PhotoStory

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới khảo sát việc xây dựng 4 bệnh viện dã chiến số 6,7,8,9 với tổng số 16.000 giường, vừa được thiết lập tại khu tái định cư Bình Khánh, TP Thủ Đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 1

Chiều 11/7, chính quyền TP Thủ Đức, lực lượng y tế, quân đội cùng dân quân đang khẩn trương dọn dẹp, thành lập bệnh viện dã chiến thu dung số 6, 7, 8, 9 tại khu tái định cư Bình Khánh với hơn 16.000 giường bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 2

Bác sĩ Trần Minh Duy - Bệnh viện Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM cho biết, các chung cư lô R1, R2, R3 sẽ trở thành bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8, 9 và điều trị Covid-19 tại TPHCM.

Về lực lượng điều trị, trung bình 6.000 bệnh nhân sẽ có 600 người phụ trách, trong đó có 200 nhân viên y tế, còn lại là tình nguyện viên. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 3

Chiều 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến làm việc tại TPHCM. Trong chuyến thị sát, đoàn công tác do Thủ tướng dẫn đầu đã tới kiểm tra Bệnh viện dã chiến vừa thiết lập tại Khu tái định cư Bình Khánh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 4

Theo lãnh đạo TPHCM, hiện mỗi phòng điều trị F0 có từ 4-6 bệnh nhân. Bệnh nhân đa số là các trường hợp không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Theo nhận định của Thủ tướng, dù điều trị F0 ít triệu chứng, không cần tiêu chuẩn giãn cách quá cao, nhưng cũng cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đi khảo sát các lô chung cư đang được trưng dụng để xây dựng Bệnh viện dã chiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 6

Thủ tướng cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đã khảo sát khu vực chuẩn bị các vật dụng thiết yếu như chăn, gối, nệm cho các phòng bệnh. Hàng chục nhân công tại đây đang gấp rút hoàn thành công việc.

Dự kiến, trong chiều 11/7,  Bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận 1.500 bệnh nhân F0 đầu tiên. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 7

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ngồi thử để kiểm tra chất lượng của giường bệnh tại các phòng cách ly.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 8

Ngoài việc tới kiểm tra công tác thành lập Bệnh viện dã chiến, Thủ tướng cũng gửi lời thăm và động viên đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến, cùng nhau cố gắng chiến thắng dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 9

Chiều cùng ngày, hàng chục dân quân địa phương, y bác sĩ đang gấp rút đưa những phương tiện cần thiết, trang thiết bị y tế lên các phòng để phục vụ công tác điều trị, cách ly cho các bệnh nhân F0.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 10

Theo Bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6, trong chiều nay, hơn 1.500 ca F0 sẽ được đưa về đây và bệnh viện sẽ tiếp nhận điều trị. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 11

Việc điều trị, theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6,7,8,9 sẽ do đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cùng đảm trách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến 16.000 giường ở TPHCM - 12

Hiện khu tái định cư Bình Khánh (TP Thủ Đức) đã được trưng dụng và xây dựng 5 bệnh viện dã chiến, gồm số 3,6,7,8,9. Với công suất lên tới 19.000 giường bệnh.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4