DMagazine

Đỗ Thành Nhân: Từ lần đầu "chơi" chứng khoán đến bị bắt vì tội thao túng

(Dân trí) - Chủ tịch doanh nghiệp hô hào cổ phiếu lộ liễu trên hội nhóm mạng xã hội, đẩy giá tăng hàng chục lần chỉ trong thời gian ngắn nhưng nhận mình là F0... xưa nay có lẽ mới gặp ở trường hợp Đỗ Thành Nhân.

Đỗ Thành Nhân: Từ lần đầu "chơi" chứng khoán đến bị bắt vì tội thao túng

Chủ tịch doanh nghiệp hô hào cổ phiếu lộ liễu trên hội nhóm mạng xã hội, đẩy giá tăng hàng chục lần chỉ trong thời gian ngắn nhưng nhận mình là F0... xưa nay có lẽ mới gặp ở trường hợp Đỗ Thành Nhân.

"Bàn tay Midas"

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Một trong 4 cá nhân bị khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự không ai khác chính là ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land.

Ông Đỗ Thành Nhân không phải là cái tên xa lạ với giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong năm 2021, nhân vật này cùng loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái Louis trở thành tâm điểm của thị trường với đà tăng chóng mặt. Ông Nhân "Louis" còn được ví như "bàn tay của Midas" khi mà cổ phiếu của doanh nghiệp nào hễ có liên quan đến cái tên "Louis" cũng đều tăng một cách bất thường và phi lý.

Từ đầu năm 2021, nhóm Louis Holdings đã thâu tóm Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán: BII) và mua trên 51% cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã chứng khoán: TGG), đổi tên hai công ty này thành Louis Land và Louis Capital.

Ngay sau khi về tay Louis, giá BII và TGG tăng chóng mặt. Chỉ từ mức giá vài nghìn đồng hồi đầu năm 2021, BII đã tăng lên 31.000 đồng/cổ phiếu phiên 15/9/2021. Điển hình nhất trong nhóm tăng giá phi mã đến mức khó lý giải còn phải nói đến TGG. Từ mức giá "cọng hành", loanh quanh mức 1.000 đồng/cổ phiếu, TGG đóng cửa phiên 22/9/2021 tại 74.800 đồng (tăng khoảng 75 lần, một mức sinh lời không tưởng).

Đỗ Thành Nhân: Từ lần đầu chơi chứng khoán đến bị bắt vì tội thao túng - 1

Mô hình "cây thông" kinh điển của TGG - mã "siêu cổ phiếu" từng làm giới đầu tư sửng sốt hồi tháng 8/2021 (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, Louis Holdings còn mua hơn 51% cổ phần của Xuất Nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) từ nhóm Nguyễn Kim; sau đó thông qua TGG thâu tóm thêm Sametel (mã chứng khoán: SMT), Công ty Chứng khoán APG. Công ty của ông Đỗ Thành Nhân còn liên quan đến cổ phiếu DDV của Công ty Cổ phần DAP - Vinachem hay LDP của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar). Đương nhiên, giá cổ phiếu của những doanh nghiệp trên cũng có giai đoạn tăng trần liên tục, tăng giá bằng lần.

Chủ tịch công ty "chơi" mạng xã hội, tâng bốc cổ phiếu

Đáng chú ý hơn cả, ông Đỗ Thành Nhân còn tham gia mạng xã hội Facebook và nhiệt tình tương tác với nhà đầu tư, cổ đông công ty. Ông Nhân từng gây xôn xao khi "nhà" Louis có một nhóm giao lưu trên Facebook với tên "Louis Family", đặt chế độ "riêng tư" nhưng vẫn thu hút hơn 13.000 thành viên gia nhập.

Trên hội nhóm này, ông Nhân có những phát ngôn gây chú ý như việc thường xuyên chia sẻ, thậm chí là công bố mức giá dự đoán cho mỗi cổ phiếu trong hệ sinh thái Louis, ví dụ như: "Từ đây đến cuối năm BII không được 3X. Mọi người cứ chửi thoải mái"; "Từ đây đến cuối năm: BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, DDV không được 3X, AGM xuống 2X; mọi người cứ chửi thoải mái"…

Cũng chính bởi vậy, ông Đỗ Thành Nhân bị dư luận đặt nghi vấn thao túng giá cổ phiếu. Tuy nhiên, trước cổ đông và cộng đồng nhà đầu tư, ông Nhân vẫn phân trần, khẳng định bản thân "không phải là dân tài chính và cũng không biết gì về chứng khoán, hoàn toàn F0 mới bước vào thị trường khốc liệt này".

