PhotoStory

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Đám cưới thế kỷ giữa Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản cách đây 400 năm đã được tái hiện trên phố cổ Hội An khiến nhiều du khách thích thú.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 1

Chiều 27/8, lễ tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân người Nhật Bản Araki Sotaro được diễn ra trong không gian phố cổ Hội An. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18".

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 2

Công nữ Ngọc Hoa là con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Vào năm 1619, bà được gả cho Araki Sotaro - thương gia Nhật buôn bán tại cảng thị Hội An.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 3

Năm 1620, Công nữ Ngọc Hoa theo chồng về Nhật Bản sinh sống. Theo truyền tụng, khi về sinh sống tại Nhật Bản, Công Nữ Ngọc Hoa đã dạy các điệu múa An Nam cho người Nhật, có công chẩn tế, xây chùa, dạy nấu nướng, bày biện cho người Nhật…

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 4

Nhiều du khách trên phố cổ Hội An tỏ ra thích thú, dừng lại quay phim, chụp ảnh đoàn rước dâu.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 5

Hình ảnh tái hiện giây phút chia tay của Công nữ Ngọc Hoa với gia đình trước khi lên đường theo chồng sang đất nước "mặt trời mọc".

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 6

Hình ảnh Công nữ Ngọc Hoa cùng chồng lên thuyền đến Nagasaki (Nhật Bản) nhưng ánh mắt luôn hướng về quê hương. Hình ảnh này được tái hiện trong lễ hội Okunchi tổ chức tại Nagasaki vào tháng 10 hằng năm. Trong lễ hội này có hai em bé đứng trước thuyền đóng vai Araki Sotaro và Công nữ Ngọc Hoa.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 7
Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 8

Công nữ Ngọc Hoa có những đức tính đáng quý của người phụ nữ Việt Nam nên được người Nhật yêu quý. Thời đó, người Nhật Bản gọi bà là bằng tên thân mật là Anio. Đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Araki Sotaro giúp mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thêm gắn kết, thúc đẩy giao thương giữa 2 nước.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 9

Lễ tái hiện đám cưới được diễn ra trong không gian mở tại TP Hội An. Du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội với việc tham gia các vũ điệu Nhật Bản cùng đoàn rước.  "Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An và được chứng kiến lễ hội này, thực sự rất ấn tượng. Tôi đã lưu lại bằng điện thoại để về cho các con ở nhà xem", du khách Trịnh Thị Thu (45 tuổi) chia sẻ.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 10
Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 11

Trong thời gian diễn ra sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18", TP Hội An bố trí không gian văn hóa Việt - Nhật ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai và gần Chùa Cầu. Đây là nơi trưng bày và giới thiệu về lịch sử, văn hóa - du lịch của Nhật Bản.

Tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật Bản ở phố cổ Hội An - 12

Câu chuyện hôn nhân giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro được xem như nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản trong quá khứ cũng như hiện tại. Tại Hội An hiện có con đường mang tên Công nữ Ngọc Hoa. Tuyến đường này chạy dọc sông Hoài từ cầu gỗ nhỏ trước Chùa Cầu đến quảng trường sông Hoài.