TPHCM: Đề xuất lập thêm bệnh viện dã chiến và 2 khu cách ly tập trung

Quang Huy

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM đề xuất thành lập 2 khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 đặt tại ký túc xá các trường đại học và một bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh vừa ký các tờ trình gửi UBND thành phố về đề xuất thành lập 2 trung tâm cách ly tập trung được đặt tại những khu ký túc xá các trường đại học trên địa bàn và một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM).

Khu cách ly tập trung đầu tiên được đề xuất thành lập đặt tại ký túc xá Đại học Sài Gòn (phường 18, quận 6).

Khu cách ly thứ 2 được đề xuất đặt tại ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM).

Khi đi vào hoạt động, các trung tâm cách ly này chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế và ban quản lý khu ký túc xá.

Kinh phí duy trì hoạt động 2 trung tâm cách ly sẽ được cân đối từ nguồn ngân sách thành phố. Các trung tâm cách ly có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, theo dõi và tư vấn người cần áp dụng biện pháp cách ly tập trung.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề xuất thành lập Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Trưng Vương trực thuộc sở, đặt tại phường 14, quận 10. Cơ sở điều trị này có quy mô 1.000 giường cùng 900 nhân viên y tế cùng đội ngũ hậu cần.

Sở Y tế sẽ bổ nhiệm các giám đốc, phó giám đốc của bệnh viện dã chiến mới theo quy định.