tuoiscmp-1-1738897246999.jpg)
Vấn đề ứng xử với tiền mừng tuổi của trẻ chưa bao giờ là chủ đề ngừng gây tranh luận trong cộng đồng phụ huynh tại Trung Quốc (Ảnh minh họa: SCMP).
Cha và mẹ của hai đứa trẻ đã ly hôn, hai con sống với cha. Số tiền mừng tuổi hàng năm của người mẹ dành cho hai con đều được người cha giữ lại bởi chúng còn nhỏ. Dù vậy, hai đứa trẻ muốn tự mình được giữ tiền mừng tuổi của mẹ, nhưng người cha nhất định không đưa tiền.
Sau cùng, với sự hậu thuẫn của người mẹ, hai đứa trẻ đã kiện cha ra tòa vì bất đồng quan điểm xung quanh cách xử lý khoản tiền mừng tuổi của mẹ.
Phán quyết của tòa án bênh vực quyền lợi của hai đứa trẻ. Trong sự việc này, người cha đã không tôn trọng quyền lợi hợp pháp của hai con, tòa yêu cầu người cha phải gửi lại số tiền mừng tuổi mà hai con yêu cầu trong vòng 15 ngày, kể từ khi tòa đưa ra phán quyết.
Tòa khẳng định rằng tiền mừng tuổi là tài sản cá nhân được luật pháp Trung Quốc bảo vệ. Tiền mừng tuổi của trẻ là tài sản riêng của trẻ, vì vậy, để ứng xử với tiền mừng tuổi của trẻ một cách thỏa đáng, cha mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng, người bảo trợ hợp pháp cần có sự thống nhất với trẻ.
Nhìn chung, cha mẹ chỉ có thể giúp con giữ tiền mừng tuổi cho tới thời điểm thích hợp sẽ phải chuyển giao lại cho con. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể chi dùng tiền mừng tuổi của con vào những hoạt động có lợi cho con, chẳng hạn đầu tư cho việc học tập, chăm sóc sức khỏe của con.
Dù có nhiều ý kiến không đồng tình với cách thức nhìn nhận này, nhưng một khi sự việc đã được đưa ra pháp luật, tòa án Trung Quốc sẽ luôn bảo vệ quyền lợi của trẻ em trong vấn đề về tiền mừng tuổi.
Thực tế, vấn đề ứng xử với tiền mừng tuổi của trẻ chưa bao giờ là chủ đề ngừng gây tranh luận trong cộng đồng phụ huynh tại Trung Quốc. Nhiều người thống nhất với con rằng sẽ giúp con giữ tiền mừng tuổi để cùng con chi dùng vào việc có ích, hoặc sẽ đưa cho con tự giữ khi con đủ tuổi trưởng thành.
![Ra Tết, chấn động các vụ con cháu kiện ông bà, cha mẹ vì... tiền mừng tuổi - 2 Ra Tết, chấn động các vụ con cháu kiện ông bà, cha mẹ vì... tiền mừng tuổi - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/r-x5-oTEUcyo4ngw3cOzRt6zJpg=/thumb_w/1020/2025/02/07/mung-tuoiscmp-2-1738897246999.jpg)
Tiền mừng tuổi là tài sản cá nhân được luật pháp Trung Quốc bảo vệ (Ảnh minh họa: SCMP).
Dù vậy, cũng có nhiều phụ huynh cho rằng họ có quyền sử dụng tiền mừng tuổi của con, bởi đây thực tế chỉ là những khoản tiền "trao đi, đổi lại" giữa các mối quan hệ của người lớn. Không ít phụ huynh cho rằng con của họ được nhận tiền mừng tuổi là bởi chính họ đã mừng tuổi cho con nhà khác.
Dù có nhiều luồng quan điểm, nhiều cách lập luận, nhưng tòa án tại Trung Quốc luôn xét xử các vụ việc liên quan tới vấn đề về tiền mừng tuổi theo hướng bảo vệ quyền lợi của trẻ em, coi đây là tài sản hợp pháp của trẻ.
Ngành tư pháp Trung Quốc từng chứng kiến một cô gái có tên Xiao Juan sống ở tỉnh Vân Nam kiện cha mẹ đã ly hôn ra tòa, vì họ không hề hỗ trợ cô chi trả tiền học phí ở bậc đại học. Vì vậy, cô gái kiện cha mẹ ra tòa, yêu cầu cha mẹ hoàn trả cô số tiền mừng tuổi ước tính vào khoảng 58.000 tệ (hơn 200 triệu đồng).
Sau quá trình dàn xếp đi đến thống nhất giữa cha mẹ và con gái trước tòa, giải pháp sau cùng được các bên thống nhất thực hiện là cha mẹ cô gái sẽ luân phiên hỗ trợ cô 1.500 tệ mỗi tháng, để cô trang trải tiền học phí và sinh hoạt phí cho tới khi cô tốt nghiệp đại học.
Trong một vụ việc khác, một cậu bé 11 tuổi đã kiện bà nội ra tòa vì bà đã giữ lại 45.000 tệ (hơn 155 triệu đồng) tiền mừng tuổi của cậu, sau khi cha mẹ cậu ly hôn và cậu sống cùng với mẹ. Tòa án đã yêu cầu bà nội của cậu bé phải hoàn trả lại cho cháu trai số tiền mừng tuổi này.