Truy bắt cướp ở TPHCM rồi thiệt mạng: Đừng vì tiếc của mà đuổi theo
(Dân trí) - “Đừng vì tiếc của mà liều đuổi theo cướp, an toàn tính mạng phải là ưu tiên số một. Thói quen đề phòng, cẩn thận chính là "lá chắn" hữu hiệu để không trở thành nạn nhân”, Thượng tá Đào Trung Hiếu nói.

2 ngày trước, tại TPHCM, vụ truy đuổi cướp làm cả nạn nhân và nghi phạm đều thiệt mạng khiến nhiều người xót xa. Bị kẻ cướp giật chiếc điện thoại, anh N.T.T. (25 tuổi, quê Sóc Trăng) đã chạy xe máy đuổi theo với tốc độ cao, rồi tông vào cột điện và tường nhà dân, tử vong tại chỗ.
Vụ việc này không phải là duy nhất. Thời gian qua, xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng khi người dân hoặc cán bộ công an truy đuổi kẻ cướp giật tài sản. Nhiều trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ bị thương mà còn thiệt mạng.
Gặp nạn khi truy bắt cướp
Tối 10/6, anh N.T.T. chở bạn gái đi chơi bằng xe máy. Khi dừng lại mua nước tại một quán ven đường, anh T. dùng điện thoại quét mã QR để thanh toán thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát giật điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy.
Không chần chừ, anh T. bỏ bạn gái lại, lập tức lái xe máy đuổi theo kẻ cướp. Đến giao lộ Thống Nhất – Phạm Văn Chiêu (phường 15, quận Gò Vấp), xe của cả hai lao lên vỉa hè, tông mạnh vào cột điện và tường nhà dân. Hậu quả, anh T. và nghi phạm N.H.B.L. (33 tuổi, ngụ quận 4) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên đuổi theo cướp và nghi phạm cướp điện thoại tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).
Đêm 27/5/2024, ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, hai nghi phạm áp sát một phụ nữ 58 tuổi đi xe máy, giật sợi dây chuyền. Nạn nhân cố đuổi theo đòi lại tài sản, không may tông vào cây ven đường và tử vong tại chỗ.
Vài năm trước, ngày 21/4/2022, một cô gái 20 tuổi bị cướp giật điện thoại trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp). Cô gái cố gắng đuổi theo tên cướp nhưng không may va chạm với xe ba gác tự chế, té ngã và tử vong tại chỗ.
Đây là 3 trong số nhiều vụ việc đau lòng từng xảy ra, khi người dân và cả lực lượng chức năng bất chấp hiểm nguy đuổi theo kẻ cướp.
Tính mạng hơn tài sản
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đào Trung Hiếu (Tiến sĩ Tội phạm học) cho biết, người dân tuyệt đối không nên tự ý đuổi theo đối tượng cướp giật, bởi tính mạng con người quan trọng hơn tài sản.
Theo ông Hiếu, đa số đối tượng cướp giật thường điều khiển xe máy với tốc độ cao, sẵn sàng dùng hung khí chống trả nếu bị truy đuổi. Việc đuổi theo có thể khiến nạn nhân gặp tai nạn giao thông, bị tấn công hoặc gây nguy hiểm cho người đi đường khác. Trong nhiều vụ việc, nạn nhân bị đối tượng quay lại đâm, tạt axit hoặc dùng hung khí hành hung, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí thiệt mạng.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thượng tá Hiếu nhấn mạnh, nhiệm vụ truy bắt tội phạm thuộc về lực lượng công an - những người được đào tạo kỹ năng, trang bị phương tiện và có pháp luật cho phép. Người dân nên hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin chính xác, không nên mạo hiểm tính mạng để lấy lại tài sản.
Trường hợp không may bị cướp giật, ông Hiếu khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, quan sát hướng bỏ chạy của đối tượng, nhận diện đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển số xe (nếu thấy được). Tránh đối đầu trực tiếp hoặc giữ hung thủ nếu không có sự hỗ trợ của người khác hoặc công an gần đó.
