PhotoStory

Hàng vạn người "đội mưa" rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thực hiện: Quân Đỗ

(Dân trí) - Hàng vạn người đổ về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng từ 14h chiều nay, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Hàng vạn người "đội mưa" rời Thủ đô trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Video: Quân Đỗ).

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 1

29/4 là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Năm nay, theo lịch dự kiến, người lao động và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày. Thời gian nghỉ kéo dài nên nhiều người chọn về quê thay vì ở lại Thủ đô, khiến giao thông Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc hơn 15h chiều nay 29/4, tại khu vực cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, tình trạng giao thông bắt đầu ùn tắc tại các làn đường theo hướng rời Hà Nội.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 3

Tại đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện ôtô xếp hàng dài, di chuyển ì ạch.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 4

Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm xảy ra tình trạng ùn tắc theo cả 2 chiều, các phương tiện di chuyển theo kiểu "điền vào chỗ trống".

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 5
Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 6

Tại khu vực đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát mật độ giao thông liên tục tăng cao và xảy ra ùn tắc. Đến khoảng 16h, các phương tiện giao thông xếp hàng dài, di chuyển ra khỏi nội đô.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 7

Trên đường Khuất Duy Tiến hướng lên vành đai 3, cả "rừng" phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một để rời thành phố.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 8

Cũng theo ghi nhận, trong chiều 29/4 tại Hà Nội trời đổ mưa nhỏ khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 9

Nhiều phương tiện xe máy phải trèo lên vỉa hè, cố gắng vượt qua đoạn đường ùn tắc.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 10

Hơn 16h, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua trạm thu phí, hàng dài phương tiện ôtô "nối đuôi nhau" rời khỏi thủ đô Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông được bố trí ở nhiều "điểm nóng" để tháo gỡ ách tắc giao thông trong giờ cao điểm trước thềm nghỉ lễ.

Hàng vạn người đội mưa rời Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - 11

Năm nay thời gian nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, vì vậy hầu hết người dân ở các TP lớn như Hà Nội, TPHCM đều có những dự định đi xa như về quê hoặc đi du lịch. Điều này dẫn tới việc cửa ngõ 2 thành phố lớn luôn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.