PhotoStory

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

(Dân trí) - Chiều 30/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cùng Chủ tịch UBND TPHCM - ông Phan Văn Mãi có chuyến thị sát ở hai phường tại Quận 6 và Quận 11 để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 1

Chiều 30/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương và ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM đã có chuyến thị sát tại phường 6, Quận 11 và phường 6, Quận 6 (TPHCM) về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 2

Điểm đến đầu tiên là khu phong tỏa ở phường 6 (Quận 11), nơi có hơn 800 F0. Trong đó, 550 người đang điều trị, 20 trường  hợp tử vong, còn lại được  xuất viện về nhà. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi lắng nghe trình bày của Chủ tịch phường 6, Quận 11 về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 3

Ông Phan Văn Mãi chăm chú lắng nghe ý kiến của lực lượng quân y và lãnh đạo phường về công tác điều trị F0 tại nhà về việc cấp phát túi thuốc, oxy cho bệnh  nhân. 

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 4

Trong lúc lãnh đạo phường 6 trình bày, Chủ  tịch Phan Văn Mãi chăm chú ghi lại các số liệu báo cáo, ý kiến đề xuất, khó khăn thuận lợi của địa phương vào sổ tay.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 5

"Vướng là phải gỡ ngay, vướng ở đâu thì gỡ ở đó. Trạm Y tế phường nên hợp lực với lực lượng Quân y, hai bên phối hợp thường xuyên như Sáng - Chiều - Tối để giải quyết những khó khăn cho dân", ông Mãi nhấn mạnh.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 6

Sau buổi làm việc ông Mãi gửi lời thăm hỏi và động viện lực lượng tuyến đầu chống dịch, đơn vị quân y hỗ trợ tại phường 6.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 7

Điểm đến thứ 2 của đoàn kiểm tra là các điểm cung ứng hàng hóa, gói an sinh ở phường 6, Quận 6, TPHCM. Chủ tịch Phan Văn Mãi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương kiểm tra túi  an sinh cho người dân trên địa bàn được chuẩn bị sẵn tại UBND phường 6.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 8

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các gói an sinh ngoài thực phẩm khô như mì, bánh.. phải có thêm thực phẩm tươi sống cho người dân. "Thay vì tặng người  dân chanh uống nước thì chúng ta chuyển sang tặng quả cam, vì chanh vị chua muốn uống phải dùng đường, mà nhiều bệnh nhân không dùng đường được", ông  Đam nói.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 9

Các cán bộ phường 6 cùng các lực lượng chống dịch lắng nghe Chủ tịch TPHCM chia sẻ về việc cùng chung tay, đồng lòng chống dịch, giúp nhân dân ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Chuyến thị sát đầu tiên của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi - 10

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi còn thăm hỏi tình hình cung ứng hàng hóa của siêu thị Co.op Mart tại phường 6, Quận 6. 

Trên đường ra xe để đến kiểm tra điểm tiếp theo, hai vị Phó Thủ tướng và Chủ tịch TPHCM còn thăm hỏi sức khỏe, động viên nhiều hộ dân cố gắng cùng thành phố vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4