Trước tình trạng giá cổ phiếu lao dốc sau chuỗi tăng "nóng", ông Nhân phát biểu: "Tôi hoàn toàn không biết thị trường chứng khoán là những con số nhảy múa khốc liệt, mỗi ngày nhìn tài khoản mọi người bay hơi mà lòng tôi đau xót. Rồi lại lao vào, lao vào... với kinh nghiệm của một thằng nông dân, để rồi... muối lại bỏ vào biển". Thậm chí, Chủ tịch Louis Holdings còn đăng những dòng trạng thái như: "Nước mắt đã rơi... một phiên giao dịch đầy cảm xúc. Chấp nhận hy sinh tất cả vì quyền lợi cổ đông. Như một lời thề: Tiền của bạn là tiền của tôi".

Đỗ Thành Nhân: Từ lần đầu chơi chứng khoán đến bị bắt vì tội thao túng - 2
Tôi không phải là dân tài chính và cũng không biết gì về chứng khoán, hoàn toàn F0 mới bước vào thị trường khốc liệt này.
Đỗ Thành Nhân Chủ tịch Louis Holdings

Chủ tịch Louis Holdings thời điểm đó không ngại nhắc đến việc bản thân bị nghi vấn thao túng giá cổ phiếu, song vẫn khẳng định, thông tin thị trường phong phú, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.

"Kêu oan", mời thanh tra vào cuộc

Đáng chú ý, ngày 16/9/2021, Công ty Cổ phần Louis Capital thậm chí còn công văn gửi UBCKNN chính thức lên tiếng về những tin đồn và cáo buộc cho rằng công ty này có hành vi thao túng thị trường.

Tại văn bản trên, phía Louis thừa nhận, xoay quanh mức tăng giá gây chú ý của các mã AGM, SMT, BII, TGG, trên các phương tiện truyền thông đang tồn tại nhiều thông tin trái chiều và gián tiếp cho rằng Louis Capital cùng các công ty có mã cổ phiếu trên đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán mà không có bất kỳ chứng cứ chứng minh nào.

Tuy nhiên, lúc đó, Louis Capital khẳng định tổ chức này "không thực hiện bất cứ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán". Trái lại, Louis Capital cho rằng, các hành vi đăng tải thông tin không xác thực nêu trên đang có dấu hiệu của hành vi "thao túng thị trường chứng khoán" đã được quy định và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty.

Đỗ Thành Nhân: Từ lần đầu chơi chứng khoán đến bị bắt vì tội thao túng - 3

Nhóm "riêng tư" Louis Family với thành viên là cổ đông, nhà đầu tư cổ phiếu "họ" Louis thu hút hơn 13.000 thành viên trên mạng xã hội Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Với cam kết "Louis Capital chưa từng và sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán", đơn vị này dẫn Điều 129 và Điều 130 Luật chứng khoán 2019 đề nghị UBCKNN kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các chủ thể có hành vi đăng tin sai lệch, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công ty này còn đề nghị kiểm tra, giám sát các hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, nêu quan điểm với cộng đồng nhà đầu tư và cổ đông "họ" Louis trên nhóm Facebook, ông Đỗ Thành Nhân khẳng định: "Vàng thật không sợ lửa".

Bị thanh tra và nhận "kết đắng"

Trớ trêu thay, sau đơn "kêu oan" trên của Louis Capital thì chính "họ" Louis phải bẽ bàng vì bị UBCKNN xử phạt.

Cụ thể, trung tuần tháng 10/2021, sau lễ bổ nhiệm tân tổng giám đốc Louis Holdings đối với ông Nguyễn Mai Long thì lãnh đạo doanh nghiệp này đã có buổi đối thoại với báo chí, truyền thông, thừa nhận đang đón tiếp đoàn thanh tra của UBCKNN liên quan đến cổ phiếu TGG và đang chờ kết quả. Ông Long thậm chí tuyên bố rằng, luôn hoan nghênh đoàn thanh tra của UBCKNN vì "không có gì bằng các kết luận của cơ quan Nhà nước".

Đại diện nhóm Louis còn bày tỏ sự "ngạc nhiên" khi giá cổ phiếu tăng hàng nghìn phần trăm, nhận được sự quan tâm của dư luận lớn đến thế.

"Mạnh miệng" là vậy nhưng đến tháng 1 và tháng 3 năm nay, Louis Capital và Louis Holdings đều lần lượt bị UBCKNN xử phạt hành chính.

Hồi tháng 1,  UBCKNN công bố quyết định xử phạt Louis Capital vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 60 triệu đồng do "công bố thông tin không đúng thời hạn", "công bố thông tin sai lệch".

Tháng 3, đến lượt Louis Holdings. Ngoài việc bị phạt hơn 160 triệu đồng do mua quá số lượng cổ phiếu TGG đã đăng ký, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 2 tháng.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại một số đơn vị, trong đó có Louis Holdings, Louis Capital, Louis Land…; còn ông Đỗ Thành Nhân cũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Nội dung: Mai Chi

21/04/2022