PhotoStory

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM "mở cửa"

(Dân trí) - Phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau 10 ngày TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách. Vào ngày cuối tuần, nhiều người dân tranh thủ xuống phố dạo chơi, hóng gió và chụp ảnh…

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 1

Chiều 9/10, nhiều người dân ra phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo mát, tập thể dục... sau khi TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 suốt nhiều tháng qua. 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 2

"Tháng 8/2020, tôi từ Nghệ An chuyển vào TPHCM sinh sống. Là người thích di chuyển, ba tháng phải ở yên một chỗ cũng khá khó chịu. Khi thấy thành phố nhộn nhịp trở lại tôi và bạn bè ai cũng phấn khởi, mong mọi người sẽ sống cùng với dịch với ý thức cao nhất", bạn Lê Hữu Thành Trung - chuyên viên truyền thông cho biết.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 3

Chị Nguyễn Thị Hồng Châu (Quận 7) đang dạo phố với chị Võ Thị Vân Thy (áo xanh). Hai người bạn thân ra phố sau nhiều tháng không gặp nhau và cũng để chị Châu chia sẻ mất mát với chị Vân Thy khi nhà có ba người thân mất vì Covid-19.

"Cả nhà dương tính với  SAR-CoV-2, tôi mất ba, mẹ và anh trai vì Covid-19. Hôm nay, tôi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ đi dạo như tìm lại chút kỷ niệm xưa với gia đình, cùng cô bạn thân. Qua đại dịch, tôi nhận ra tình người và sức khỏe là hai thứ quý nhất, bên cạnh ý thức phòng chống dịch", chị Châu tâm sự.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 4

Một số phụ huynh cho trẻ em ra vui chơi nơi công cộng trong khi các em chưa được tiêm vaccine.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 5

Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân để xe máy dưới lòng đường để vào bên trong khuôn viên phố đi bộ hóng mát, trò chuyện...

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 6

Khoảng 19h tối, lượng phương tiện tham gia giao thông của người dân đổ về phố đi bộ càng đông.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 7

Khu vực trước khách sạn Rex, người dân vui chơi trên vỉa hè và lượng phương tiện dày đặc dưới lòng đường. 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 8

Hình ảnh ghi nhận tại khu vực Đài phun nước nghệ thuật, phía trước Nhà hát Thành phố lúc 21h.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 9

Một nhóm các bạn trẻ đỗ xe ngay vỉa hè phố đi bộ để trò chuyện, ngắm cảnh...

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 10

Cảnh người dân và xe cộ chen chúc trên đường khi phố đi bộ về đêm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 11

Một tổ cán bộ thuộc bệnh viện dã chiến số 10 tranh thủ lưu lại kỷ niệm trước khi rời TPHCM.

"Nhịp sống bắt đầu trở lại, bản thân tôi thấy vui thay cho người dân, thấy sự đóng góp của mình thêm ý nghĩa. Ngày nhóm 30 cán bộ từ Tuyên Quang vào đây chi viện, đứng trên tầng cao của bệnh viện dã chiến nhìn đường phố vắng hoe, tôi buồn và thương TPHCM lắm", anh Trương Thanh Tùng - cán bộ đoàn y khoa tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 12

Phía ngoài xe cộ nườm nượp, bên trong, một số bạn trẻ vô tư tháo khẩu trang trò chuyện không bảo đảm nguyên tắc 5K.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 13

Nhiều người thoải mái tháo khẩu trang trò chuyện như chưa hề có dịch Covid-19. Khi được hỏi có lo lắng khi ra phố đi bộ vui chơi trong lúc thành phố mới vừa nới lỏng giãn cách, một bạn trẻ vô tư đáp: "Bình thường mới, sống chung với đại dịch, tụi em cũng tiêm đủ hai mũi vaccine rồi nên an tâm hơn, chứ ở nhà mấy tháng rồi".

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp ngày cuối tuần khi TPHCM mở cửa - 14

Hơn 22h đêm, nhiều người dân và các bạn trẻ vẫn tay trong tay dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, từ ngày 1/10, TPHCM bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách, cho phép nhiều dịch vụ, hoạt động thể thao... được hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4