DMagazine

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến

(Dân trí) - Trung Quốc đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ cải tạo một nhà thi đấu thể thao, 2 trung tâm hội nghị làm bệnh viện dã chiến trong nỗ lực dập dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 1

Theo China Daily, các công nhân bắt đầu dựng 3 bệnh viện cabin di động ở Vũ Hán, Hồ Bắc vào tối ngày 3/2 trong một nỗ lực nhằm bổ sung cơ sở vật chất để chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới. Trong ảnh: Các công nhân bắt đầu biến trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Vũ Hán thành bệnh viện cabin di động.

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 2
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 3
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 4
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 5

Vũ Hán sẽ cải tạo nhà thi đấu và 2 trung tâm hội nghị thành 3 bệnh viện di động với tổng cộng 3.400 giường để chữa cho bệnh nhân nhiễm virus corona nhưng triệu chứng chưa rõ ràng. Trong ảnh: Với tốc độ cải tạo nhanh chóng, bệnh viện ở trung tâm hội nghị Parlor Vũ Hán với sức chứa 2.000 người đi vào hoạt động vào tối 4/2.

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 6
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 7
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 8

Bí thư Thành ủy Vũ Hán Ma Guoqiang ngày 3/2 cho biết chính quyền địa phương đang nỗ lực hết khả năng để biến các trụ sở trên thành bệnh viện nhằm mở rộng khu vực cách ly và thêm giường bệnh. Trong ảnh: Các công nhân chuyển thiết bị y tế và lau thang máy ở trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Vũ Hán.

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 9
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 10
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 11

Các nhân viên y tế sẽ được điều động tới 3 cơ sở trên để chăm sóc bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới nhưng chưa có biểu hiện nghiêm trọng. Khi người bệnh trở nặng, họ sẽ được đưa tới bệnh viện Jinyintan để điều trị. Trong ảnh: Các công nhân gấp rút lắp giường ở trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Vũ Hán.

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 12
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 13

Hoạt động chuẩn bị gấp rút tại trung tâm hội nghị Parlor Vũ Hán.

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 14
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 15
Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 16

Công nhân chuẩn bị giường bệnh ở nhà thi đấu Hongshan Vũ Hán ngày 4/2. 

Trung Quốc biến nhà thi đấu, trung tâm hội nghị thành bệnh viện dã chiến - 17

Nhân viên xịt thuốc khử trùng tại một bệnh viện dã chiến.

Đức Hoàng

Ảnh: China Daily