DMagazine

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.

Chiều 24/7 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 300 mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, đại diện cho 4.962 mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước...

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã dẫn đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ viếng, đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, các đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Các mẹ bày tỏ sự xúc động, phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm tổ chức chương trình gặp mặt. Càng đặc biệt hơn khi được vào thăm Lăng Bác, thỏa ước nguyện được một lần vào viếng vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng nói chung, các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng.

Đồng thời, cũng là lần đầu tiên kể từ khi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên quy mô cả nước.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 1

Sau lễ viếng, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt các đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 2
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 3
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 4
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 5

Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sự hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng một lần nữa đã khẳng định “tinh thần, khí phách Bà Trưng, Bà Triệu” trong thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định danh hiệu “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và sẽ mãi lưu danh cùng sử sách, được lớp lớp thế hệ người Việt Nam trân trọng, ghi nhận, biết ơn.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 6

Buổi chiều cùng ngày, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt các mẹ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui khi thấy các mẹ dù tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn có sức khỏe để về dự cuộc Gặp mặt Bà Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 7
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 8
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 9
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 10
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 11

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến tổ chức Lễ gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu của Bộ LĐ-TB&XH để có dịp thể hiện lòng biết sơn sâu sắc đến các mẹ.

 “Những hy sinh thầm lặng, vô cùng to lớn, cao cả và thiêng liêng của các Mẹ đã tôn thêm những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà chính các Mẹ đang ngồi đây là những minh chứng sống”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trong thời gian tới, các ngành, các cấp, các địa phương, nhất là Bộ LĐ-TB&XH cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho người có công và thân nhân người có công, đặc biệt là chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 12

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, sau 25 năm triển khai Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, Nhà nước đã phong tặng, truy tặng gần 140 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó Quảng Nam có số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng nhiều nhất với 15.261 mẹ.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 13

“Lễ gặp mặt chính thức 300 đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu toàn quốc sẽ được tổ chức vào sáng 25/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin đến các mẹ.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 14
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 15

Bộ trưởng ân cần hỏi thăm sức khoẻ các mẹ.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 16
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 17
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 18
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 19
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 20
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 21
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 22
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 23

Bộ trưởng cho biết, trong số 300 mẹ về dự gặp mặt, có 4 mẹ hiện đã trên 100 tuổi. Mẹ nhiều tuổi nhất là mẹ Nguyễn Thị Đỗ, ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, năm nay mẹ đã 104 tuổi. Có 98 mẹ trên 90 tuổi, có 133 mẹ trên 80 tuổi...

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 24

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 25
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 26
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 27
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 28
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 29
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 30
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 31
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 32
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 33
Ngày tri ân đặc biệt những người mẹ hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc - 34

Buổi tối, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã gặp mặt, mời cơm thân mật các mẹ.