PhotoStory

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài "khủng" ở Triển lãm Quốc phòng

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Sáng 8/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 khai mạc tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Khách tham quan được trải nghiệm bắn súng qua màn hình mô phỏng, tận tay sờ hàng loạt khí tài "khủng".

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 1

Triển lãm có hơn 170 công ty, doanh nghiệp quốc phòng từ 30 quốc gia trên thế giới và các bộ, ngành Việt Nam cùng hơn 250 đoàn khách quốc tế và trong nước tham dự, trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Trong ảnh là xe tăng T-90S với tổ lái 3 người; động cơ 1000 mã lực. Trang bị pháo 125mm, súng máy PKTM 7,62mm, súng phòng không 12,7mm.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 2

Tổ hợp tên lửa phòng không S125-2TM dùng để tiêu diệt tất cả các phương tiện tiến công đường không trong tình huống nhiễu phức tạp. Tổ hợp này được tích hợp thành hệ thống phòng không bất kỳ, kết nối được với tất cả các loại đài rada và các tổ hợp.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 3

Đài rada cơ động nhanh 3 tọa độ RV3D có nhiệm vụ cảnh giới, chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực và hỗ trợ dẫn đường cho không quân.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 4

Pháo 152 D20 có thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu chỉ trong 3 phút. Khối lượng 5,65 tấn, có tốc độ bắn 4 phát/phút.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 5

Tên lửa đất đối đất R17E (Scud-B) có tầm bắn 300km.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 6

Hệ thống phòng không Python-5 và Derby (SPYDER ADS) là hệ thống tên lửa đất đối không cơ động, phản ứng nhanh, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Phát hiện các mục tiêu trên không tầm gần, trung. Tiêu diệt mục tiêu ở tốc độ cao nhất lên đến 800m/giây.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 7

Pháo tự hành Su 152 có tầm bắn hơn 17km, với tốc độ bắn 4-5 phát/phút.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 8

Ngư lôi 53VA chạy bằng hơi ga có dầu tự dẫn, chuyển động ngầm trong nước, thiết bị nổ phối gộp. Dùng để tiêu diệt các loại tàu mặt nước, tàu ngầm đi nổi và các công trình nổi.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 9

Máy bay không người lái VUA-SC-3G có trần bay 3km và bán kính hoạt động 50km.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 10

Lực lượng huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng).

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 11

Trực thăng Helicopter Bell 505 (Mỹ sản xuất) được trang bị trong biên chế của Binh đoàn 18 - Bộ quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ vận tải hành khách, bay huấn luyện, trinh sát.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 12

Triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 13

Thiết bị phát hiện bắn tỉa do Pháp sản xuất.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 14
Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 15
Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 16

Đây là cơ hội hiếm có người dân Việt Nam được tận mắt ngắm nhìn, chạm tay vào các khí tài quân sự "khủng" mà chỉ có thể nghe và thấy trên truyền thông, báo chí hoặc internet.

Trải nghiệm bắn súng, ngắm hàng loạt khí tài khủng ở Triển lãm Quốc phòng - 17

Phòng trải nghiệm mô phỏng bắn súng.