PhotoStory

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn "sống khỏe"

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Những cây cổ thụ ở Hà Nội đang ít dần và càng trở nên quý hiếm. Một số cây đa, cây đề hàng trăm năm tuổi dù đứng giữa những con đường đông đúc song vẫn được bảo vệ, tươi tốt.

Điểm danh những cây cổ thụ mọc giữa đường lớn ở Hà Nội (Video: Hữu Nghị).

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 1

2 cây đa tại đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình) trước đây nằm ở vị trí ven đường, khi mở rộng đường thành 2 làn thì 2 cây này vô tình án ngữ giữa lòng đường.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 2

Một vành đai bê tông bảo vệ đã được xây quanh, 2 cây đa đứng trơ trọi giữa đường vẫn sống tươi tốt. Nhiều người cao tuổi sống tại đây cho biết, khi họ còn bé 2 cây này đã có rồi.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 3

Phần gốc cây được đặt trong một đoạn vỉa hè nối liền giải phân cách cứng giữa tim đường.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 4

Đoạn đường này có 3 cây đa đứng gần sát nhau, với 2 cây giữa đường và một cây ven đường. Cũng tại vị trí này có dốc Tam Đa nên người dân vẫn coi 3 cây đa này như một trùng hợp ngẫu nhiên với tên Tam Đa.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 5

Cây bồ đề tại vị trí giữa ngã ba phố Thụy Khuê - Lạc Long Quân - Bưởi (Tây Hồ).

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 6

Một đặc điểm chung của các cây cổ thụ ở Hà Nội đều được người dân đặt vào một ban thờ nhỏ, thờ thần cây. 

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 7

Cây bồ đề này trước đây cũng nằm ở ven đường, thuộc địa phận làng Yên Thái xưa. Khi đường mở rộng, cây vẫn yên vị và đứng giữa đường.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 8

Tại đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân), một cây đa cổ thụ đứng đơn độc chính giữa tim đường.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 9

Cây đa khoảng 100 năm tuổi, gốc lớn, một miếu thờ đã được xây kiên cố bao quanh. Vị trí này xưa ở trong làng, khi mở đường cây may mắn đứng giữa dải phân cách nên không ảnh hưởng quá nhiều đến giao thông.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 10

Bộ rễ lớn, nếu tính cả tường bao quanh diện tích lên đến hàng chục mét vuông.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 11

Cây tươi tốt, cành lá sum suê tỏa bóng mát cả vùng rộng lớn.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 12

Tại phố Trấn Vũ (Ba Đình) một cây đa lớn cũng án ngữ dưới lòng đường.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 13

Ở phần gốc dù chiếm diện tích lòng đường nhưng đã được quây lại để bảo vệ gốc. Đây là con phố nhỏ, lưu lượng phương tiện giao thông ít nên phần gốc cây không ảnh hưởng nhiều đến giao thông.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 14

Phố Trấn Vũ vắng vẻ và không xảy ra ùn tắc giao thông.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 15

Cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở cổng làng Trung Nha nay đã ra giữa tim đường Vành đai 2.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 16

Con đường nghìn tỉ này sau khi mở rộng đã được thiết kế để không phải chặt cây, làng mất nhưng cây vẫn còn.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 17

Sáng 13/6, một nhánh lớn của cây đa này đã bị gãy đổ, chắn ngang đường Vành đai 2 gây ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng.

Những cây đại thụ án ngữ giữa đường lớn ở Hà Nội vẫn sống khỏe - 18

Sau khi làm đường, cổng làng Trung Nha xưa đã bị phá bỏ, thay vào đó một chiếc cổng nhỏ hơn được xây cạnh cây đa để lưu giữ nét văn hóa làng xã xưa.