Người dân xã đảo ở TPHCM đồng tình tuyệt đối với chính quyền hai cấp
(Dân trí) - Người dân xã đảo Thạnh An (TPHCM) bày tỏ sự kỳ vọng, đồng tình tuyệt đối vào mô hình chính quyền hai cấp khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng tại địa phương.

Trong 102 đơn vị hành chính cấp xã mới của TPHCM có 78 phường và 24 xã, trong đó xã đảo Thạnh An dù không lớn vẫn được giữ nguyên hiện trạng do vị trí biệt lập.

Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021. Hiện xã đảo Thạnh An có diện tích khoảng 131km², dân số hơn 4.200 người.

Sau Nghị quyết được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/7, cả nước chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34.
"Cách biệt với đất liền nhưng người dân xã đảo luôn cập nhật tin tức thời sự. Chúng tôi đồng tình tuyệt đối với chủ trương sáp nhập vì mọi thủ tục sẽ được làm nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khi không cần phải di chuyển qua trung tâm huyện như trước", anh Nguyễn Thanh Long chia sẻ khi đến Ủy ban xã Thạnh An trích lục hồ sơ sáng 1/7.

Khác với các địa phương khác, trung tâm hành chính công của xã Thạnh An được đặt ngay bộ phận một cửa.

Hội đồng nhân dân xã Thạnh An trong buổi chào cờ trước kỳ họp diễn ra vào ngày đầu tiên vận hành chính quyền địa phương hai cấp mới.


Ông Hồ Hồng Thành Tính (chủ tịch UBND xã Thạnh An) động viên cán bộ làm việc trong sáng 1/7.
"Tôi cũng là nhân sự ở địa phương khác được phân công nhiệm vụ về đơn vị trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính lần này. Dù phải đi làm xa nhà, cách trở nhưng với quyết tâm cao, ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập thể cán bộ, công chức, người lao động xã Thạnh An sẽ không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung", ông Tính chia sẻ.

"Người dân ở xã đảo, đặc biệt là Thiềng Liềng đều ủng hộ chủ trương sáp nhập vì sự tiện lợi khi bà con đi làm thủ tục. Hôm qua, chúng tôi cùng tập trung ở nhà văn hóa để cùng theo dõi truyền hình trực tiếp lễ công bố, ai nấy cũng vui, phấn khởi", ông Nguyễn Văn Yên (trưởng ấp Thiềng Liềng cũ) chia sẻ.

Thiềng Liềng là ấp đảo cách trung tâm xã Thạnh An, huyện Cần Giờ (TPHCM) cũ khoảng 7km.

Ấp đảo này có khoảng 243 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề làm muối, đánh bắt thủy hải sản. Cả ấp chỉ có một đường độc đạo hình oval dài 4 km. Uốn quanh ruộng muối, sông, rạch và rừng ngập mặn.


Việc đi lại của xã Thạnh An với trung tâm TPHCM chủ yếu bằng đường thủy. Ngoài ra, để đi từ Thạnh An đến Vũng Tàu cũ , người dân có thể đi bằng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Dù còn nhiều khó khăn, người dân trên xã đảo Thạnh An đã được tiếp cận nhiều phương tiện máy móc, thiết bị y tế hiện đại. Trong ảnh: Bác sĩ Luân Thanh Trường - trạm trưởng Trạm y tế xã Thạnh An cũ khám chữa bệnh cho người dân.

Giáo dục là một trong những vấn đề được thành phố chú trọng đầu tư cho xã đảo Thạnh An nhiều năm qua. Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên ngành sư phạm ra thực tập ở xã đảo.

Mặc dù không có nhiều điều kiện thuận lợi như các đơn vị hành chính khác nhưng xã đảo duy nhất của Thành phố cũng đã đưa bộ máy mới đi vào hoạt động, bảo đảm trơn tru, minh bạch, hiệu quả. Cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhiều người dân xã Thạnh An bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào sự đầu tư, phát triển của xã đảo trong tương lai.
Thực hiện: Bảo Quyên - Đoàn Dự