PhotoStory

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về

(Dân trí) - Không chỉ các cửa hàng bán đồ ăn mang về tất bật phục vụ khách, nhiều gian hàng thiết yếu khác như tiệm sửa xe, cửa hàng văn phòng phẩm cũng mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Ngày đầu hàng quán vùng xanh ở Hà Nội được mở cửa bán mang về

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 1

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Dân trí, từ sáng ngày 16/9, hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán sửa xe máy... bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, buôn bán trở lại sau chuỗi ngày dài phải tạm nghỉ vì lệnh giãn cách xã hội của TP. Hà Nội.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 2
Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 3

Anh Vũ Đức Hạnh, chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) chia sẻ: "Từ tối qua, đọc được tin trên báo điện tử là sẽ được mở cửa trở lại và cho bán mang về tôi cảm thấy rất vui mừng. Đó là tâm trạng chung của tất cả mọi người làm nghề kinh doanh như tôi, mong rằng Hà Nội nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường".

Từ khi tạm nghỉ để phòng dịch, nhà hàng của anh Hạnh chỉ giữ lại khoảng 3 nhân viên để duy trì bán hàng, dọn dẹp. "Thời gian tới, nhà hàng sẽ phải tuyển thêm nhân viên để phục vụ khách hàng", anh Hạnh chia sẻ thêm.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 4

Tại cửa hàng bán cháo lòng trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy), các nhân viên cũng đang tất bận dọn dẹp, rửa bát đũa... sẵn sàng cho công việc kinh doanh vào ngày mai.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 5
Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 6

Chị Nguyễn Thị Đạo (45 tuổi, chủ cửa hàng cháo lòng) cho biết, khi nghe được thông tin sẽ được mở cửa trở lại cả gia đình cảm thấy rất phấn khởi vì đã chờ tới ngày này khá lâu rồi.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 7

Tương tự, quán phở trên phố Nguyễn Trường Tộ (Ba Đình) cũng dọn dẹp buổi sáng để mở lại trong trưa nay.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 8

Một cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng bắt đầu mở cửa trở lại đón khách.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 9

Thợ tất bật sửa xe máy cho khách bên trong một cửa tiệm. Lượng khách trưa nay không đông nhưng bắt đầu có việc làm là tín hiệu đáng mừng cho cánh thợ đã nghỉ việc nhiều tháng nay.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 10

Nhân viên tiệm sửa chữa và rửa xe trên phố Cửa Bắc (Ba Đình) lau khô xe cho khách sau khi sửa chữa và rửa sạch.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 11

Đúng 12h trưa 16/9, một số nhà hàng, quán ăn tại vùng xanh ở Hà Nội đồng loạt bán mang về.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 12

Quán cơm tại 118 Đội Cấn (Ba Đình), 100% khách vào quán phải quét mã QR và rửa tay sát khuẩn được bố trí sẵn ngoài cửa.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 13

Quán cơm bình dân bán mang về với đa dạng các món ăn như cá chiên, cá sốt, thịt quay, chả, trứng rán, rau luộc các loại, khoai xào... Chủ yếu khách mua về là sân công sở.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 14
Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 15

Quán phở trên phố Đội Cấn (Ba Đình) hết bánh phở trong một giờ bán đầu tiên do chủ quán chủ quan nghĩ là ngày đầu sẽ không đông khách, phải nhanh chóng nhập thêm hàng để bán tiếp buổi chiều và tối.

Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 16
Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 17
Ngày đầu hàng quán 19 quận huyện ở Hà Nội được mở cửa bán mang về - 18

Chị Linh và cháu Minh Khang sau khi biết thông tin hàng quán được phép bán trở lại đã tới mua đồ dùng học tập và sách vở cho con trai. Nhà sách trên đường Nguyễn Thái Học (Ba Đình) mở cửa trở lại, các biện pháp phòng dịch áp dụng như máy rửa tay, thông báo thực hiện 5k được dán trước cửa.