PhotoNews

"Lá chắn xanh" xơ xác sau hai cơn bão dữ

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Hai cơn bão Kajiki và Bualoi liên tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh khiến những cánh rừng phi lao phòng hộ xác xơ. Người dân đành chặt bỏ làm củi và chờ phương án trồng lại.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 1

Hàng chục héc ta rừng phi lao phòng hộ ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) từng xanh ngát, nay trở nên trơ trụi, xác xơ.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 2
Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 3
Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 4

Theo người dân địa phương, hai cơn bão số 5 (Kajiki) và số 10 (Bualoi) liên tiếp đổ bộ Hà Tĩnh vừa qua đã làm hàng loạt cây phi lao gãy đổ, nghiêng ngả khắp mặt đất. Đa số những cây này gãy ngang thân, chết héo.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 5

Những cánh rừng phi lao tại xã Lộc Hà được trồng từ năm 2000. Suốt nhiều năm qua, rừng phi lao như "lá chắn xanh" vững chãi, bảo vệ bờ biển và khu dân cư trước sóng gió, xói mòn, cát bay.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 6

Thế nhưng, việc những cánh rừng bị tàn phá sau khi hứng chịu 2 cơn bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò bảo vệ này.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 7
Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 8

Một số gốc cây lớn rễ lộ thiên, cây khác bật gốc nằm ngổn ngang trên bãi cát sau các cơn bão càn quét.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 9

Trước việc hàng loạt cây phi lao không còn khả năng phục hồi, nhiều người dân đành xin cơ quan chức năng cho chặt bỏ làm củi để có phương án trồng lại.

Lá chắn xanh xơ xác sau hai cơn bão dữ - 10

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, ảnh hưởng kép của bão số 5 và bão số 10 đã khiến khoảng 42.000ha rừng trên địa bàn bị thiệt hại, trong đó có gần 27.600ha rừng sản xuất, phần còn lại là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.