PhotoStory

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết

Thực hiện: Hoàng Giám - B.Phương

(Dân trí) - Hàng chục người khuyết tật, trẻ mồ côi tại Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM hàng ngày vẽ những bức tranh chủ đề thiên nhiên, khắc họa cuộc sống tươi đẹp, nhiều sắc màu.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 1

Phòng tranh sơn dầu, tranh hoa đất thuộc Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM (huyện Hóc Môn) đi vào hoạt động gần 10 năm nay. Hiện có hàng chục học viên là người khuyết tật, trẻ mồ côi theo học các lớp vẽ.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 2

Trần Văn Hùng (24 tuổi) bị liệt chân bẩm sinh hiện là học viên của lớp tranh sơn dầu. Sau gần 1,5 năm học tập, em có thể vẽ khá thành thạo các đề bài do thầy quản lý lớp - Họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng - phân công.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 3

Bức tranh sơn dầu vẽ khung cảnh làng quê sắp hoàn thiện của Trần Văn Hùng. "Em yêu thích màu sắc và sự bình yên của làng quê Việt Nam. Khi được thầy Hoàng gợi ý đề tài, em rất tâm đắc thực hiện", Hùng nói.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 4

Họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng cho biết, các học viên đều được học thể loại tranh sơn dầu, chủ đề các bức vẽ thường là khung cảnh thiên nhiên, đời sống sinh hoạt...

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 5

Gia Thương - học viên đặc biệt của lớp tranh sơn dầu - là nạn nhân chất độc da cam, bị liệt chân, biến dạng tay và hầu như không thể nói được. Sau nhiều năm học tại lớp, Gia Thương hiện có thể vẽ khá thành thạo theo gợi ý của giáo viên.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 6

"Trong lớp đã có những em có thể tự sáng tác tranh, thay vì chỉ vẽ lại những tác phẩm đã có. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng, rèn luyện tư duy sáng tạo nghệ thuật để các em đạt tới trình độ một họa sĩ thực thụ", họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng cho biết khi giới thiệu các bức tranh do các em trong lớp vẽ.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 7

Cũng theo họa sĩ Hoàng, tùy theo độ khó của chủ đề, bối cảnh, thời gian mỗi học viên hoàn thành bức vẽ dao động từ 3-4 ngày.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 8

Nằm cạnh lớp vẽ tranh sơn dầu là lớp làm tranh hoa đất, hiện có hơn 10 học viên. Tranh hoa đất được tạo ra từ việc dùng hình tượng hoa được làm bằng đất sét (đất nặn dùng trong hội họa, điêu khắc) gắn lên nền tranh sơn dầu bằng keo dính.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 9

Bức tranh hoa đất Xe đạp ơi đang trong quá trình gắn hoa đất lên nền tranh sơn dầu. Đây là tác phẩm của anh Dương (33 tuổi) - học viên gắn bó với lớp 3 năm nay.

"Tôi được thầy Hoàng hướng dẫn trong suốt quá trình làm tranh. Ở đây mọi thứ rất thân thiện, bình yên như chính ngôi nhà của mình. Nhờ đó tôi và các bạn có thêm cảm hứng để học tập và vẽ tranh", anh Dương chia sẻ.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 10

Những bức tranh hoa đất sau khi hoàn thành sẽ được trưng bày và bán cho khách có dịp ghé thăm Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 11

Ngoài việc tạo tranh đất sét trên nền tranh sơn dầu có sẵn, một số học viên của lớp tạo hình những bông hoa bằng đất sét để cắm vào lọ hoa.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 12

Các lọ hoa sen đủ các màu sắc là những sản phẩm mới từ lớp tranh trong thời gian gần đây.

Độc đáo tranh sơn dầu, tranh hoa đất được làm từ những đôi tay khiếm khuyết - 13

Mỗi sản phẩm tranh sơn dầu, tranh hoa đất được bày bán có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

"Chúng tôi mong muốn có khách hàng quan tâm đến sản phẩm được tạo ra từ chính những đôi tay khiếm khuyết của các em trong lớp học. Nguồn thu từ việc bán tranh giúp cải thiện bữa ăn hằng ngày, nâng dần chất lượng cuộc sống cho các em", cô Nguyễn Thị Bảy - cán bộ Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM - nói.