Người bị hại cần lập tức báo cho công an địa phương gần nhất hoặc gọi số 113. Nếu bị thương hoặc xảy ra va chạm, nạn nhân nên đi khám và lấy giấy chứng nhận thương tích, đồng thời giữ lại các vật chứng nếu có như camera hành trình, nhân chứng…
Một lãnh đạo Đội CSGT thuộc Phòng PC08 (Công an TPHCM) cho biết, khi bị cướp giật tài sản trên đường, người dân tuyệt đối không nên liều lĩnh đuổi theo, bởi hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và cả những người xung quanh.
"Thay vì truy đuổi, người dân nên cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, hướng tẩu thoát, phương tiện sử dụng và nhờ người dân xung quanh hỗ trợ trích xuất camera an ninh khu vực. Sau đó nhanh chóng đến công an gần nhất để trình báo", vị cán bộ khuyến cáo.
Theo vị này, đã có nhiều trường hợp người dân vì tiếc của, cố đuổi theo cướp nhưng không những không lấy lại được tài sản mà còn tự gây tai nạn, va chạm với người đi đường, để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, lực lượng chức năng được trang bị nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát có thể truy vết, xác minh và xử lý đối tượng gây án theo đúng quy định pháp luật.
Cán bộ CSGT cũng lưu ý thêm, việc mang theo nhiều trang sức, đeo túi xách hớ hênh hay vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại di động là hành vi thiếu cảnh giác, vô tình biến bản thân thành “con mồi” lý tưởng cho các đối tượng cướp giật. "Đừng liều mình truy bắt cướp để rồi trở thành nạn nhân của các vụ tai nạn, những cái chết không nên có", vị lãnh đạo Đội CSGT nói.
Phòng hơn chống
Về nguyên tắc phòng ngừa, Thượng tá Đào Trung Hiếu lưu ý người dân không tạo điều kiện - không sơ hở - không mất cảnh giác khi đi ra đường. Một số khuyến nghị cụ thể như sau:
Sử dụng điện thoại: Người dân tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang điều khiển xe máy, đặc biệt lúc dừng đèn đỏ; khi đi bộ ngoài đường, không nghe điện thoại bằng tay phía lòng đường, dễ bị giật.
Mang túi xách, ba lô, ví tiền: Người dân nên mang túi về phía trong người, quay khóa kéo vào trong; không để túi xách, ví, điện thoại ở yên xe hoặc giỏ xe, đặc biệt khi đi trên đường đông người. Phụ nữ mặc váy không nên đeo túi hờ hững; người đi xe máy không để đồ có giá trị ở hộc xe và nên khóa cẩn thận.
Di chuyển: Người dân tránh đi vào khu vực vắng vẻ, thiếu ánh sáng, nhất là vào ban đêm; ưu tiên chọn tuyến đường có đèn, có người qua lại; khi đi bộ vào nơi vắng, không nên đeo tai nghe để tránh mất cảnh giác.
Trang bị hỗ trợ: Người dân có thể trang bị các công cụ phòng thân hợp pháp như còi báo động, camera hành trình, đồng hồ định vị… để hỗ trợ khi gặp sự cố.
Không mang theo nhiều tài sản: Mọi người không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền mặt khi ra đường vì dễ trở thành mục tiêu của tội phạm; không dừng xe giữa đường để nghe điện thoại, kể cả khi có cuộc gọi gấp, nên tấp vào lề, chọn nơi an toàn.
“Đừng vì tiếc của mà liều mình đuổi theo cướp, an toàn tính mạng là ưu tiên số một. Phòng còn hơn chống - thói quen đề phòng, tỉnh táo và cẩn thận - chính là "lá chắn" hữu hiệu nhất để không trở thành nạn nhân”, Thượng tá Đào Trung Hiếu chia sẻ.