PhotoStory

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3

Thực hiện: Vân Hương

(Dân trí) - Dù đêm qua có mưa phùn, chợ hoa Quảng An vẫn tấp nập cảnh mua bán phục vụ nhu cầu hoa tươi dịp quốc tế phụ nữ 8/3. Ngoài khách mua buôn, nhiều người xuống chợ để dạo chơi và mua hoa tặng người thân.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 1

0h sáng ngày 7/3, không khí mua bán hoa tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) diễn ra khá nhộn nhịp dù không đông đúc, sôi động như nhiều năm trước. Đây được coi là chợ hoa đầu mối lớn nhất miền Bắc, đặc biệt mua bán tấp nập những dịp 8/3, 20/10, 14/2 và Tết âm lịch... 

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 2
Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 3
Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 4
Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 5

Mưa phùn trong cái lạnh dưới 18 độ C cũng phần nào làm nhiều người e ngại tới chợ Quảng An mua hoa, vui chơi, chụp ảnh như những ngày bình thường. Khách chủ yếu tại đây vẫn là các tiểu thương, chủ cửa hàng hoa trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương lân cận.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 6

Anh Nguyễn Văn Việt (khẩu trang trắng) hối hả cùng nhân viên khuân các thùng hoa hồng chuyển từ Đà Lạt vào gian hàng của mình trong chợ. Anh cho biết, lượng người mua hoa đã ít hơn hẳn so với mọi năm. Nhà anh chỉ nhập chủ yếu là hoa hồng vì mỗi dịp 8/3, hồng đỏ luôn được người tiêu dùng ưa chuộng nhất.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 7
Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 8

Lối đi trong chợ thỉnh thoảng lại tắc nghẽn do những chuyến hàng lớn nhập về từ các tỉnh đưa vào trong các quầy.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 9

Hoa hồng các loại là mặt hàng đắt khách nhất trong dịp này, tiếp đến là các loại hoa bi trắng, cúc bơ, lan tường, hướng dương...

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 10

Một sạp hàng chuyên kinh doanh mặt hàng hoa loa kèn.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 11

Một bó hồng đỏ có giá khoảng từ 250.000 - 400.000 đồng/50 bông. Mua lẻ có giá từ 8.000 - 15.000/bông.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 12
Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 13

Ngoài bán buôn, bán lẻ, các nhà vườn và sạp hoa còn sáng tạo những bó hồng giả với sắc xanh, màu chocolate độc đáo kết hình trái tim, cúc mẫu đơn nhuộm ngũ sắc, hoa sáp thơm... làm quà tặng thể hiện tình yêu dịp 8/3.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 14

Hai bạn trẻ Mỹ và Mai (sinh viên năm 3 Học viện Tài Chính) đã cất công đi khá xa từ Hà Đông lên tận Quảng An để chọn được những bó hoa hồng đẹp nhất cho dịp 8/3.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 15

Anh Minh Sơn đèo vợ từ phố Lý Thường Kiệt đến chợ hoa lớn nhất Hà Nội vừa để đi chơi đêm, vừa mua hoa tặng vợ nhân ngày quốc tế phụ nữ.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 16

Cận kề ngày 8/3, nhu cầu tiêu thụ hoa tươi tăng cao, các thương lái phải thức trắng đêm để làm việc. Phía sau quầy hàng, chị Thanh mắc võng tranh thủ nghỉ ngơi để sáng sớm lại thay phiên người nhà nhập hàng, phân loại và đưa ra thị trường.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 17

Ở một gian hàng hoa khác, chị Thảo tận dụng thùng bìa đóng hàng để chế thành một chiếc giường ấm áp nằm chợp mắt sau đêm dài chuyển hàng cho khách.

Cảnh mua bán nhộn nhịp xuyên đêm tại chợ hoa lớn nhất miền Bắc dịp 8/3 - 18

Trời tờ mờ sáng, các chuyến xe chở đầy các loại hoa rời chợ Quảng An tỏa đi khắp nơi để kịp cắm tỉa, bày bán phục vụ nhu cầu người dân dịp 8/3.